Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện bay

Thứ hai, 21:36 09/04/2012 | Y tế

GiadinhNet - Hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào một ngày đầu tháng Tư và lưu lại khoảng 3 tuần, Bệnh viện bay ORBIS thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí và đào tạo chuyển giao công nghệ nhãn khoa chuyên sâu cho các bác sỹ Việt Nam.

Các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới đang thực hiện một cuộc phẫu thuật mắt bên trong bệnh viện “có cánh”.

 
Độc đáo Bệnh viện bay
 

“Trong những lần tới Đà Nẵng, ORBIS đã giúp đỡ rất nhiều về chuyên môn cho Bệnh viện Mắt. Có 5 bác sĩ được ORBIS tài trợ đi học chuyên khoa đã phát huy tốt năng lực chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả điều trị tại đây cho bệnh nhân của không chỉ Đà Nẵng mà của 9 tỉnh, thành khu vực miền Trung”- Bà Trần Thị Hoa Ban, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay.

Được chuyển thể từ một chiếc máy bay DC-10 mang tên: Bệnh viện bay ORBIS; ngoài phòng đào tạo với 48 ghế ngồi ngay phía sau khoang lái còn giữ nguyên bản của máy bay, tất cả các phòng còn lại đều được thiết kế tinh xảo, hợp lý với đầy đủ các phòng chức năng như một bệnh viện mắt thu nhỏ.

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi sau khi bước vào phòng đào tạo trong máy bay là không khí mát dịu và một tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc của các chuyên gia lẫn học viên. 48 ghế ngồi màu xanh dương được bố trí ngay sau khoang lái được coi là phần nguyên bản của chiếc máy bay này. 

Tại đây có một màn hình lớn đang chiếu trực tiếp những hình ảnh phẫu thuật cận cảnh từ phòng mổ do các chuyên gia đang phẫu thuật cho một bệnh nhi, vừa làm một cách chậm rãi, vừa giải thích chi tiết khiến tất cả mọi ánh mắt các học viên đều rất chăm chú hướng về phía màn hình.

Ngay cạnh phòng đào tạo là một thư viện mini với khá nhiều các đầu sách chuyên môn về nhãn khoa phục vụ cho các học viên. Chạy dọc theo hành lang về phía sau lần lượt là phòng hội chẩn, phòng điều trị laser, phòng phẫu thuật, phòng điều dưỡng, phòng gây mê hồi sức và cuối cùng là trung tâm truyền thông. Phòng phẫu thuật được đặt ở trung tâm; tất cả các phòng đều được ngăn cách với nhau bằng tấm cứng, có lối đi nội bộ giữa các phòng. Mọi trang thiết bị, máy móc đều được sắp xếp gọn gàng, khoa học, tận dụng tối đa từng centimet đã khiến cho không gian vốn hạn chế này đỡ phần chật chội.
 
Sứ giả của hòa bình

Bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng đại diện Tổ chức ORBIS tại Việt Nam - cho biết, tất cả 24 bác sĩ là những chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới làm việc trên “bệnh viện có cánh” đều là những người làm tình nguyện. Họ không được hưởng lương trong suốt thời gian làm ở đây, thậm chí còn chấp nhận “mất” đi một khoản thu nhập tới hàng chục ngàn USD mỗi ngày (đây đều là những chuyên gia giỏi nhất đang làm việc ở các bệnh viện ở Mỹ, Anh, Canada…).

Ông David Johnson - Giám đốc Bệnh viện bay ORBIS - tỏ ra rất thân thiện và cởi mở, cho biết: Bằng cách này, từ năm 1982 tới nay, Bệnh viện bay ORBIS đã tới công tác ở 77 quốc gia, với 275 chương trình và đào tạo cho hơn 280.000 cán bộ, điều trị bảo vệ thị lực cho hơn 280.000 bệnh nhân.

“ORBIS là một tổ chức nhân đạo quốc tế có sứ mệnh bảo vệ thị lực toàn cầu hoạt động nhằm hỗ trợ tăng cường các chương trình đào tạo và phẫu thuật tại các nước sở tại. Chúng tôi trở lại Việt Nam lần này là lần thứ 5 và rất vui mừng khi có 4 lần tổ chức tại Đà Nẵng”, ông David nói.

Ông cũng cho biết thêm, trong số 24 chuyên gia hàng đầu của thế giới về nhãn khoa đang làm việc trên ORBIS, đã có 1/2 trong số đó từng tới Việt Nam. “Tất cả họ đều rất thích thú và đánh giá cao tinh thần học hỏi của các bác sĩ Việt Nam. Không chỉ các bác sĩ Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi chuyên sâu mà họ còn đưa ra các hướng điều trị để nhận được góp ý nhằm làm tốt hơn công việc của mình”, ông David nhận xét.

Ông David cũng đưa ra một lời khuyên chân thành, rằng Việt Nam cũng như nhiều nước khác cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân ý thức giữ gìn và bảo vệ thị lực, bảo vệ đôi mắt. Và chính mỗi người cần phải biết tự phải chăm sóc cho đôi mắt cho chính mình.
 
Đức Hoàng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top