Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con không còn cơ hội sống, mẹ già nuốt nước mắt xin cho con được hiến tạng

Thứ ba, 19:44 07/02/2017 | Y tế

GiadinhNet - Người con 40 tuổi bị tai nạn giao thông không còn cơ hội sống, chết lâm sàng, người mẹ già của anh đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về bộ phận cơ thể người xin cho con trai mình được hiến tạng.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho hay, chiều 6/2, có một bà mẹ (Vĩnh Phúc) gọi điện cho Trung tâm trong nước mắt bày tỏ việc muốn hiến tạng của người con trai bị TNGT không còn cơ hội sống.


Lê Hữu Toàn cùng chiếc xe đạp đồng hành cùng anh trong chuyến đi xuyên Việt vận động hiến tạng.

Lê Hữu Toàn cùng chiếc xe đạp đồng hành cùng anh trong chuyến đi xuyên Việt vận động hiến tạng.

Theo bà mẹ này, người con trai của bà năm nay 40 tuổi, bị TNGT, dù bệnh viện và gia đình đã nỗ lực hết sức nhưng không còn cơ hội sống, hiện đang nằm ở nhà trong tình trạng “chết lâm sàng”.

Ông Phúc cho hay, qua thông tin đại chúng tuyên truyền về hiến tạng, người mẹ rất hiểu và muốn hiến toàn bộ tạng của con mình để có thế giúp ích, mang lại sự sống cho người khác…

Dù rất trân trọng và cảm động trường hợp này, tuy nhiên, ông Phúc cho hay, Trung tâm phải chia sẻ luật không cho phép nhận tạng hiến khi vẫn còn sống “chết lâm sàng”, chỉ nhận khi thực sự chết não.

"Tuy nhiên, điều này cho thấy người dân và cộng đồng đã mở lòng hơn với quan niệm “chết phải toàn thây”, thay vào đó họ luôn sẵn sàng sẻ chia sự sống với cộng đồng”, ông Phúc xúc động nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, trong thời gian gần đây, Trung tâm liên tục nhận được nhiều đơn đăng ký hiến tạng. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã nhận được đăng ký hiến tạng sau tử vong của gần 10 ngàn người, khi mà 3 năm trước đó chỉ là con số 0. Gần 50 trường hợp đăng ký hiến tạng cho người khác không vụ lợi.

Đến nay, có khoảng 1.700 ca được ghép tạng, trong đó, 90% được ghép từ nguồn hiến sống của người thân. Điều này ngược với thế giới, khi có đến 90% nguồn tạng hiến từ người đã tử vong.

Mặc dù số lượng bệnh nhân cần ghép tạng mỗi năm còn rất lớn, song ông Nguyễn Hoàng Phúc cho rằng, những con số trên đã thể hiện được góc nhìn mới của cộng đồng, đồng cảm những khó khăn của bệnh nhân và bệnh viện.

Ngay trong chiều 7/2, đã có chàng trai trẻ năm nay 24 tuổi ở TP HCM đã tới Trung tâm để đăng ký hiến tạng sau khi đạp xe xuyên Việt vận động hiến tạng kéo dài 43 ngày.

Đó là Lê Hữu Toàn (SN 1993, TP HCM). Toàn kể, anh bắt đầu xuất phát từ Cà Mau ngày 23/12/2016. Anh dự định sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới Hà Giang như một hành động kêu gọi cộng đồng, vận động hiến tạng, giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn.

Chia sẻ về động lực đăng ký hiến tạng, vận động mọi người hiến tạng, Toàn cho biết, xung quanh mình còn có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, trong khi bệnh nặng, cơ hội sống mong manh vì chờ đời nguồn tạng hiến. Trong khi đó, sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, không thể dự đoán có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

“Mong muốn chết có ý nghĩa hơn trong cuộc sống thôi thúc tôi đăng ký hiến tạng”- Toàn nói.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (đặt tại BV Việt Đức) cho hay, Toàn cũng đã tìm hiểu về việc hiến tạng sống với mong muốn có thể hiến một phần gan của mình. Tuy nhiên, trước khi có thể đăng ký được hiến, chàng trai sinh năm 1993 sẽ phải trải qua nhiều kỳ kiểm tra, xét nghiệm.

Coi cuộc gặp gỡ này như món quà đầu năm mới đối với cán bộ Trung tâm, ông Phúc chia sẻ, hành động của Toàn mang ý nghĩa nhân văn và hơn cả cho thấy những người trẻ không thờ ơ với cuộc sống và trân trọng cuộc sống khi hiểu rằng sống là cho đi, là chia sẻ với cộng đồng.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top