Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bệnh ung thư, hiểu để sẵn sàng đối mặt”

Thứ bảy, 15:35 10/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Đó chính là chủ đề của ngày hội tư vấn nhằm hưởng ứng “Ngày chăm sóc giảm nhẹ Thế giới 10/10”, do Trung tâm Ung bướu phối hợp với Hội Ung thư Thừa Thiên – Huế tổ chức vào chiều 9/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thông điệp của Ngày chăm sóc giảm nhẹ Thế giới năm nay là “Những cuộc đời bị che khuất, những bệnh nhân bị che khuất”, hướng đến một thế giới mà người lớn và trẻ em có sự tiếp cận phổ cập với chăm sóc giảm nhẹ (CSGN).

Ngày hội tư vấn đã giúp nhiều người hiểu hơn về dịch vụ CSGN tại Việt Nam, nơi mà dịch vụ này vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày hội cũng đã tư vấn cho nhiều người biết rõ thêm về căn bệnh ung thư.

Ngày hội tư vấn nhằm hưởng ứng “Ngày chăm sóc giảm nhẹ Thế giới 10/10” do Trung tâm Ung bướu phối hợp với Hội Ung thư Thừa Thiên – Huế tổ chức vào chiều 9/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh Lê Chung
Ngày hội tư vấn nhằm hưởng ứng “Ngày chăm sóc giảm nhẹ Thế giới 10/10” do Trung tâm Ung bướu phối hợp với Hội Ung thư Thừa Thiên – Huế tổ chức vào chiều 9/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh Lê Chung

Với chủ đề: “Bệnh ung thư, hiểu để sẵn sàng đối mặt”, ngày hội đã diễn ra sôi nổi với hai phần. Mở đầu TS. Phạm Nguyên Tường, Trưởng khoa Ung bướu đã có bài thuyết trình những vấn đề cơ bản của bệnh ung thư. Những thông tin do TS.BS Phạm Nguyên Tường cung cấp đã giúp nhiều người nắm rõ hơn về căn bệnh ung thư từ các triệu chứng, cách đối mặt và những lời khuyên bổ ích.

Phần thứ hai của ngày hội, bệnh nhân và người nhà cùng đông đảo người dân tham gia đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với các chuyên gia của Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế. Tại đây, những câu hỏi và thắc mắc liên quan đến căn bệnh ung thư do mọi người đưa ra đã được đội ngũ các y bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm lắng nghe và giải đáp một cách tận tình, chu đáo.

Tại ngày hội, nhiều bệnh nhân và người dân đã có cơ hội đưa ra những câu hỏi thắc mắc về bệnh ung thư để các bác sĩ và chuyên gia TTUB, BVTW Huế giải đáp. Ảnh Lê Chung
Tại ngày hội, nhiều bệnh nhân và người dân đã có cơ hội đưa ra những câu hỏi thắc mắc về bệnh ung thư để các bác sĩ và chuyên gia TTUB, BVTW Huế giải đáp. Ảnh Lê Chung

Trong bối cảnh mà căn bệnh ung thư ngày càng trở thành nỗi lo sợ cho mọi gia đình. Ngày hội tư vấn “Bệnh ung thư, hiểu để sẵn sàng đối mặt” nhằm hưởng ứng “Ngày chăm sóc giảm nhẹ Thế giới 10/10” diễn ra đã thực sự mang lại rất nhiều thông tin bổ ích, thiết thực đối với mọi người. Từ đây nhiều người đã nhận thức được rằng: “Nếu hiểu biết đúng, bệnh ung thư không quá đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng”.

Lê Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top