Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấy ghép tử cung - cơ hội mới cho phụ nữ không thể mang thai tự nhiên

Thứ ba, 15:56 06/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – Kỹ thuật cấy ghép tử cung mới này sẽ mở ra cơ hội mới cho những phụ nữ không có tử cung bẩm sinh, hay phải cắt bỏ do bệnh tật, giúp họ có cơ hội làm mẹ tự nhiên.

Một nhóm nhỏ các phụ nữ sẽ là những người đầu tiên tại Anh Quốc được cấp phép để thực hiện việc cấy ghép tử cung.

Tổng cộng có 10 ca cấy ghép tử cung sẽ được thực hiện như là một phần của một thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt của Cơ quan Nghiên cứu về sức khỏe của Anh.

cấy ghép tử cung1

Cấy ghép tử cung sẽ giúp các phụ nữ không thể mang thai tự nhiên có cơ hội được làm mẹ (Ảnh: Internet)

Phẫu thuật này sẽ được thực hiện vào đầu năm 2016. Nếu thành công, em bé đầu tiên sinh ra bởi một bà mẹ có tử cung được cấy ghép sẽ khoảng năm 2018.

Năm ngoái (2014), 9 phụ nữ Thụy Điển đã nhận được tử cung hiến tặng của các thành viên trong gia đình. Trong tháng 10 năm 2014, một người phụ nữ từ các thử nghiệm này đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh con từ tử cung được cấy ghép.

Đó là một phụ nữ Thụy Điển 36 tuổi. Theo hãng tin AFP, dẫn lời các bác sĩ, thì bé trai khỏe mạnh chào đời vào tháng trước tại bệnh viện của Đại học Gothenburg, Thụy Điển. Tình trạng cả hai mẹ con đều tốt.

Trước đó, người phụ nữ trên được cấy ghép tử cung của một phụ nữ 61 tuổi, người bạn của gia đình cô và trải qua thời kỳ mãn kinh trước đó 7 năm. Sau 10 giờ được phẫu thuật cấy ghép vào năm ngoái, tử cung đã hoạt động được.

Sau khi được thụ tinh qua ống nghiệm bằng trứng của mình và tinh trùng của chồng, một năm sau cấy ghép, phôi thai được đưa vào tử cung và phát triển tốt.

Bé cân nặng 1,775 kg ra đời bằng phương pháp sinh mổ khi thai được 31 tuần do mẹ xuất hiện chứng tiền sản giật, theo tạp chí y khoa The Lancet (Anh).

Từ thành công này của Thụy Điển, ngày 3/10 vừa qua (tức thứ 7 tuần trước), các cơ quan chức năng của Anh Quốc đã phê duyệt cho việc thực hiện thử nghiệm thủ nghiệm này tại Anh.

Tuy nhiên, tại nước Anh có những điểm khác biệt hơn so với Thụy Điển, khi tử cung sẽ được lấy từ người “chết não” với cơ thể khỏe mạnh. Nếu thành công, những người phụ nữ sau đó sẽ được thực hiện một ca thụ tinh trong ống nghiệm.

Tiến sĩ Richard Smith của Bệnh viện Queen Charlotte và Chelsea ở London, Anh Quốc, Trưởng nhóm thực hiện dự án ghép tử cung nói với BBC Radio 4 tuần trước là ông đã rất tâm huyết dự án trong gần 20 năm qua.

“Trong những năm qua, tôi gặp khá nhiều khủng hoảng với dự án này” - ông nói. “Nhưng khi bạn gặp những người phụ nữ được sinh ra không có tử cung hoặc những người đã có tử cung mà phải loại bỏ vì một lý do nào đó, thì điều đó thực sự đau lòng và đó là những gì đã giúp chúng tôi thực hiện dự án” – vị Tiến sĩ này nói thêm.

Mỗi ca phẫu thuật mất khoảng 6 giờ để hoàn thành và bệnh nhân được theo dõi sau đó trong vòng 1 năm. Khi người phụ nữ được chấp nhận để thụ tinh, cô ấy sẽ được cấy một phôi thai.

Mỗi tử cung cấy ghép chỉ dùng để mang thai 2 lần và sau đó sẽ phẫu thuật để lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ, giúp bệnh nhân không phải dùng thuốc ức chế miễn dịch nữa.

Kỹ thuật mới này sẽ mở ra cơ hội mới cho những phụ nữ không có tử cung bẩm sinh hay phải cắt bỏ do bệnh tật, giúp họ có cơ hội làm mẹ tự nhiên mà không phải lệ thuộc vào việc mang thai hộ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về những trường hợp được cấy ghép tử cung trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương

Bệnh viện Thận Hà Nội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top