Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bệnh nhi biến chứng nặng do sởi

Thứ tư, 11:47 05/03/2014 | Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong 4 - 5 tuần qua, liên tục có trẻ em bị sởi và phát ban dạng sởi được cha mẹ đưa đến khám. 60% số trẻ bị sởi được điều trị tại đây đều là trẻ dưới 1 tuổi. Đặc biệt, có một bé 10 tháng tuổi bị sởi biến chứng nặng phải thở máy 7 ngày nhưng đã được cứu sống.

Cứu sống bệnh nhi biến chứng nặng do sởi 1

Cháu Bùi Kiều Trinh (10 tháng tuổi) bị sởi biến chứng được cứu sống, chuẩn bị được ra viện. Ảnh: H.N

 
Virus sởi tấn công trực tiếp vào phổi

Bệnh nhi Bùi Kiều Trinh, 10 tháng tuổi (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa được các bác sĩ Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai cứu sống sau khi phải thở máy nhiều ngày. Anh Bùi Tuấn Lưu (bố bé Trinh) cho biết: “Thật may mắn cho con gái tôi khi được bác sĩ cứu sống. Bé sắp được xuất viện về với gia đình”.

Theo BS Cấn Phú Nhuận, về cơ bản, sốt phát ban do virus là lành tính, trẻ có thể tự khỏi. Nhưng khi trẻ sốt cao kéo dài, có biểu hiện viêm phổi như khó thở, viêm da, quấy khóc nhiều hoặc tiêu chảy, viêm tai giữa thì cần phải đưa đến cơ sở y tế để được điều trị, đề phòng biến chứng hoặc bị những bệnh khác mà không được phát hiện sớm. Các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng bởi sốt phát ban đa phần là lành tính.

 
Sáng 16/2, sau 2 ngày có dấu hiệu ho, sốt, nổi ban, gia đình đã đưa bé Trinh đến Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai). Sau khi khám, bé được xác định mắc sởi và chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, bé được chụp X-quang phổi. Bác sĩ đã thấy tổn thương cực nặng nên bé được chuyển trở lại Khoa Nhi trong tình trạng suy hô hấp.
 
Bé phải thở ô xy, điều trị tích cực, nhưng chưa đầy một ngày thì chứng suy hô hấp tiến triển nhanh, phải thở máy. Diễn biến bệnh quá nhanh, bé Trinh được khẳng định viêm phổi do virus sởi tấn công trực tiếp.
 
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Bệnh nhi được xét nghiệm dịch hầu họng âm tính với vi khuẩn. Đây là ca tai biến rất bất thường trên bệnh nhân sởi trong mùa dịch này, vì biến chứng xuất hiện sớm, nguyên nhân do virus sởi tấn công trực tiếp.
 
Thông thường, viêm phổi ở trẻ mắc sởi là do bội nhiễm vi khuẩn. Điều này cần được chẩn đoán chính xác để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh tử vong.
 
Hiện nay, tại Khoa Nhi  đang có gần 20 bệnh nhi bị sởi đang điều trị nội trú. Trẻ nhỏ nhất mới 24 ngày tuổi lây từ mẹ, những ca nhập viện đều đã có biến chứng. Trong ngày 3/3, có thêm 3 bệnh nhi sởi bị viêm phổi phải nhập viện. Số trẻ mắc sởi dưới 1 tuổi chiếm tới 60% số trẻ nhập viện tại đây. Tất cả các trường hợp này đều chưa được tiêm phòng sởi đầy đủ”.
 
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nếu viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn thì có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh, nhưng viêm phổi do virus sởi điều trị khó khăn hơn rất nhiều vì gây bệnh rất nặng, rất nhanh và cũng không có thuốc đặc trị.
 
Với trẻ nhỏ bị sởi và biến chứng phổi do virus sởi nguy hiểm cho tính mạng của trẻ, đòi hỏi có chiến lược điều trị tổng thể, hết sức tích cực, theo dõi diễn biến sát sao và cần hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại.

Xuất hiện nhiều ca sốt phát ban

Ngày 4/3, BS Cấn Phú Nhuận- Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, trong những ngày thời tiết nồm ẩm, tại Khoa Khám bệnh có rất nhiều bệnh nhân sốt phát ban được đưa tới khám.

Chị Lê Thị Liên (34 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) bế con gái 4 tuổi ngồi đợi tới lượt khám. Chị cho biết, 2 hôm nay bé có biểu hiện mệt mỏi, lười ăn, người nổi nhiều nốt đỏ, sau đó lan khắp mặt. Chị lo lắng nên đưa bé đến viện  khám cho yên tâm, vì trong mùa này xuất hiện nhiều dịch bệnh như sởi, rubella, quai bị… Ngồi chờ tới lượt khám, có rất nhiều cháu bé trong tình trạng lừ đừ vì sốt cao, đau đầu hay nhức mỏi các cơ bắp, biếng ăn, biếng bú, một số trẻ có thể bị nôn ói hoặc tiêu chảy.

Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, đây là mùa dịch, do thời tiết đông xuân nồm ẩm nên xuất hiện các ca sởi và sốt phát ban. Về trường hợp các cháu nhỏ vài ba tháng tuổi, thậm chí vài chục ngày tuổi cũng mắc sởi, ông Cảm cho biết: “Do mẹ của trẻ chưa có miễn dịch, bản thân sức đề kháng của trẻ kém. Hiện nay vaccine phòng sởi vẫn đầy đủ, vì vậy các bậc phụ huynh cần đưa con em đi tiêm phòng để phòng bệnh”.

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Giám đốc dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, các ca mắc sởi hiện vẫn được ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành. Chiến dịch tiêm vét vaccine sởi đang được triển khai trong tháng 3 và ước tính có khoảng 200.000 trẻ sẽ thuộc đối tượng tiêm vét trong đợt này trên toàn quốc. Ngoài đối tượng tiêm vét, các trẻ đến lịch tiêm (9 và 18 tháng tuổi) vẫn duy trì bình thường.

Theo các bác sĩ, khi có biểu hiện sốt phát ban, người bệnh cần tránh tiếp xúc chỗ đông người, nếu phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang, tốt nhất là cách ly một thời gian ngắn để phòng bệnh và tránh lây lan cho người khác.
 
Hà Nội đã chuẩn bị 80.000 liều vaccine sởi

Từ ngày 3/3, Hà Nội đã bắt đầu tổ chức tiêm “vét” vaccine sởi đợt 1. Đợt tiêm này kéo dài đến 10/3.

Dự kiến, toàn thành phố có khoảng 60.000 trẻ sẽ tiêm vaccine sởi trong đợt này. Để đáp ứng nhu cầu, Hà Nội đã chuẩn bị 80.000 liều vaccine đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêm.
 
Các lô vaccine sởi đều qua kiểm định tại Viện Kiểm định vaccine và sinh phẩm Quốc gia. Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, do thời điểm gần đây trên toàn quốc ghi nhận nhiều ca mắc sởi, nên sẽ có nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm phòng, bởi vậy nhu cầu tiêm vaccine này ước tính tăng khoảng 20% so với thời gian trước Tết Nguyên đán.
 
Vì có thêm trẻ tiêm bổ sung và chỉ tiêm 50 trẻ/buổi tiêm nên có nhiều xã, phường của Hà Nội sẽ phải tăng buổi tiêm trong tháng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêm và tuân thủ tối đa các điều kiện về an toàn tiêm chủng.
 
T. Thành
  
Tri Thường
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top