Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không “sốc, sex”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn thắng lớn?

Thứ sáu, 10:58 02/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ sẽ công chiếu vào hôm nay (2/10) ở tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Tuy nhiên, bộ phim này đã tạo nên một cơn sốt từ nhiều tháng trước. Điều gì khiến một bộ phim không có đề tài giật gân, không diễn viên nổi tiếng, không có cảnh giường chiếu… trở nên “hot” ngay khi chưa công chiếu?

 

Một cảnh quay trong phim (ảnh đoàn làm phim cung cấp).
Một cảnh quay trong phim (ảnh đoàn làm phim cung cấp).

 

Dẫn dắt người xem ngược về tuổi thơ

Có thể nói, với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, đạo diễn Victor Vũ đã vẽ nên một bức tranh đầy xúc cảm và màu sắc mà khi nhìn ngắm bức tranh này người ta soi thấy tuổi thơ của mình trong đó. Màu hoài niệm được vẽ nên bằng những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của ba nhân vật Thiều, Tường và Mận như: Bắn bi, mót khoai, thả diều, nhặt ốc, bắt châu chấu, rải hoa làm dấu… Thậm chí cả những câu chuyện cổ tích đầy ắp trong tâm trí của cậu em Thiều và cả ước muốn mình là phò mã của cậu cũng là bóng dáng tuổi thơ của rất nhiều người.

Victor Vũ cũng đã không tham lam khi ôm hết tất cả các chi tiết, cảm xúc của nhân vật trong văn học, anh chỉ dựa vào tinh thần của câu chuyện để làm nên một “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - phiên bản điện ảnh rất riêng. Bản thân Victor Vũ cũng chia sẻ, anh cố tình làm bộ phim này như một bài thơ. Tuy nhiên, “bài thơ” của anh không chỉ có những hình ảnh đẹp, màu sắc đẹp, tình yêu đẹp… mà còn có cả những thực tế rơi nước mắt về cuộc sống nghèo của những gia đình ở nông thôn ven biển đương thời. Nó thể hiện rất rõ qua cách chọn bối cảnh, cách sắp đặt những ngôi nhà, cách chọn lựa trang phục và vật dụng gắn liền với nhân vật.

Ấn tượng đầu tiên khi xem phim là những đại cảnh thiên nhiên đầy nghệ thuật. Những nương ngô ngút ngàn, những cánh đồng bậc thang bát ngát, những trảng cỏ xanh bất tận, con suối hoang dã, phiên chợ nghèo vùng quê ven biển của thập niên 80 của thế kỷ trước… được đặc tả bằng góc quay rộng, sáng, trau chuốt mang lại cho người xem cảm giác yên bình. Chỉ hơi tiếc là các cảnh có đôi lúc bị lặp lại hơi nhiều, nhất là cảnh nương ngô, đồng lúa bậc thang...

Sức hấp dẫn của phim còn nằm ở diễn xuất đầy tự nhiên và cuốn hút của ba diễn viên nhí. Phải nói, Victor Vũ đã rất tinh tế khi tìm ra ba diễn viên nhí Trọng Khang (13 tuổi), Thịnh Vinh (10 tuổi), Thanh Mỹ (10 tuổi) không chỉ hợp từ lứa tuổi, ngoại hình, dáng vẻ… mà còn hợp cả các biểu đạt cảm xúc nhân vật.

Victor Vũ cho rằng, với anh diễn viên nổi tiếng không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là phải tìm đúng người hợp với vai diễn. Khi hợp vai, diễn viên sẽ toả sáng và làm cho phim nổi bật hơn. Riêng với bộ phim này anh đặt yếu tố cảm xúc lên hàng đầu. Những nhân vật trong truyện chỉ là những đứa trẻ nên mục tiêu khi làm phim của anh không giống với phim thương mại trước. “Tôi chỉ muốn làm một tác phẩm chân thật về cảm xúc”, Victor Vũ nói.

Dự kiến sẽ có doanh thu “khủng”

Thực ra, khi thông tin Victor Vũ bắt tay làm bộ phim này đã có không ít người tỏ ra nghi ngờ. Bởi, bộ phim nói về cuộc sống của trẻ em làng quê Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước, trong khi Victor Vũ lại sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Người ta càng nghi ngờ hơn về doanh thu của bộ phim khi biết phim không có đề tài giật gân, không có diễn viên nổi tiếng, không có các cảnh giường chiếu để “câu khách” như các bộ phim đương thời.

Tuy nhiên, ngay khi trailer (phiên bản nháp) đầu tiên của bộ phim xuất hiện trên Internet thì ngay lập tức cụm từ khóa “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được tìm kiếm kỷ lục. Cùng với sự tìm kiếm này là “cơn sóng” háo hức chờ ngày phim công chiếu. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ rằng, anh rất mong chờ được xem bộ phim này vì chỉ mới xem trailer thôi, anh đã thấy thú vị. Anh cũng tin bộ phim sẽ đạt doanh thu “khủng” vì Victor Vũ là một người rất am hiểu thị hiếu của khán giả Việt Nam.

Trước đó, bộ phim của Victor Vũ là “Cô dâu đại chiến 2” công chiếu vào dịp Tết 2014 đã thu về 40 tỷ đồng, với hơn 600.000 lượt khán giả chỉ sau 2 tháng công chiếu; “Quả tim máu” mang về 24 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu và 55 tỷ sau hơn một tháng công chiếu; “Scandal – Hào quang trở lại” sau 2 ngày công chiếu cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng với 720 suất chiếu/ngày tại tất cả các rạp trên cả nước. Không chỉ dẫn đầu về doanh thu so với mặt bằng thị trường điện ảnh trong nước, những bộ phim của Victor Vũ đã góp phần xóa nhòa được ranh giới giữa dòng phim nghệ thuật và phim thương mại.  Đó chính là nguyên nhân lý giải tại sao người ta thường gọi chàng đạo diễn Việt kiều sinh năm 1975 này là “ông hoàng phòng vé”; “đạo diễn triệu đô”, “đạo diễn bom tấn”… của làng điện ảnh.

NSƯT Chiều Xuân cho rằng, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dù không có những yếu tố “câu khách”, nhưng sẽ hút khách vì nó mang đến cho người xem một cảm giác nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Thêm vào đó, trước nay các nhà làm phim thường chỉ làm phim hướng đến một đối tượng duy nhất là người lớn hoặc trẻ con thì bộ phim này sẽ “bao trọn” một lúc hai đối tượng khán giả đó.

 

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh. Phim kể về hai anh em Thiều và Tường cùng lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê ven biển vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Thiều tính tình khá trầm lắng và hay ganh tỵ với em. Cậu em Tường lại luôn hiếu động, cực kỳ thương anh và lúc nào cũng “trên cơ” anh trai về mọi thứ. Thiều thích cô bé Mận xinh xắn học cùng lớp. Mọi “bi hài” bắt đầu khi nhà kho của Mận bị cháy và cô bé phải sang ở nhờ nhà của anh em Thiều - Tường. 

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 52 phút trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top