Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết để người cao tuổi không mắc bệnh trầm cảm

Thứ sáu, 11:08 16/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia lão khoa chia sẻ: Tăng cường trao đổi với mọi người xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, bổ sung đủ dưỡng chất là những yếu tố tích cực góp phần phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở người cao tuổi.

 

Người cao tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh tật. Ảnh: Dương Ngọc
Người cao tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh tật. Ảnh: Dương Ngọc

 

Trầm cảm do cô đơn, chấn thương tâm lý

Vài tuần trở lại đây, vợ chồng chị Nguyễn Thúy Hà (ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ ngày càng có biểu hiện xấu đi. Theo lời chị Hà, bố chồng chị đột ngột qua đời khi lên cơn nhồi máu cơ tim cách đây hơn một tháng khiến cả gia đình  đều bị sốc, đặc biệt là mẹ chồng chị. Chị Hà kể: “Ông bà sống tình cảm lắm, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất quấn quýt nhau. Từ ngày về làm dâu nhà chồng, tôi chưa thấy ông bà to tiếng với nhau bao giờ. Thế nên, sự ra đi của ông khiến bà thực sự hụt hẫng về tinh thần”.  

Chị Hà cho hay, bình thường mẹ chồng chị là người hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng từ khi bố chồng chị qua đời, bà chẳng thiết ăn hay làm bất cứ việc gì khác. Đêm đến, chị hay thấy bà ngồi bần thần trước bàn thờ rồi khóc một mình. Ban ngày, bà cũng tự giam mình trong phòng, mang quần áo của ông ra gấp đi, gấp lại cả chục lần.  

Lúc đầu vợ chồng chị nghĩ, do cú sốc tinh thần quá lớn nên bà cần thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, càng về sau, bà càng có nhiều biểu hiện khác lạ như không muốn nói chuyện với mọi người trong gia đình và hay nhắc đến… cái chết. “Thấy hoảng quá, vợ chồng tôi phải động viên bà đi kiểm tra sức khỏe. Ai ngờ bác sĩ cho biết, mẹ tôi đang ở giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả xấu về sau”, chị Hà bùi ngùi kể lại.

Trên thực tế, trường hợp của mẹ chồng chị Hà không phải hiếm mà diễn ra khá phổ biến. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn, Hà Nội), người cao tuổi rất hay rơi vào trạng thái trầm cảm khi về hưu hoặc sau một biến cố nào đó trong đời sống. Việc con cái, cháu chắt thường xuyên đi làm, đi học vắng nhà khiến người cao tuổi luôn cảm thấy cô đơn. Chính vì vậy, rất nhiều người cao tuổi thấy tù túng như bị “giam lỏng” trong chính ngôi nhà của mình. Họ thường có tâm lý mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ. Nhiều người còn có biểu hiện như xa lánh người thân, bạn bè, không muốn trò chuyện với bất kỳ ai.

Đẩy lùi trầm cảm

PGS.TS Phạm Thắng - Viện trưởng Viện Lão khoa Trung ương cho biết: “Có rất nhiều nguyên nhân gây nên bệnh trầm cảm ở người cao tuổi như: Do di truyền, do các biến cố trong cuộc sống hoặc các yếu tố xã hội tác động. Trong đó, việc sống cô đơn, bó hẹp trong một không gian nhất định, ít có sự tương tác với những người xung quanh là một trong những yếu tố quan trọng gây nên căn bệnh này”.

Bên cạnh đó, theo PGS.TS Phạm Thắng, việc người cao tuổi thường phải đối mặt với những chấn thương về tâm lý như sự “ra đi” của người thân, bạn bè cũng sẽ dẫn đến tình trạng buồn chán, suy sụp về tinh thần. Khi nỗi buồn kéo dài quá lâu đến mức không còn thấy niềm vui trong cuộc sống thì nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thường rất cao. Người cao tuổi là nhóm đối tượng rất dễ mắc phải những chứng bệnh do lão hóa như: Đau nhức xương khớp, tiểu đường, huyết áp… nên họ thường phải sử dụng các loại thuốc để điều trị. Trong số các loại thuốc đó, nhiều thuốc có tác dụng phụ gây chứng trầm cảm.

Để giúp phòng tránh bệnh trầm cảm ở người già, PGS.TS Phạm Thắng khuyến cáo, người cao tuổi nên thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể để tăng tính tương tác, tích cực giao lưu, trao đổi và tham dự các CLB dưỡng sinh, văn nghệ để “trẻ hóa” bản thân, tránh sống quá khép kín, không giao tiếp với mọi người xung quanh.

Ngoài ra, sự quan tâm, trò chuyện thường xuyên của người thân trong gia đình sẽ khiến người cao tuổi bớt cảm thấy cô đơn. Con cháu thỉnh thoảng nên tổ chức những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng để “đổi gió” cho ông bà, cha mẹ. Xây dựng các hoạt động giúp cho người cao tuổi được trẻ hóa bản thân, tức là họ biết tự chăm sóc bản thân mình, không tạo gánh nặng cho xã hội và được làm những gì họ muốn.  

Những người cao tuổi có rất nhiều kinh nghiệm và vốn kiến thức tích lũy theo năm tháng. Đó là “kho báu” quý giá cho lớp trẻ nếu biết cách khai phá. Hãy để người cao tuổi đóng góp nhiều hơn cho gia đình và xã hội. Như vậy, họ không cảm thấy mình vô dụng, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

PGS.TS Phạm Thắng nhấn mạnh: “Người cao tuổi cũng cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể để tăng khả năng phòng ngừa bệnh tật. Có sức khỏe tốt thì tinh thần cũng sẽ ổn định. Đây là yếu tố tích cực để giúp chăm sóc tinh thần của người cao tuổi”.

 

Theo các báo cáo, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là quốc gia có tốc độ già hóa rất nhanh. Năm 2014, số người cao tuổi tại Việt Nam chiếm 10,5%, dự đoán sẽ tăng lên 23% vào năm 2040. Theo TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ: “Tuổi thọ cao là một thành tựu của ngành Y tế chứ không phải là gánh nặng của xã hội hay của nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta hãy cam kết đảm bảo cho cuộc sống mạnh khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi và khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của họ trong xã hội để tận dụng được những kinh nghiệm và kiến thức quý báu của người cao tuổi”.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top