Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Nữ điều dưỡng cảnh giác và hai vị khách bí ẩn

Thứ tư, 09:35 23/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Khoảng 10h30 ngày 16/12, sau khi cho con tiêm xong, người đàn ông bế đứa bé về phòng sản. Đúng lúc này xuất hiện hai người, một nam, một nữ, họ tiến lại và trao đổi điều gì đó với người đàn ông, điệu bộ khá vội vã. Tuy nhiên, tất cả những hành vi lạ này đã không qua khỏi con mắt cảnh giác của điều dưỡng viên Vũ Thị Hải Ninh...

Cuộc trao đổi "lạ" bên hành lang

Người đàn ông nói trên là anh Trần Ngọc G (SN 1991, trú tại phố Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng). Con anh G mới sinh được vài ngày. Như trên đã nói, gần trưa ngày 16/12, anh G đưa con đi tiêm, sau đó đưa bé về phòng tại tầng 3, Khoa Sản 1. Lúc đi qua dãy ghế ngoài hành lang thì bất ngờ có hai người gọi lại hỏi chuyện. Hai người này trao đổi gì đó với anh G, khiến anh G có một chút bối rối.

Lúc này, điều dưỡng Vũ Thị Hải Ninh - người phụ trách đưa cháu bé đi tiêm hôm đó - từ phòng tiêm đi ra. Chỉ nhìn thoáng qua, chị đã thấy có những dấu hiệu không bình thường. Điều dưỡng viên Ninh đã âm thầm quan sát hai vị khách lạ, sau đó đi theo bố con anh G về phòng 24. Sau khi vào phòng, chị Ninh đã khéo léo mời anh G đưa cháu bé trở lại để kiểm tra vết tiêm. Khi chỉ có anh G, điều dưỡng Ninh đã gợi hỏi mối quan hệ của anh G với hai vị khách lạ kia. Ban đầu, anh G ngập ngừng muốn giấu. Tuy nhiên, qua câu chuyện mà điều dưỡng Ninh cảnh báo, anh G mới thú nhận mình không quen vị khách kia và kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Theo những gì anh G thuật lại thì hai người này giới thiệu là phóng viên, đang thực hiện chương trình về công tác an ninh tại bệnh viện. Họ ngỏ ý anh G cho "mượn" cháu bé để tạo tình huống, xem phản ứng của mọi người thế nào. Tuy nhiên, phần do trời lạnh, phần vì không biết thực hư thế nào nên anh G không đồng ý, nói phải cho con về phòng.

Thành lập Tổ xuất viện

Sau khi nghe anh G nói, thấy sự việc không đơn giản, điều dưỡng Ninh đã báo cáo ngay cho Điều dưỡng trưởng và bảo vệ bệnh viện. Qua kiểm tra, được biết đó là hai phóng viên đang công tác tại một đài truyền hình. Theo lời phóng viên nữ, êkíp đang thực hiện chương trình với chủ đề an ninh bệnh viện. Khi vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, phóng viên đã gặp anh G và ngỏ ý muốn anh hợp tác thực hiện tình huống này. Tuy nhiên, trước sự cảnh giác của điều dưỡng, mọi chuyện đã không thể tiến hành như dự định. Khi hỏi vì sao các phóng viên không trao đổi, thông qua lãnh đạo bệnh viện để tránh sự hiểu lầm thì các phóng viên cho biết, vì đây là chương trình mang tính chất "giấu kín", xem phản ứng thực tế của người trong cuộc nên nếu báo trước sẽ làm mất tính hấp dẫn.

Trước sự việc trên, một điều dưỡng viên chia sẻ, việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lạ trước hết nhằm bảo vệ an toàn, an ninh cho trẻ sơ sinh và gia đình sản phụ.

Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã ra quy định về việc quản lý trẻ sơ sinh trong bệnh viện. Theo đó, toàn thể cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện phải thực hiện đúng quy định bàn giao trẻ sơ sinh khi chuyển khoa, chuyển buồng bệnh, khám bệnh, đi làm xét nghiệm, đi tắm và phải có sản phụ (hoặc đại diện hợp pháp của sản phụ) đi kèm. Khi sản phụ xuất viện, điều dưỡng viên phụ trách buồng bệnh phải đưa sản phụ và trẻ sơ sinh ra tận cổng bệnh viện cùng những giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, bảo vệ bệnh viện thường xuyên túc trực các cổng ra vào, đảm bảo tất cả các trường hợp đưa trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện phải có giấy tờ hợp pháp (giấy ra viện, giấy tạm xuất viện, giấy chuyển viện…), phải được đối chiếu đúng người, đúng giấy tờ tùy thân.

TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện cho biết: Bệnh viện đã thành lập Tổ xuất viện với 5 điều dưỡng. Các điều dưỡng có nhiệm vụ giúp đỡ các gia đình đưa  bà mẹ và em bé lên xe an toàn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Từ 1/1/2016, bệnh viện sẽ có thêm dịch vụ đưa sản phụ và trẻ sơ sinh bằng ô tô về tận nhà để đảm bảo an toàn.

Dương Đăng Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top