Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh sởi vẫn chưa có dấu hiệu giảm

Thứ tư, 08:42 16/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - BS Cấn Phú Nhuận – Trưởng phòng Khám bệnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, hơn 1 tháng nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 3.500- 3.700 bệnh nhân tới khám, gần 10% trong số đó phải nhập viện. Hầu hết các bệnh nhân đều đến viện trong tình trạng ho, sốt… Bệnh viện hiện chỉ đủ khả năng nhận những bệnh nhân nặng, còn những ca nhẹ hơn được khuyến khích về điều trị tuyến dưới để tránh lây nhiễm chéo…

Bệnh sởi vẫn chưa có dấu hiệu giảm 1

BS Cấn Phú Nhuận đang khám cho một bệnh nhi bị nghi mắc bệnh sởi. Ảnh: T.G

 
Chưa bao giờ đông bệnh nhân   như năm nay!

Trưa 14/4, cả dãy hành lang của Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn tràn ngập bệnh nhân. BS Cấn Phú Nhuận cho biết: “Mỗi ngày phải khám cho hàng trăm bệnh nhân, bác sĩ  làm quần quật đến kiệt sức. Nhiều bác sĩ cũng bị ốm theo nhưng không được nghỉ ngơi vì bệnh nhân đông quá”.

Theo BS Cấn Phú Nhuận, bệnh sởi, sốt phát ban xuất hiện nhiều từ sau Tết Nguyên đán, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nguyên nhân có thể do nhiều trẻ không tiêm chủng, do môi trường ô nhiễm, do thời tiết năm nay rất bất thường... 100% trẻ tới khám đều có dấu hiệu ho, sổ mũi.

Trước thông tin mà một số phụ huynh phản ánh, con em họ mắc sởi, đã điều trị khỏi, song khi về lại mắc sởi tiếp, BS Cấn Phú Nhuận cho biết: “Không có trường hợp này, có thể vì khi đó trẻ bị sốt phát ban, sau khi chữa khỏi rồi mới mắc sởi. Sởi là bệnh rất dễ lây, song hầu hết mọi người lại không biết để phòng tránh”.

Theo BS Cấn Phú Nhuận, sởi nguyên là một bệnh lành tính, thường sẽ tự khỏi. Trước đây, tại những vùng thôn quê khi bị sởi, trẻ thường được cho uống các loại thuốc Nam, cây lá. Tuy nhiên, khoa học hiện đại không khuyến khích các bài thuốc đó vì chưa có nghiên cứu cụ thể. Để tránh bệnh, cách tốt nhất vẫn là tiêm phòng sởi, sau đó cần chú ý về mặt dinh dưỡng cho trẻ, không nên kiêng cữ quá mức.
 
Vì sao chưa công bố dịch?

Trong tuần qua, nhiều trang mạng đưa thông tin rằng “dịch sởi gây tử vong rất nhiều trẻ”, tuy nhiên Bộ Y tế cho rằng, dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Ngày 15/4, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “25 trường hợp tử vong được công bố là các ca được khẳng định là do biến chứng của sởi. Thực tế có những trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một vấn đề cũng cần xem xét là thời điểm hiện tại có nhiều dịch bệnh song hành bởi thời tiết giao mùa đã tạo điều kiện cho bệnh viêm đường hô hấp cấp xuất hiện...”.

“Một vấn đề chúng tôi đang băn khoăn là số trường hợp tử vong hầu hết tập trung ở phía Bắc, do đó xác định nguyên nhân là điều rất cần thiết. Việc công bố số liệu phải hết sức khoa học, chính xác để tránh hoang mang cho người dân. Hiện nay tại Hà Nội, số bệnh nhân sởi chỉ tập trung ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Xanh Pôn. Chúng tôi đang phân tích xem sự khác biệt về thời tiết giữa hai miền Nam- Bắc có ảnh hưởng đến mức độ nặng, nhẹ của bệnh không”, PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ.
 

Giải thích về vấn đề chưa công bố dịch, PGS. TS Trần Đắc Phu cho rằng: “Việc công bố dịch được thực hiện theo Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện công bố dịch. Sởi là dịch bệnh nhóm B nên việc công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh và khả năng kiểm soát của địa phương. Hiện nay, các địa phương thấy rằng dịch vẫn trong tầm kiểm soát nên chưa công bố. Khi có 2 tỉnh trở lên đồng thời yêu cầu công bố dịch, Bộ Y tế sẽ xem xét để công bố dịch theo thẩm quyền được giao. Còn về các điều kiện khác như vấn đề biến đổi gene, thay đổi độc lực... của virus sởi thì các nghiên cứu của Bộ Y tế, cũng như thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có gì bất thường”.

 
Nằng nặc xin lên tuyến trên

Theo Sở Y tế Hà Nội: Qua công tác giám sát tại các bệnh viện của địa phương xuất hiện tình trạng chuyển bệnh nhân lòng vòng. Có việc này là do người nhà một số bệnh nhân tự ý vượt tuyến. Bệnh không nặng, tuyến dưới hoàn toàn đảm đương điều trị được nhưng gia đình nằng nặc xin lên tuyến trên, bệnh viện không cho thì bệnh nhân tự lên. Đến bệnh viện tuyến trên không còn giường điều trị để tiếp nhận buộc phải chuyển về, rất tốn thời gian, tiền bạc và công sức.

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới làm tốt công tác tư vấn, động viên gia đình yên tâm điều trị. Nếu bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điều trị, trước khi chuyển tuyến trên cần có sự trao đổi với các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài Sở Y tế Hà Nội đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo 26 bệnh viện đa khoa có khoa nhi để nghe ý kiến đề xuất của các đơn vị. Các bệnh viện sẽ thống kê trang thiết bị, trình độ chuyên môn của mình, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp của đơn vị mình và trình Sở Y tế chậm nhất là ngày 20/4, để Sở có cơ sở tham mưu với UBND thành phố xem xét bổ sung trang thiết bị cần thiết.
 
Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top