Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba bệnh trẻ hay gặp sau mưa lũ

Thứ hai, 11:04 10/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Những ngày mưa gió, độ ẩm cao như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh theo mùa phát triển, đặc biệt với trẻ nhỏ. Với hệ miễn dịch non yếu, trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, trẻ có thể gặp các chứng bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, tiêu chảy… nếu không được điều trị đúng và kịp thời.

 

Để tránh biến chứng nặng có thể xảy ra, bác sĩ khuyên cha mẹ nên theo dõi trẻ cẩn thận, nếu sau hai ngày không hạ sốt phải cho trẻ đi khám bệnh ngay.
Ảnh: Chí Cường
Để tránh biến chứng nặng có thể xảy ra, bác sĩ khuyên cha mẹ nên theo dõi trẻ cẩn thận, nếu sau hai ngày không hạ sốt phải cho trẻ đi khám bệnh ngay. Ảnh: Chí Cường

 

Bệnh nhân nhi tăng đột biến sau ngày mưa bão

Bế con trai đang khóc ngằn ngặt trước khu vực phòng khám nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, anh Nguyễn Hồng Quân (ở Hà Đông, Hà Nội) tranh thủ chia sẻ: Tự nhiên, từ đầu tuần nay, tại vùng khuỷu tay bé con gần 1 tuổi nhà tôi bị nổi đỏ như lên chàm, sờ vào thấy sần, không có nốt và ngày càng đỏ, phồng rộp lên, con anh suốt ngày khóc vì khó chịu. “Mẹ cháu chỉ bôi sữa mẹ vào vết loang đỏ… cho lành, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy khỏi”, anh Quân nói. Dù con bị từ đầu tuần nhưng sợ… lây nhiễm nên anh không dám đưa con đi viện khám. Đến hôm nay, thấy trời hửng nắng, anh mới đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám.

BS Nguyễn Văn Thường - Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết: Da trẻ em mẫn cảm và dễ bị kích ứng hơn nhiều so với người lớn. Tình trạng sau các ngày mưa, lũ lụt, trẻ em hay gặp như: Nấm chân, nấm tay, mụn mủ, viêm nang lông, ghẻ lở… Nguyên nhân là do thời tiết mưa gió, khả năng tiếp xúc với ngập nước cao, đặc biệt là nước bẩn từ các cống, rãnh... Trẻ sẽ gặp những triệu chứng như thương tổn da kèm theo ngứa, càng ngứa càng gãi nhiều, nguy cơ bị bội nhiễm vi trùng rất dễ xảy ra. Để phòng tránh căn bệnh này, trong những ngày bão lũ, cha mẹ nên cho con đi giày dép thoáng khí, tránh đi giày tất trong thời gian dài, cần rửa chân cho trẻ thường xuyên, tuân theo nguyên tắc khô thoáng.

Theo kinh nghiệm của BS Nguyễn Văn Thường, trong những ngày trời nắng lên sau chuỗi ngày mưa kéo dài, lượng bệnh nhi tới khám sẽ tăng đột biến, từ 15-20% so với ngày khác. “Nguyên nhân của việc tăng đột biến có thể do cha mẹ trẻ ngại mưa gió, đi lại khó khăn nên có tâm lý chờ trời nắng đi lại an toàn hơn mới đưa con đi khám”, BS Nguyễn Văn Thường nói.

Tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh nhi cùng người nhà đến khám luôn  đông đúc, các giường bệnh trong khoa luôn trong tình trạng kín bệnh nhân nằm. Trung bình mỗi ngày, Khoa Nhi đón tiếp khoảng hơn 200 bệnh nhi.

Cẩn trọng với bệnh đường hô hấp và tiêu chảy

Theo BS Nguyễn Văn Thường, cùng với các bệnh ngoài da, 2 loại bệnh mà trẻ gặp nhiều nhất do thời tiết mưa kéo dài, độ ẩm cao là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

“Không ít trẻ bị rối loạn tiêu hóa do chính sự chủ quan của cha mẹ. Trời mưa, sau khi đưa đón con từ điểm gửi trẻ về, tiện đường cha mẹ mua cho con những thức ăn đường phố như thịt xiên nướng mà không biết là thịt có dính nước mưa, con ăn vào lại bị tiêu chảy. Ngoài ra, trong ngày mưa gió, lượng thực phẩm cũng không đầy đủ như ngày thường khiến trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa hơn”, BS Nguyễn Văn Thường chia sẻ.

Không khí ẩm thấp sau mưa, nhiệt độ thay đổi cũng là điều kiện tốt cho virus, vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp phát triển mạnh, các vi khuẩn này xâm nhập vào mũi, vào họng trẻ khi trẻ hít thở, rồi xuống thanh quản, phế quản, phổi.

Trẻ mắc bệnh có các triệu chứng như: Ho, nhảy mũi, sổ mũi, chuyển sang nặng hơn làm trẻ khò khè, khó thở, suy hô hấp. Những bệnh đường hô hấp hay gặp là viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn...

Để phòng bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ em, phụ huynh không nên cho trẻ đi đầu trần dưới trời mưa, không tắm mưa, không để trẻ bị nhiễm lạnh do gió mạnh hay do mồ hôi nhiều, không để trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, không tắm nước lạnh cho trẻ và không cho tiếp xúc với các trẻ bị bệnh hô hấp khác. Tiêm ngừa đầy đủ các bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, viêm não…

Đặc biệt, các bác sĩ lưu ý, sau những ngày mưa gió, độ ẩm cao, cần hết sức đề phòng bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có hơn 400 ca mắc bệnh, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2014. Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh “phát tác”, khiến số ca mắc bệnh sẽ không dừng lại ở con số 400. Bệnh này thường có hai nguyên nhân chủ yếu là do siêu vi trùng Dengue gây ra hoặc do muỗi vằn hút máu người mắc bệnh mang đến cho người lành.

Để tránh biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong, các bác sĩ khuyên cha mẹ nên theo dõi trẻ cẩn thận, nếu sau hai ngày trẻ vẫn sốt phải cho trẻ đi khám bệnh ngay. Khi trẻ có một trong những dấu hiệu như: Trẻ mệt, lừ đừ; đau bụng, nôn ói nhiều; có dấu hiệu chảy máu bất kỳ lúc nào như ói ra máu, chảy máu mũi, tiêu phân đen, đây là những triệu chứng rất nguy hiểm, cha mẹ phải cho trẻ nhập viện ngay.

 

Không chủ quan với dịch đau mắt đỏ

Được khuyến cáo là sẽ bùng phát sau chuỗi ngày mưa lũ, thời tiết trong đợt giao mùa hè – thu với khí hậu nóng, ẩm, khiến vi khuẩn dễ sinh sôi là bệnh đau mắt đỏ, đặc biệt sắp tới thời điểm trẻ bước vào năm học mới.

Để phòng bệnh đau mắt đỏ cho trẻ, cha mẹ nên chủ động nhỏ mắt bằng dung dịch Natri clorid 0,9% (nước muối sinh lý) vốn rất sẵn có cho con mỗi khi tiếp xúc với nước bẩn hoặc dùng 4 - 6 lần/ngày. Vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Thường xuyên cho con rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như: Lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top