Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia nói gì về căn bệnh lạ khiến 13 em học sinh tại Hà Tĩnh bỗng dưng muốn khóc rồi ngất xỉu

Thứ năm, 17:04 01/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Vừa qua (30/09), 13 học sinh tại lớp 4C, trường Tiểu học-THCS Kỳ Hoa (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bỗng nhiên gặp phải tình trạng phát khóc, buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu. Qua thăm khám, trung tâm y tế huyện Kỳ Anh kết luận các em mắc chứng rối loạn phân ly.

Cụ thể, khoảng 8h sáng ngày 30/09, 13 em học sinh lớp 4C bất ngờ có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, khóc lóc và ngất xỉu. 

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, các thầy cô giáo trường Tiểu học - THCS Kỳ Hoa đã đưa ngay các học sinh đến Trạm y tế xã Kỳ Hoa thăm khám. 

Tại đây, các em đã được điều trị tâm lý và cho uống nước đường. Sau thời gian ngắn, các học sinh đều hồi tỉnh. Ông Võ Văn Phong – Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Kỳ Anh kết luận các học sinh bị chứng rối loạn phân ly.

Chuyên gia nói gì về căn bệnh lạ khiến 13 em học sinh tại Hà Tĩnh bỗng dưng muốn khóc rồi ngất xỉu - Ảnh 2.

Trường Tiểu học – THCS Kỳ Hoa, nơi xảy ra sự việc.

Đây là một căn bệnh lạ với học sinh, phụ huynh địa phương lại xảy ra cùng lúc với 13 học sinh trong cùng một lớp nên gây ra sự băn khoăn, lo lắng với phụ huynh cũng như người dân về các vấn đề liên quan như nguyên nhân, sự tái phát… của bệnh.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Rối loạn phân ly là một dạng rối loạn về tâm lý. Dạng rối loạn tâm lý này có rất nhiều nguyên nhân có thể kể đến như xung đột trong gia đình, nhà trường, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay căng thẳng học hành. Do đó, độ tuổi dễ gặp nhất là lúc trẻ bước vào giai đoạn dậy thì và con gái thường gặp hơn con trai".

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, các học sinh lớp 4 là độ tuổi có những thay đổi nhất định về tâm sinh lý nên dễ gặp rối loạn phân ly hơn. Trong môi trường học đường cũng rất có thể các em gặp vấn đề về áp lực học tập, mối quan hệ với các bạn, giáo viên. 

Hiện tượng 13 học sinh cùng bị có thể có hai trường hợp hoặc cùng chung nguyên nhân khởi phát hoặc hiệu ứng lan tỏa. Trong trường hợp hiệu ứng lan tỏa, với những học sinh có khí sắc yếu, tâm lý không vững sẽ xuất hiện các biểu hiện tương tự. Không có nguyên nhân thực thể do vấn đề tổn thương trên cơ thể để gây ra hiện tượng này.

Chuyên gia nói gì về căn bệnh lạ khiến 13 em học sinh tại Hà Tĩnh bỗng dưng muốn khóc rồi ngất xỉu - Ảnh 3.

PGS.TS.Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, khi mắc căn bệnh này, người bệnh sẽ gặp một số dấu hiệu như: Rối loạn vận động, các động tác lắc đầu, gật đầu, co giật, múa vờn, run, tê liệt, vận động tay chân thiếu mục đích, rối loạn phát âm (không nói, khó nói, nói lắp, nói linh tinh không phù hợp). Rối loạn cảm giác: tăng hoặc giảm cảm giác đau quá mức (bệnh nhân thường kêu đau bụng, đau đầu, đau mỏi chân tay nhưng không tìm được nguyên nhân gây đau). Cơn kích động cảm xúc: cười, khóc, gào hét, cảm xúc hỗn độn, nói năng lộn xộn, sợ hãi vô cớ. Sững sờ, ngất: bệnh nhận nằm hoặc ngồi bất động trong thời gian dài, không nói và không hoạt động. Bệnh nhân không có đáp ứng với các kích thích bên ngoài, có thể nhắm hoặc mở mắt, tuy nhiên không bị mất ý thức hoàn toàn.

Không chỉ vậy, ở những người trưởng thành còn có thể gặp các rối loạn như thể lên đồng hay bị xâm nhập: bệnh nhân cư xử, nói năng như thể một người khác, hoặc như bị một lực lượng siêu nhiên nào đó điều khiển. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các triệu chứng có thể là những tiếng kêu hoang dã và đau đớn, cổ sưng to lớn, mất ý thức không đầy đủ, các chuyển động bạo lực, nhịp tim hỗn loạn và có thể xuất hiện co giật.

Tuy nhiên, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: "Phụ huynh, giáo viên không nên quá lo lắng. Giải pháp tốt nhất là phải dùng các biện pháp tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân ban đầu của các em. Khi các vướng mắc về tâm lý được tháo gỡ thì các em sẽ không tái phát tình trạng tương tự. Đồng thời, phụ huynh cũng không nên mua các thuốc, thực phẩm chức năng cho con uống mà không có sự tư vấn từ chuyên gia y tế gây tiền mất tật mang".

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top