Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả

Thứ bảy, 07:44 22/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tính đến hết ngày 21/2, Việt Nam chỉ còn 1 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Việc điều trị thành công cho các trường hợp nhiễm Covid-19 không chỉ là thành công của ngành Y tế Việt Nam mà còn là nỗ lực tuyệt vời của cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi căn bệnh đang khiến cả thế giới lo lắng.

Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả - Ảnh 1.
Chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thành công nhờ phác đồ điều trị đúng và phân tuyến hiệu quả - Ảnh 2.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê tặng hoa và chúc mừng bệnh nhân T.H.K và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: K.Vân

Bệnh nhân thứ 15 khỏi bệnh

Bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi nhất ở Việt Nam, ông T.K.H (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) không đeo khẩu trang, tươi cười bước ra khỏi phòng cách ly Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM lúc 14h35 ngày 21/2. Ông đã được ra viện sau 21 ngày điều trị, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi 5 lần âm tính.

Tham dự buổi tiễn bệnh nhân T.K.H ra viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) nói: "Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của ngành y tế TPHCM dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố, trực tiếp là các thầy thuốc của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Cả Bệnh viện, Ban Giám đốc, các phòng ban đã dốc sức tập trung cho ca điều trị này".

Chia sẻ với mọi người, ông T.K.H cho biết, ông về Việt Nam ăn Tết lần này là để thăm chị gái. Tuy nhiên không may là ông lại mắc COVID-19 khi quá cảnh tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc). "Tôi cảm ơn các bác sĩ ở đây, những người đã cứu tôi từ cõi chết trở về. Chính bệnh viện này, khoa này đã giữ lại sự sống cho tôi", ông T.K.H xúc động nói.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết, sức khỏe ông H hiện rất tốt. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân cũng được cải thiện. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện.

Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất mắc COVID-19 ở Việt Nam, là trường hợp thứ 3 tại TPHCM. Trước đó, hai trường hợp là cha con người Trung Quốc mắc bệnh đã được Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị khỏi bệnh và được xuất viện.

Đến thời điểm này, Việt Nam có 15/16 ca chữa khỏi và xuất viện, TPHCM không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Tính đến sáng 21/2, cả nước chỉ còn 23 trường hợp thuộc diện tiếp tục theo dõi, cách ly.

Chiến lược "4 tại chỗ" và phác đồ điều trị hiệu quả

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Đến nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu căn bệnh do virus corona gây ra. Phác đồ điều trị của các bác sĩ Việt Nam chủ yếu là điều trị theo triệu chứng. Để ứng phó với dịch bệnh, ngành y tế đã họp hội đồng chuyên môn với các giáo sư đầu ngành. Với căn bệnh này, nhận thấy có những đặc thù với bệnh SARS trước kia và bệnh dịch mới nổi hiện nay nên Việt Nam có hướng dẫn điều trị cập nhật ngay từ những ngày trước Tết. Sau đó, Việt Nam tiếp tục tập huấn triển khai một cách quyết liệt các phác đồ hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện.

Trước những kết quả đạt được hiện nay, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, đây là những tín hiệu vui trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Riêng trong công tác điều trị, Việt Nam đã có chiến lược "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ), với sự chi viện của bác sĩ tuyến Trung ương sẽ giúp cơ sở tuyến tỉnh, huyện đáp ứng được điều trị cho người bệnh. Việc phân tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện của Bộ Y tế như hiện nay là hợp lý, hiệu quả và thành lập các đội phản ứng nhanh giúp cho tuyến dưới.

Hiện Bộ Y tế vẫn tiếp tục phân tuyến điều trị COVID-19. Với những bệnh nhân có triệu chứng không nặng thì giữ ở tuyến tỉnh điều trị. Tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa đã giữ bệnh nhân điều trị tại tỉnh và đã thành công khi điều trị khỏi cho bệnh nhân. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã điều trị khỏi bệnh nhân COVID-19 ngay tại tuyến huyện. Việc phân tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện của Bộ Y tế như hiện nay là hợp lý, hiệu quả. "Ngay sau khi điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị một lần nữa, đưa ra những chiến lược điều trị cụ thể từ hướng dẫn đón tiếp ban đầu, cách ly người bệnh đến sử dụng thuốc, dịch truyền và phương tiện cấp cứu cần thiết nhất cho bệnh nhân nặng bằng phương tiện hiện đại nhất...", PGS.TS Lương Ngọc Khuê chia sẻ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận định hiện nay tình hình dịch còn căng thẳng. Trên thế giới, có những nước có điều kiện kinh tế tốt nhưng đã có bệnh nhân tử vong. Với bối cảnh chung như vậy, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, chúng ta không chủ quan, luôn trong tình trạng ứng trực, sẵn sàng đối phó với các tình huống.

 Mai Anh - Kim Vân

Việt kiều Mỹ nói lời cảm ơn đến các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top