Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bệnh nhân lupus ban đỏ bị đột quỵ nặng

Thứ sáu, 18:35 20/03/2020 | Y tế

GiadinhNet – Đây là một trường hợp hiếm gặp, nếu bệnh nhân không được can thiệp kịp thời trong một thời gian ngắn nguy cơ tử vong rất cao.

Sáng 20/3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện này đã cứu sống một người bệnh bị đột quỵ nặng trên bệnh nền lupus ban đỏ.

Trước đó, hồi 16h ngày 5/3, bà T.T.T, 48 tuổi, sống ở Bình Thuận nhập viện Chợ Rẫy do bệnh lupus ban đỏ hệ thống với tổn thương nặng trong đó có tổn thương thận và dưới thận. Bệnh nhân T được điều trị tại Khoa Nội cơ xương khớp. Bệnh nhân không có tiền sử tim mạch và nhồi máu não.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6/3, bà T than hơi đau đầu 20-30 phút rồi đột ngột hôn mê sâu rất nhanh. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi chụp CT não, chụp MRI phát hiện bị nhồi máu cấp thân não và bán cầu tiểu não, tắc động mạch thân nền.

Hội chẩn liên chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội thần kinh, Nội cơ xương khớp, các bác sĩ đã quyết định can thiệp nội mạch lấy huyết khối cho bệnh nhân. Sau 15 phút tiến hành thủ thuật, cục máu đọng được hút ra, động mạch thân nền của bệnh nhân được tái thông hoàn toàn.

Đến chiều qua (19/3), bà T đã tỉnh, trả lời chính xác được các câu hỏi của các y bác sĩ, cử động được tứ chi, sức cơ tay chân hoạt động được 3/5.

Cứu sống bệnh nhân lupus ban đỏ bị đột quỵ nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ và điều dưỡng giúp bệnh nhân T hồi phục cử động chân tay. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

"Bệnh nhân bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý tự miễn rất phức tạp với nhiều tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau như tổn thương huyết học, thận, tim mạch, hô hấp, thậm chí là hệ thần kinh trung ương… Rất may là bệnh nhân này đã được xử trí kịp thời. Theo các nghiên cứu, nguy cơ đột quỵ của người mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống gấp 2, 3 lần so với người cùng độ tuổi mắc bệnh lý này" – PGS.BS Nguyễn Đình Khoa - Trưởng khoa Nội cơ xương khớp cho biết.

Theo PGS-TS Lê Văn Phước - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, thì trường hợp bệnh nhân T là rất nặng nhưng được cứu sống là hiếm có. Bởi vì, trường hợp tắc động mạch thân nền theo thống kê, nếu không can thiệp, 85-95% bệnh nhân sẽ chết. Chưa kể, bệnh nhân có rối loạn về huyết học.

Được biết, đây là ca đột quỵ nặng trên nền bệnh lupus ban đỏ hệ thống đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện và thành công. Bệnh nhân có rối loạn về huyết học gây khó khăn, cản trở đối với các bác sĩ khi xử trí, can thiệp cho bệnh nhân. Chưa kể, sau khi can thiệp xong, bệnh nhân vẫn có nhiều nguy cơ gặp biến chứng về mạch máu, tổn thương não nên phải nằm trong khu hồi sức để được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu để được xử lý kịp thời.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top