Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Hồng Vy kể chuyện “gặp khó” khi Nam tiến

Thứ năm, 09:37 04/05/2017 | Giải trí

GiadinhNet - NSƯT Hồng Vy là một trong những giọng hát thính phòng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng lại đang độ sung sức. Từng là cây đơn ca của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, là một trong không nhiều gương mặt quen của dòng ca khúc cách mạng tại Hà Nội nhưng cô đã quyết định gác lại những thành công ấy để cùng chồng (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - PV) Nam tiến, làm nên những điều mới mẻ cho dòng âm nhạc vốn kén người nghe ở phương Nam.

NSƯT Hồng Vy (ảnh nhân vật cung cấp).
NSƯT Hồng Vy (ảnh nhân vật cung cấp).

Hết mình với đam mê!

Một buổi chiều cuối tuần, chuông điện thoại reo, tiếng ở đầu dây bên kia đầy hồ hởi rủ tôi đi cà phê hàn huyên và có một chút chuyện muốn chia sẻ. Bạn cũ, vẫn theo dõi thường xuyên trên trang cá nhân nhưng kể từ ngày NSƯT Hồng Vy Nam tiến hầu như chúng tôi không gặp mặt, sao có thể từ chối!

Mấy năm qua, tại TPHCM, NSƯT Hồng Vy tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc giao hưởng thính phòng tạo được tiếng vang, tham gia các chương trình lớn của Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM (HBSO) và tổ chức những chương trình riêng. Cuối năm 2016, cô tổ chức chương trình giới thiệu bốn giọng hát thính phòng có NSƯT Đăng Dương và hai nghệ sĩ trẻ Duyên Huyền và Đào Mác cùng tham gia. Tôi muốn gặp Vy, giải mã những tò mò trong lòng bấy lâu nay.

NSƯT Hồng Vy vẫn thế, tràn đầy nhiệt huyết khi chia sẻ về những dự định âm nhạc. Cô nói say sưa như “nhập đồng” về những dự án, ước mơ cho một đời sống âm nhạc thính phòng khởi sắc không chỉ ở TPHCM. Thính phòng và giao hưởng chẳng phải là sân chơi mà ai cũng có thể bước vào, kể cả đó là những nghệ sĩ tài năng. Bởi để có thể chủ động được những đêm nhạc thính phòng, khâu tổ chức thôi cũng hết sức phức tạp, lại còn số nghệ sĩ tham dự, đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ hòa âm phối khí, nhà chỉ huy… Tất cả phải hết sức chuyên nghiệp, bài bản trong bộ máy đồ sộ có khi lên tới cả trăm con người. Khi tất cả đã sẵn sàng, vẫn còn một yếu tố quyết định thành hiện thực hay không đó là kinh tế.

Làm sao đủ kinh phí vận hành một chương trình như vậy? Với NSƯT Hồng Vy, nếu là cách đây 5 năm, nghe cô chia sẻ, trong lòng ghi nhận mọi tâm huyết thì tôi vẫn chưa thực sự đặt được niềm tin vào những điều không dễ thành hiện thực ấy. Nhưng giờ thì khác. Tôi hỏi Hồng Vy, tại sao có thể thực hiện được những chương trình hòa nhạc thính phòng, cô trả lời chỉ hai chi tiết “luôn cố gắng và có niềm tin”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, ngay khi vào TPHCM, cô đã nghĩ phải làm một điều gì đó để phát triển con đường ca hát của mình. Thời gian đầu, cô định chuyển hướng sang làm giảng viên thanh nhạc, nhưng rồi như một cái duyên, cô về công tác ở HBSO và nhận thấy có những tín hiệu có thể giúp ước mong của mình thành hiện thực.

Ấp ủ một dự án táo bạo

NSƯT Hồng Vy chia sẻ với tôi về một dự án đã triển khai từ giữa năm 2016, trình diễn tại TPHCM là concert “Plaisir D’amour - Tình yêu và Đam mê”. Concert này đã ứng dụng sáng tạo lối hát belcanto cùng phong cách âm nhạc thính phòng giao hưởng của phương Tây vào trong dân ca bản địa của Việt Nam. Concert có hai phần: Phần một là các tác phẩm thanh nhạc kinh điển của thế giới, phần hai là những bản dân ca Việt Nam. Concert này NSƯT Hồng Vy kết hợp với ba nghệ sĩ là Duyên Huyền giọng mezzo soprano, nghệ sĩ Đào Mác giọng baritone bass, nghệ sĩ Đăng Dương giọng tenor, trong khi Hồng Vy là giọng soprano. Bốn nghệ sĩ, bốn loại giọng kết hợp với nhau trong những tiết mục song ca hay tứ ca đã tạo nên sự thú vị, hấp dẫn.

Cũng chính từ sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả mà ngay sau concert, Hồng Vy luôn nghĩ đó là lối đi thích hợp để âm nhạc thính phòng giao hưởng cùng lối hát belcanto vốn là đỉnh cao của nghệ thuật ca hát thế giới có sự gần gũi và dễ đi vào đời sống âm nhạc ở Việt Nam hơn. “Ngoài việc hát bài bản các tác phẩm thính phòng cổ điển phương Tây, chúng tôi muốn tìm hướng đi riêng mới mẻ, hấp dẫn với chính các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng như với khán giả”, NSƯT Hồng Vy chia sẻ và cho biết: “Từ thành công của concert Plaisir D’amour - Tình yêu và Đam mê, trong năm tới 2017 chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thành chương trình quy mô, ấn tượng hơn và sẽ tổ chức biểu diễn giới thiệu tới đông đảo các thành phần khán giả trong cả nước”.

Như vậy, không chỉ trong không gian của TPHCM, NSƯT Hồng Vy đang muốn nhân rộng phạm vi lan tỏa âm nhạc của mình ra phạm vi toàn quốc. Cô nhấn mạnh thêm: “Đây là một dự án lớn chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Chúng tôi không chỉ muốn biểu diễn nó một đôi lần bởi nó là một chương trình rất đặc biệt và hấp dẫn. Chắc chắn nó cần được biểu diễn, quảng bá nhiều lần ở nhiều nơi để truyền bá bản sắc văn hóa Việt Nam sâu rộng, hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi không muốn dừng lại ở việc học hỏi âm nhạc phương Tây mà muốn mang những kĩ thuật đó quay trở lại phát triển tôn vinh những giá trị văn hóa của âm nhạc cổ truyền Việt Nam”.

Quả thực, nếu những điều này thành hiện thực, đó sẽ là một điều hết sức tuyệt vời cho đời sống âm nhạc. NSƯT Hồng Vy đang rất lạc quan về tính khả thi của chương trình, nhất là khi ấp ủ của cô đang nhận được sự đồng thuận và tạo lập được một team riêng với những nghệ sĩ tài năng, tâm huyết. Duyên Huyền từng giành giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc, cô nổi lên như một gương mặt tiêu biểu trong lớp những nghệ sĩ cùng thế hệ, có đam mê theo đuổi dòng nhạc cổ điển. NSƯT Đăng Dương vốn là gương mặt nổi tiếng, là giọng hát rất được yêu thích của dòng nhạc thính phòng, cổ điển cũng như ca khúc cách mạng. Còn Đào Mác, sau cuộc thi Sao Mai hiện là nghệ sĩ đơn ca của HBSO. Đặc biệt, anh là học trò của NSƯT Đăng Dương. Ngoài bốn giọng hát chính, trong team còn có sự tham gia của Nhạc trưởng trẻ tài năng Lê Ha My, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với vai trò Giám đốc âm nhạc.

Rõ ràng bây giờ đang là thời điểm thích hợp nhất cho NSƯT Hồng Vy thực hiện ước mong của mình, khi cô đang có một ê-kíp gồm các nghệ sĩ tài năng cùng chung chí hướng. Mong cho khát khao đóng góp không mệt mỏi cho dòng nhạc thính phòng cổ điển của NSƯT Hồng Vy được đón nhận.

Từng là một ca sĩ hát nhạc cách mạng, nếu nghĩ theo con đường thuận chiều, NSƯT Hồng Vy nên tiếp tục đẩy mạnh hình ảnh đó khi Nam tiến bởi môi trường này vẫn rất cần những giọng hát nhạc cách mạng có thứ hạng. Vậy mà cô đã từ bỏ con đường dễ đi để bước vào cung đường đầy thử thách. Cô bày tỏ, khi ở Hà Nội, bản thân chọn phát triển nhạc cách mạng là bởi con đường đó là phù hợp. Vào TPHCM, cô được là chính mình, được đi theo con đường âm nhạc mà cô muốn, đó là âm nhạc thính phòng.

Nguyễn Quang Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 6 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 10 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 12 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top