Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?

Thứ tư, 08:26 13/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Rút kinh nghiệm từ mùa “tuyển sinh chứng khoán” năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh quan trọng trong xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Hạn chế nguyện vọng, rút ngắn thời gian giữa các đợt xét tuyển được cho là biện pháp hạn chế “ảo” và “loạn” trong tuyển sinh năm nay.

Sau khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2016 thành công, Bộ GD&ĐT đang hướng về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 với mục đích không “vỡ trận”. Ảnh minh họa: Q.Anh
Sau khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2016 thành công, Bộ GD&ĐT đang hướng về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 với mục đích không “vỡ trận”. Ảnh minh họa: Q.Anh

Không được rút hồ sơ xét tuyển

Thời điểm hiện tại, các cụm thi đang khẩn trương cho công tác chấm thi và hoàn thành chấm thi trước ngày 20/7 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sau khi công bố điểm thi, các thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 cũng sẽ bước vào cuộc đua cân não trong việc chọn trường đại học. Có thể thấy, không ít người vẫn còn ám ảnh bởi kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 đầy bấn loạn, các thí sinh được coi như “chơi chứng khoán” trong việc rút - nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường.

Không chỉ các thí sinh, nhà trường lo lắng, bản thân Bộ GD&ĐT cũng đã sớm công bố quy chế xét tuyển vào ĐH, CĐ 2016 trong đó tập trung vào nhiều giải pháp để tránh “vỡ trận” như kỳ tuyển sinh năm ngoái. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, khác với năm trước, kỳ tuyển sinh năm nay thí sinh không được rút hồ sơ đăng ký. Trong đợt 1, thí sinh vẫn được nộp vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng đối với những trường không có tuyển sinh theo nhóm.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, tại các trường tuyển sinh theo nhóm, các thí sinh có thể nộp cả 4 nguyện vọng vào 4 trường trong nhóm. Do đó, thí sinh phải theo dõi thông tin ở các trường, các nhóm trường để nộp hồ sơ vào trường phù hợp. Sau khi có kết quả xét tuyển vào các trường, các em phải nộp giấy báo kết quả thi đúng thời hạn để được nhập học. Nếu để quá thời hạn mà thí sinh không nộp hồ sơ nghĩa là thí sinh không chấp nhận học tại trường và họ sẽ tuyển bổ sung.

Tránh tình trạng quá tải ở một số trường đại học, Bộ GD&ĐT cũng quy định rõ việc đăng ký các trường được chọn các phương án đăng ký khác nhau, có thể đăng ký trực tuyến, có thể qua bưu điện, cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, Bộ cũng khuyến cáo các trường không nên chỉ áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực tiếp vì điều này có thể gây vất vả cho thí sinh và người nhà thí sinh, nhất là những người ở xa.

Cân nhắc trước các lựa chọn

Để tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Bộ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuẩn bị cho việc xét tuyển diễn ra thuận lợi. Hiện tại, phần mềm xét tuyển ĐH đã được xây dựng xong, đã qua quá trình chạy thử nghiệm và sẵn sàng vận hành phục vụ kỳ tuyển sinh. Ở các trường và các địa phương, Bộ đã chỉ đạo huy động máy tính trong các ngày diễn ra xét tuyển để hỗ trợ tối đa các thí sinh đăng ký xét tuyển”.

Thí sinh cần lưu ý, Bộ GD&ĐT quy định rõ ở xét tuyển đợt 1, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng. Ở xét tuyển các đợt bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành, không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển. Do chỉ được phép đăng ký 2 - 3 trường mỗi đợt đồng nghĩa là phải cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn. Thí sinh cần cân nhắc kỹ nếu không muốn rơi vào trường hợp điểm cao vẫn bị trượt.

Để giúp các thí sinh thận trọng hơn khi đưa ra quyết định chọn trường, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, do năm nay lượng thí sinh đăng ký để lấy kết quả xét tuyển vào đại học giảm khiến cơ hội của các thí sinh sẽ cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình xét tuyển, việc đầu tiên là thí sinh phải xác định được ngành nghề mình yêu thích, nếu chọn ngành mình không thích, khi học các em sẽ thấy không phù hợp với sở thích của mình, đến lúc học lại thấy chán nản rồi quyết định thi lại…

“Trong quá trình xét tuyển, thí sinh phải căn cứ vào kết quả học tập của mình, kết quả thi, so với kết quả tuyển sinh năm ngoái các trường để nộp vào các trường, nhóm trường phù hợp. Sau nộp hồ sơ, thí sinh chờ kết quả, không phải bận tâm gì nhiều đến theo dõi số lượng thí sinh nộp vào trường như năm trước. Sau khi báo kết quả nếu trúng tuyển, nếu quyết định học, thí sinh nộp giấy báo kết quả thi cho trường và chờ ngày nhập học”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đưa ra lời khuyên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 1 đến 12/8 các trường ĐH, CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1. Trước ngày 25/8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Những trường hợp chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể đăng ký xét tuyển bổ sung với thời hạn từ ngày 25/8 đến hết 15/9. Từ ngày 20/9 đến hết 5/10, các trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Từ ngày 10 đến hết 25/10, sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3. Các nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 4 kết thúc trước ngày 20/11.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top