Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc chạy đua xuyên Việt ghép tim từ người phụ nữ cho một nam giới

Thứ tư, 07:39 17/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Anh B.T.P là người từng bị suy tim nặng, đã được 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM điều trị nhưng không cải thiện, hy vọng sống gần như không còn.

Vào lúc 20h10 ngày 13/5, chuyến bay từ Hà Nội đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất mang trái tim của người phụ nữ bị tai nạn giao thông chết não (47 tuổi) vào để ghép cho bệnh nhân nam tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. 

Bệnh nhân nhận tim B.T.P (cùng là 47 tuổi), bị bệnh tim 8 năm qua, đến nay suy tim giai đoạn 4 do giãn cơ tim. Anh P. đã được điều trị tại 3 bệnh viện tại TP.HCM, hy vọng sống gần như không còn. Thế nhưng may mắn là có nguồn cho tim kịp thời, được ghép tim vào ngày 14/5. Sau khi ghép 1 tháng, đến nay chức năng tim của bệnh nhân ổn định.

Cuộc chạy đua xuyên Việt ghép tim từ người phụ nữ cho một nam giới - Ảnh 1.

Trái tim của người phụ nữ bị tai nạn giao thông chết não được vận chuyển từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để ghép cho anh B.T.P. Ảnh: BVCC

Được biết, hôm nay (17/6), anh B.T.P sẽ chính thức được xuất viện.

"Sau khi được ghép, đến hôm nay tôi thấy mình rất khỏe khoắn. Tôi ăn uống ngon, ngủ ngon giấc, không có trở ngại trong sinh hoạt. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của người cho tim và gia đình họ. Tôi cảm thấy mình được ưu ái nên sẽ gắng bảo vệ quả tim cho tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn rất nhiều ê kíp ghép tim cho tôi" - anh P xúc động nói.

Cuộc chạy đua xuyên Việt ghép tim từ người phụ nữ cho một nam giới - Ảnh 2.

Anh P được các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc chu đáo. Ảnh: BVCC

BSCK II Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Hồi sức, Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin: "Anh P là bệnh nhân suy tim lâu năm, ngày càng diễn tiến nặng hơn. Mặc dù được đặt máy hỗ trợ nhưng bệnh nhân cũng không hồi phục được chức năng tim. Trước khi ghép tim, bệnh nhân P phụ thuộc vào một loại thuốc vận mạch để giúp cho tim đập khá hơn. Do đó, việc điều trị bệnh nhân khó khăn vì xuất phát điểm là tương đối nặng".

Cũng theo bác sĩ Thái An, cái khó là bệnh nhân nặng. Thông tin của bệnh nhân là do các đồng nghiệp điều trị cho bệnh nhân trước đó cung cấp nên khi bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phải làm lại tất cả chẩn đoán trong thời gian nhanh nhất có thể để quyết định bệnh nhân này có thực sự cần ghép tim không. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải bỏ ra 2 ngày cuối tuần để hội chẩn bệnh nhân này và cuối cùng thống nhất là ghép tim cho bệnh nhân.

Cuộc chạy đua xuyên Việt ghép tim từ người phụ nữ cho một nam giới - Ảnh 3.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép tim "xuyên Việt" đặc biệt. Ảnh: BVCC

Nói về ca ghép tim "xuyên Việt" đặc biệt này, PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: Công tác vận chuyển và bảo quản tim đã được thực hiện rất nhanh từ cửa phòng mổ ở Hà Nội đến sân bay Nội Bài và vận chuyển vào đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây thực sự là một cuộc chạy đua về thời gian, với sự phối hợp giữa các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức – nơi nhận trái tim được hiến tặng, đến Trung tâm điều phối hiến ghép tạng, cả lực lượng hàng không sân bay, xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông… Sau 3 giờ đồng hồ, ca ghép tim thành công.

Theo PGS.TS.BS Trần Quyết Tiến, ca ghép tim này có một số điểm đặc biệt. Trong đó, điểm đặc biệt rất lớn đó là ca đầu tiên mà Bệnh viện Chợ Rẫy được thực hiện ghép tim khi có giấy cho phép của Bộ Y tế cho phép được ghép tim từ bệnh nhân đã chết não.

Bên cạnh đó, bệnh nhân này có nhóm máu A, trong khi người cho tim có nhóm máu O. Mực dù việc này không có ảnh hưởng gì trong nguyên tắc của nhóm máu nhưng đối với một ca đầu tiên làm thì khiến các anh em có phần lo lắng. Tất cả tạo nên áp lực tâm lý khá nặng.

Cuộc chạy đua xuyên Việt ghép tim từ người phụ nữ cho một nam giới - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa chúc mừng bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Lan.

Thầy thuốc ưu tú, BSCK II Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy  - cho biết: Từ 4 năm trước đơn vị đã thực hiện ghép tim. Đến nay đã thực hiện thành công 5 ca ghép tim từ người cho chết não, trong đó 4 ca thực hiện dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Riêng ca ghép tim lần này là hoàn toàn do các bác sĩ của bệnh viện đảm nhiệm.

Theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức, đây là ca đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ghép tim độc lập, là thách thức, vinh dự và cũng là tiền đề cho việc thành lập trung tâm ghép tạng lớn nhất phía Nam.

Được biết, Anh P. là thợ hồ, vợ là công nhân, có hai con nhỏ. Kinh phí ca phẫu thuật ghép tim cho anh P hết gần 500 triệu, trong đó bảo hiểm y tế thanh toán hơn 200 triệu, còn lại là tự chi trả và Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top