Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ phát hiện con bị ung thư mắt nhờ đốm sáng kì lạ

Thứ tư, 17:00 01/05/2019 | Sống khỏe

Điều làm cho người mẹ vô cùng lo lắng là tất cả các ảnh chụp bé đều có mẫu ánh sáng trắng kỳ lạ nơi mắt.

Tất cả bắt đầu bằng một bức ảnh chụp bé Gracie, 2 tuổi. Khi coi ảnh, vốn được chụp có đèn, người mẹ nhận thấy có một tia sáng màu trắng kỳ lạ phản chiếu ở một trong hai mắt của con gái nên tìm coi lại hết cả các tấm ảnh đã chụp. Và điều làm cho người mẹ vô cùng lo lắng là tất cả các ảnh chụp bé đều có mẫu ánh sáng trắng kỳ lạ này nơi mắt.

Bé lập tức được đưa đi bác sĩ. Tại bệnh viện, bác sĩ đã thăm khám kỹ lưỡng và phát hiện bé mắc phải một dạng ung thư mắt hiếm gặp: retinoblastoma, tức u nguyên bào võng mạc.


Chính từ tấm ảnh này đã phát hiện được chứng u nguyên bào võng mạc của bé Gracie.

Chính từ tấm ảnh này đã phát hiện được chứng u nguyên bào võng mạc của bé Gracie.

U nguyên bào võng mạc là một khối u nơi võng mạc có nguồn gốc di truyền thường xảy ra nơi các bé dưới 5 tuổi. Theo số liệu thống kê, chứng này ảnh hưởng tới một trong số 15.000 - 20.000 trẻ.

Hai triệu chứng rõ ràng nhất của chứng bệnh này thì một là lác mắt vĩnh viễn và hai là xuất hiện một ánh sáng phản xạ màu trắng trên con ngươi gọi là leucocoria theo một số hướng nhất định của ánh mắt và dưới một nguồn ánh sáng nhất định nào đó.

Thông thường, u nguyên bào võng mạc được xử lý bằng cách loại bỏ mắt, mặc dù cũng có những phương pháp tiên tiến hơn như điều trị bằng laser, liệu pháp áp lạnh (frostbite), hóa trị hoặc xạ trị.

Tuy nhiên trong trường hợp bé Gracie, do mức độ phát triển của bệnh nên các bác sĩ phải áp dụng phương pháp loại bỏ mắt cho bé ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Phát biểu với phóng viên báo chí, Elly Smith, người mẹ, cho biết: “Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều rất đau đớn khi nghe tin này, nhưng đành vậy, vì mạng sống và sức khỏe của bé Gracie về sau này vẫn quan trọng hơn”.

Thực sự là trong bệnh viện vào ngay thời điểm đó, có tới 10 trường hợp khối u nơi mắt hoặc nơi hệ thần kinh mắt đã được các bác sĩ phát hiện. Còn với bé Gracie, sau khi loại bỏ mắt đã được bác sĩ thay thế bằng mắt giả và áp dụng hóa trị liệu khiến bé buồn nôn và đau đớn suốt hai tháng.

Nhưng rồi sau đó thì bé đã hoàn toàn bình phục và biết vui vẻ chấp nhận con mắt giả của mình. Ngoài ra, cũng cần biết là trong việc phục hình cho mắt không được sử dụng vật liệu bằng thủy tinh mà phải bằng polymer tương thích sinh học được phủ nhựa.

U nguyên bào võng mạc không phải là chứng bệnh duy nhất mà ánh sáng phản chiếu trong mắt có thể tiết lộ.

Vào năm 2014, em bé Rylee cũng trong trường hợp tương tự Gracie nhưng mắc bệnh Coats, một căn bệnh hiếm gặp dẫn tới tình trạng các mạch máu trong võng mạc bị giãn và chất lỏng tích tụ trong mắt mà nếu không loại bỏ mắt kịp thời có thể gây giảm thị lực hoặc mù.

Ngoài ra, việc phản chiếu ánh sáng trắng nơi mắt khi chụp ảnh cũng còn tiết lộ thêm nhiều bệnh khác có thể mắc phải như bệnh bạch cầu tức đục thủy tinh thể bẩm sinh, mạch máu nơi mắt từ thời thai nhi không phát triển đồng bộ với cơ thể (một dị tật hiếm gặp của mắt), bệnh võng mạc do sinh non, bệnh coloboma (khe nứt nơi mống mắt làm giảm thị lực hoặc cho hình ảnh bất thường), nhiễm độc tố (nhiễm ký sinh trùng), viêm màng bồ đào (viêm một phần của mắt) và các bệnh ít được biết tới như bệnh Norrie (sự phát triển bất thường không kiểm soát được của mắt).

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 15 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 17 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top