Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp nữ sinh 9x viết 150 bài thơ về biển đảo

Thứ sáu, 10:26 22/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015”, Đoàn Thị Ngọc - cô sinh viên năm thứ ba ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội - đã trở thành “sao” của tàu HQ 996, với thành tích trước đó đã sáng tác gần 150 bài thơ về Trường Sa và tình yêu đặc biệt với biển đảo, người lính.

 

Đoàn Thị Ngọc - tác giả của 150 bài thơ về biển đảo (ảnh nhân vật cung cấp).
Đoàn Thị Ngọc - tác giả của 150 bài thơ về biển đảo (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Mỗi câu nói của lính đảo gợi một ý thơ

Gặp Đoàn Thị Ngọc sau hành trình thăm Trường Sa, dấu ấn của nắng gió khơi xa như vẫn còn lưu lại trên làn da rám nắng, mái tóc khô và nụ cười rưng rưng thương nhớ. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Ngọc, ít ai ngờ rằng, cô đã cõng trên lưng hành trang nặng hơn 40kg chủ yếu là quà tặng tự mình chuẩn bị cho các chiến sĩ Trường Sa.

“Ngoài các tập thơ của mình, em còn mang theo những món quà quê như hạt rau mầm, củ cải khô… ra đảo với hi vọng vào những thời điểm khắc nghiệt, không trồng được rau, các chiến sĩ có thể dùng củ cải khô thay thế”, Ngọc chia sẻ.

Trước đó, dù chưa một lần ra đảo nhưng cô nữ sinh tuổi hai mươi này vẫn đau đáu niềm mong mỏi, lo lắng cho các chiến sĩ. Cuối năm 2014, biết tin Hải quân vùng 4 thay quân và đưa hàng Tết ra Trường Sa, Ngọc lập tức rời Sa Pa (Lào Cai) về Hà Nội bắt xe vào Khánh Hòa gửi quà cho những chiến sĩ ra đảo. Trên đường đi, cô tranh thủ chép thơ để gửi kèm quà tặng.

Cô sinh viên sinh năm 1994 cũng cho biết thêm, khi nghe thông tin thi tuyển đại biểu thăm Trường Sa trong “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015”, Ngọc hào hứng nộp hồ sơ đăng ký. Bằng những hiểu biết về Trường Sa qua những lần trò chuyện với lính đảo, cộng với những bài thơ xúc động của mình, Ngọc trở thành thành viên của tàu HQ 996.

Cơ duyên để Đoàn Thị Ngọc thiết tha với biển đảo bắt đầu khi cô kết thúc năm học thứ nhất, tham gia khóa học quân sự. Tại đây, Ngọc được nghe Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn (từng công tác ở Trường Sa) kể về những kỉ niệm đầy cảm động ngoài đảo xa, trái tim cô sinh viên rung động từ dạo ấy. Ngọc tâm sự: “Qua sách vở, tài liệu, em biết nhiều về Trường Sa nhưng không nghĩ thời bình, các chiến sỹ lại chịu nhiều hy sinh, gian khổ như vậy. Dù trước đó, chưa bao giờ em làm thơ nhưng khi nghe trực tiếp người lính đảo trò chuyện, chỉ một câu nói thôi cũng có thể gợi nên một ý thơ. Có những câu chuyện đời thường tưởng chừng vụn vặt, nhỏ nhoi, nhưng đối với lính đảo lại là những niềm vui, niềm hi vọng. Có lần, một người lính gọi điện cho em, kể chuyện lúc ra đảo, con mới sinh được 15 ngày, đến khi hết nhiệm vụ trở về đất liền, con lại khóc không nhận bố. Chiến sĩ khác thì giọng hớn hở khoe ngoài đảo có mưa sau hàng tháng trời nắng gắt, hay chuyện những hạt rau em gửi ra đã nảy mầm... Nhiều khi nghe các anh tâm sự mà em thấy thương vô cùng”.

Bài thơ đầu tay Đoàn Thị Ngọc viết tháng 11/2013 mượn tâm tình của người vợ có chồng đang công tác ở Trường Sa: “Thôi anh ơi, hãy gửi em giọng nói/ Để an tâm anh nơi ấy yên bình/ Mong anh hãy vững vàng tay chắc súng/ Em sẽ chờ, sẽ đợi những mùa sau”.

Khi bài thơ này được đăng lên facebook cá nhân, Ngọc đã nhận được nhiều chia sẻ. Bài thơ trở thành nhịp cầu đưa cô đến những người anh, người bạn là chiến sĩ. Trong đó, thân thiết nhất, chia sẻ nhiều câu chuyện về Trường Sa với Ngọc nhất là một chiến sĩ công tác ở đảo Sinh Tồn.

Trở thành con nuôi của lính đảo

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thị Ngọc đã sáng tác 150 bài thơ về Trường Sa, trong đó nhiều tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí uy tín về văn chương. Ngọc cũng là khách mời quen thuộc của nhiều chương trình trên sóng VTV. Một số bài thơ do cô sinh viên trường mỹ thuật sáng tác đã đi vào sáng tác của các nhạc sỹ Quỳnh Hợp, Viết Hùng... Trong số đó, Ngọc tâm đắc nhất là tác phẩm “Ai đã đặt tên cho Trường Sa” vì bài thơ này nhắc tên 21 hòn đảo của quần đảo Trường Sa và kể được những đặc điểm riêng của một số hòn đảo như: Tiên Nữ, An Bang, Sơn Ca, Đá Lát...

Trong phòng trọ khiêm tốn, Ngọc dành một góc trang trọng nhất để đặt những lọ cát, san hô, ốc biển, quả bàng vuông - món quà các chiến sĩ gửi cô với lời đề tặng nắn nót: Gửi tặng Thỏ (tên gọi thân mật của Ngọc). Được biết, qua những bài thơ, Ngọc được Trung tá Nguyễn Đức Cung (có 15 năm công tác tại Trường Sa) hiện đang công tác tại Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp cảm động và nhận làm con nuôi. Từ đó, Ngọc được bố nuôi kể cho nghe nhiều câu chuyện về biển đảo, người lính… khiến cho những tác phẩm của Ngọc ngày càng thêm trải nghiệm, sâu sắc hơn: “Cánh hải âu đậu xuống cát san hô/ Cũng vội co chân, vụt bay vì rát bỏng/ Nước uống chia nhau, lấy đâu ra nước tắm/ Tóc cháy nồng khê đỏ nắng thao trường”; “Quá nửa mùa khô, lính đảo chúng tôi đón cơn mưa đầu mùa/ Mái tóc đỏ quạch tưởng chừng như xanh lại/ Có phải em gửi cơn mưa làm quà/ Mưa chạm môi người, ngọt mát nụ hôn em”.

“Được mọi người động viên, khích lệ nên em đang phối hợp cùng với Nhà xuất bản Thời đại để cho ra mắt tập thơ “Ngược sóng” với tình cảm của người đất liền “ngược sóng” đến với đảo xa, và sự hồi đáp của người đảo xa cũng “ngược sóng” để về tới đất liền”, Ngọc chia sẻ.

150 bài thơ của Đoàn Thị Ngọc không mạnh về kỹ thuật, đôi khi còn dàn trải, trùng lặp trong việc ghi lại cảm xúc xuất phát từ những câu chuyện kể nhưng đối với một sinh viên học ngành mỹ thuật và tình yêu biển đảo đến cuồng nhiệt, những sáng tác ấy rất đáng trân trọng. Ngọc cầm trên tay chiếc vỏ ốc biển, đặt lên tai như để nghe gió ngoài khơi. Trên gương mặt bầu bĩnh của cô chợt bừng lên nụ cười rực rỡ, trong veo của niềm tin, tuổi trẻ.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top