Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biến chứng suy thận vì 8 năm không điều trị u xơ tử cung

Thứ tư, 10:31 09/11/2016 | Y tế

Các kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân có khối u xơ tử cung trong cơ chiếm hoàn toàn vùng chậu, khiến thận bị ứ nước, gây suy giảm chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng suy thận từ việc chủ quan không điều trị u xơ tử cung.

Bệnh nhân là Trần Mỹ H. (42 tuổi, trú tại TP.HCM) mắc u xơ tử cung hơn 8 năm nhưng không khám bệnh và điều trị.

Thậm chí, khi khối u đã khá to, có thể cảm nhận được bằng việc sờ bằng tay chị vẫn chủ quan không đi thăm khám. Một năm trở lại đây chị thường xuyên bị đau lưng, giảm ham muốn và mỏi mệt nên đến gặp bác sĩ.

Tại đây, bác sĩ thông báo chị có một khối u xơ tử cung khoảng 100 mm, chiếm toàn bộ tử cung và phần bụng dưới. Các kết quả chụp chiếu cho thấy đây là u xơ tử cung trong cơ chiếm hoàn toàn vùng chậu. Kết quả siêu âm cũng ghi nhận chị đã bị thận ứ nước nặng độ 2 cả hai bên, suy giảm chức năng thận.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ đã đề nghị cắt bỏ tử cung cùng khối u, chị H. đã từ chối vì lý do gia đình.

"Trong trường hợp này, nếu không xử lý khối u, người bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là vấn đề suy thận. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia, chúng tôi đã tư vấn gia đình thực hiện phương pháp can thiệp ít xâm lấn, đó là sử dung sóng siêu âm hội tụ, khi sử dụng phương pháp này khối u sẽ được triệt tiêu mà vẫn bảo tồn được tử cung”, bác sĩ Đức cho biết.

Sau 2 tháng tiến hành làm thủ thuật bệnh nhân đã dần ổn định, tình trạng thận ứ nước cũng đã được cải thiện.


Hình ảnh khối u của bệnh nhân H. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Hình ảnh khối u của bệnh nhân H. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Các chuyên gia cho biết u xơ tử cung là khối u lành tính phát triển từ cơ tử cung. Đây là bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 30 đến 50 tuổi. U thường gây nhiều triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt và chèn ép vào vùng chậu khiến bệnh nhân rất mệt mỏi đặc biệt vào những ngày "đèn đỏ".

Đặc biệt, khối u quá to sẽ chèn ép vào trực tràng, bàng quang làm rối loạn tiêu tiểu và âm thầm chèn ép vào niệu quản khiến thận bị ứ nước tăng dần theo thời gian. Nếu không quan tâm chữa trị một cách đúng mức, người bệnh sẽ dẫn đến suy thận không hồi phục.

Việc điều trị có nhiều phương pháp khác nhau như mổ cắt tử cung, mổ bóc tách chọn lọc u, thuyên tắc mạch máu nuôi u, sóng siêu âm hội tụ. Các bác sĩ sẽ cân nhắc hoàn cảnh và cơ địa từng bệnh nhân và đưa ra chiến lược điều trị hợp lý nhất.

Bác sĩ Minh Đức khuyến cáo chị em nên thường xuyên khám sức khỏe phụ khoa định kỳ để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý ung thư cổ tử cung, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư vú.

Khi có các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, đau hạ vị, rối loạn tiêu tiểu, đau khi giao hợp, chị em cần phải lưu tâm và nên đi khám để có biện pháp chữa trị kịp thời tránh các hậu quả đáng tiếc nêu bệnh tiến triển vào giai đoạn trễ.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top