Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình "Trái tim cho em" phát hiện và chữa lành những trái tim "lỗi nhịp" ở Thừa Thiên - Huế

Thứ tư, 18:52 20/12/2017 | Y tế

GiadinhNet - Huế những ngày tháng 12, đợt không khí lạnh tràn về khiến trời vốn hay mưa càng “trắng trời Thừa Thiên”, nhưng “không vấn đề” với gần 1.500 gia đình em nhỏ đến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh trong chương trình "Trái tim cho em" tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế.

1.500 trẻ được khám sàng lọc tim miễn phí

Từ sáng sớm, hàng trăm gia đình cùng các em nhỏ đã có mặt tại sảnh chờ Trung tâm Tim mạch, trật tự nghe thông báo hướng dẫn, đăng ký số phiếu khám và ngồi chờ gọi tên.

Là một trong những trường hợp đầu tiên được gọi tên khám, chị Nguyễn Thị Hoá (25 tuổi, ở xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Huế) ôm con bước vội. Bé Phạm Thị Ngọc Khuê – đứa con đầu lòng của chị - chỉ mới 4 tháng tuổi. Lúc sinh ra, bé nặng 3,6kg, nhưng chỉ qua ngày thứ 2, bé đã tím tái, từ đầu môi đến đầu chi. Buổi tối, bé hay khó chịu, mệt, khó thở, khóc nhiều. Càng khóc, bé càng tím tái.

Bé cũng rất hay bị viêm phổi, mỗi tháng, trung bình cháu đi khám 2 lần. Con đau ốm, người thợ may trẻ tuổi này phải nghỉ việc ở nhà. Mọi thứ chi phí đi lại, sinh hoạt, chăm nuôi con ốm phụ thuộc vào đồng lương 2-3 triệu phụ xây của chồng chị ở quê.


Hoạt động khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi của Trái tim cho em tại Huế thu hút 1.500 trường hợp.

Hoạt động khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi của Trái tim cho em tại Huế thu hút 1.500 trường hợp.

Đầu tháng nay, điện thoại của chị nhận được tin nhắn từ Tổng đài Viettel Huế thông báo lịch khám sàng lọc tim bẩm sinh trong chương trình “Trái tim cho em” tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, chị quyết tâm mang con đi khám.

Để có mặt được tại Trung tâm lúc 7 giờ sáng, chị Hoá phải lặn lội 60km bằng xe buýt đi từ 5h30 sáng. Nghe bác sĩ thông tin nghe tim phổi bé Khuê thấy có tiếng thổi ở tim, tim đập nhanh (160 lần/phút), chẩn đoán bé mắc tim bẩm sinh, chị Hoá thất thần vì “Cả nhà tôi không ai mắc bệnh này, đi siêu âm hồi mang thai cũng không phát hiện gì”.

Bé Khuê được chỉ định làm thêm siêu âm tim, đánh giá tình trạng tim. BS Lê Bá Minh Du (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng tim mạch) chẩn đoán bé Khuê bị tim bẩm sinh rất nặng, teo hoàn toàn đường nối đến phổi, khiến trẻ thiếu máu lên phổi, khi sinh ra cháu sẽ rất tím, hay viêm phổi. Bé cần được phẫu thuật Blalock shunt và sửa bifurcation (thì 1) trong thời gian sớm.


BS Du siêu âm, đánh giá tình trạng tim của bé Ngọc Khuê

BS Du siêu âm, đánh giá tình trạng tim của bé Ngọc Khuê

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Khuê, các cán bộ Viettel Huế đã tư vấn, hướng dẫn chị Hoá làm thủ tục để xin tài trợ phẫu thuật sớm cho bé.

Bé Khuê là một trong hơn 50 trường hợp được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch phát hiện mắc tim bẩm sinh chỉ định can thiệp, phẫu thuật trong số gần 1.500 trường hợp tham gia khám sàng lọc trong hai ngày 16-17/12.

Cùng với bé Khuê, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được tư vấn làm thủ tục này. Sau đây, Viettel sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình hoàn thiện hồ sơ để các em sớm có được sức khoẻ bình thường.

Hồi sinh những trái tim khoẻ mạnh

Đây là lần đầu tiên “Trái tim cho em” – một chương trình phối hợp giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện – đến với Huế để thực hiện khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Được biết, đây là chương trình khám sàng lọc thứ 15 trong năm 2017 mà “Trái tim cho em” thực hiện và cũng là chương khép lại hành trình phát hiện và chữa lành những trái tim lỗi nhịp trong năm nay của trái tim cho em. Những niềm vui nụ cười của các gia đình có con khỏe mạnh là món quà vô giá với những người làm chương trình.

Trước đó, tại Huế, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tại tỉnh này. Nhờ chương trình, nhiều em đã khỏe mạnh hoàn toàn và trưởng thành hơn.

Một trong số đó là em Dương Quốc Thiện (SN 2005, ở xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, Huế). Thiện là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 người con của gia đình anh Dương Xuân Dũng, chị Hồ Thị Nga.

Tiếp đoàn công tác của Viettel trong căn nhà nhỏ mới được xây cách đây 3 năm, còn chưa kịp “vôi ve” sơn sửa hoàn thiện, anh Dũng mỉm cười, bảo: Lúc phát hiện ra bệnh tim của Thiện, không ai nghĩ cháu lại được như bây giờ: khoẻ mạnh, lanh lợi, biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc.

Năm 2008, cậu bé 3 tuổi Dương Quốc Thiện hay bị mệt xỉu, chân tay đổ mồ hôi liên tục, bố mẹ Thiện đưa con đi khám và đau đớn phát hiện ra con bị thông liên nhĩ.

“Lúc đó tôi hoàn toàn bế tắc. Vợ đang mang bầu cháu thứ 3, cả nhà ở trong một cái nhà thuê hồi đó giá gần bằng một chỉ vàng (khoảng 400.000đ thời điểm đó), trong khi thu nhập hàng tháng chỉ loanh quanh đôi triệu bạc từ tiền làm thợ mộc thuê của tôi, vợ chạy chợ lặt vặt coi như không có đồng lời” – anh Dũng kể.


Em Dương Quốc Thiện sau khi được Viettel hỗ trợ chi phí mổ tim đã khoẻ mạnh trở lại. Em lanh lợi, khoẻ mạnh, biết giúp bố mẹ nhiều việc.

Em Dương Quốc Thiện sau khi được Viettel hỗ trợ chi phí mổ tim đã khoẻ mạnh trở lại. Em lanh lợi, khoẻ mạnh, biết giúp bố mẹ nhiều việc.

Nhớ lại thời kỳ “đen tối” nhất đó, anh Dũng trầm ngâm, anh không hiểu vì sao đứa con trai sinh ra 4,2kg tên Thiện của anh lại bị bệnh tim, vì cả nhà không ai bị. Khi được bác sĩ thông tin chi phí ca mổ mở hết 35-40 triệu, anh chỉ còn biết kêu Trời. Thậm chí, hai vợ chồng anh bần cùng quá đã tính đến chuyện về mượn sổ đỏ của ông bà nội đi thế chấp lấy tiền chạy chữa cho con.

Sau khi làm hồ sơ và được hỗ trợ chi phí mổ, ca mổ thành công, bé Thiện trở thành cậu bé sức khoẻ hoàn toàn bình thường, đi học cùng chúng bạn. Thiện khoe, em học lớp 7, nhiều năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, mọi hoạt động thể dục thể thao em tham gia đều. Đặc biệt, cậu bé có nụ cười hiền, gương mặt sáng này tâm sự em rất thích hát, yêu thích nghệ thuật.

Đánh giá ý nghĩa của chương trình sàng lọc tim bẩm sinh, BS Trần Hoài Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, bệnh lý tim bẩm sinh chiếm khoảng 1% số trẻ sinh ra. Đại đa số những chứng bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật sớm phòng những biến chứng về phổi, suy tim, hoặc không can thiệp được. Do đó, việc chẩn đoán sớm để điều trị tim bẩm sinh trong những chương trình khám sàng lọc, tầm soát, phát hiện bệnh trong cộng đồng có ý nghĩa rất lớn, cứu sống nhiều em bé.

Hiện nay, hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại các địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của chương trình “Trái tim cho em”. Từ năm 2011 tới nay đã có hơn 60.000 trẻ em tại gần 40 tỉnh được khám sàng lọc, phát hiện hơn 1.000 trường hợp bị tim bẩm sinh qua đó gúp tài trợ điều trị cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top