Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa "Hạnh phúc của mẹ" ra rạp: Khó khăn chồng chất khó khăn!

Thứ bảy, 13:27 30/03/2019 | Giải trí

Dự án điện ảnh đầu tay chọn một chủ đề nhân văn gặp nhiều sóng gió vì đời tư của cặp đôi Cát -Phượng Kiều Minh Tuấn, đến sát ngày ra rạp lại vướng thêm lùm xùm với Lâm Vinh Hải. Nhiều người trong giới rỉ tai nhau, Bá Cường không thể đưa phim ra rạp!

Sau nhiều năm vắng bóng với vai trò diễn viên, lần trở lại điện ảnh của Bá Cường với vị trí nhà sản xuất đã không thuận lợi như mong muốn. Dù dự án điện ảnh đầu tay hợp tác với đạo diễn Huỳnh Đông gặp nhiều trắc trở, khó khăn trong suốt quá trình thực hiện, anh cũng không nản chí và quyết tâm đưa “Hạnh Phúc Của Mẹ” đến với khán giả.

“Hạnh Phúc Của Mẹ” của đạo diễn Huỳnh Đông nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì nội dung phim cảm động, thông điệp nhân văn và ý nghĩa. Tuy nhiên bộ phim đã có một hành trình gian khó để có thể ra rạp sau bao nỗ lực của cả ê kíp.

Cùng gặp gỡ trò chuyện với nhà sản xuất Bá Cường (DC Entertainment) để tìm hiểu thêm những quyết tâm, nỗ lực của anh cùng ê kíp để vượt qua sóng gió, đưa bộ phim đến với đông đảo khán giả.

- Trước khi công chiếu, “Hạnh Phúc Của Mẹ” từng bị không ít khán giả tẩy chay vì những câu chuyện đời tư của các diễn viên. Quan điểm của anh như thế nào?

- Thật buồn nhưng phải thừa nhận rằng sự cố này đã khiến bộ phim mất đi nhiều lợi thế ban đầu và phải thay đổi các kế hoạch phát hành. Có bất công quá không khi công sức của tập thể ê kíp làm phim lại vị đánh giá xấu bởi chuyện đời tư của diễn viên? Những scandal ấy không xuất phát từ bộ phim và đã khép lại rồi. Tôi chỉ mong khán giả sẽ công tâm hơn khi xem phim, để tác phẩm chất lượng không bị vùi dập một cách oan ức.

- Anh và ê kíp của mình đã bị ảnh hưởng như thế nào vì điều này?

- Sự cố đời tư diễn viên xảy ra đúng vào giai đoạn gấp rút nhất của dự án. Khi đó, tất cả anh em trong ê kíp mất phương hướng, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nhà đầu tư hoang mang và lo lắng. Lúc đó nếu tôi buông xuôi thì không chỉ đem công sức của tôi mà còn cả của họ đổ xuống sông xuống bể.

Mỗi khi xảy ra sự cố như vậy, tôi phải gắng tự vực mình dậy, là người mạnh mẽ, tỉnh táo để đứng mũi chịu sào. Một mặt tôi đánh giá tình hình, phân tích và trấn an nhà đầu tư, lo liệu xoay sở bù lại số vốn thiếu hụt do các đối tác xin rút. Mặt khác, tôi động viên anh em ê kíp vững tin, tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Nhà sản xuất- Diễn viên Bá Cường (DC Entertainment)
Nhà sản xuất- Diễn viên Bá Cường (DC Entertainment)

- Cụ thể anh đã thực hiện những hoạt động gì để “cứu” bộ phim?

- Trước tiên là điều chỉnh thời điểm ra mắt. Liên tiếp scandal khiến phim hứng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của khán giả, tôi phối hợp với nhà phát hành điều chỉnh lịch trình ra mắt phim cùng toàn bộ kế hoạch truyền thông, marketing. Bộ phim đã phải lùi kế hoạch ra mắt hơn 4 tháng vì những lùm xùm không đáng có. Chúng tôi lựa chọn thời điểm 8/3 để phù hợp với câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, đồng thời đổi tựa đề từ “Mẹ Tuệ” qua “Hạnh Phúc Của Mẹ” - cái tên rất phù hợp và mang thông điệp của phim

Tiếp đến, kế hoạch truyền thông cho phim cũng phải thay đổi, vì khi đó việc quảng bá dựa trên hình ảnh các diễn viên là không thể rồi. Trước thời điểm ra rạp, chúng tôi đã phối hợp cùng nhãn hàng PNJ tung ra chương trình tặng 5000 vé xem miễn phí "Hạnh Phúc Của Mẹ" như một lời tri ân đến với khán giả và tạo hiệu ứng truyền miệng cho phim trước ngày ra rạp.

Bên cạnh việc cùng nhà phát hành CGV quảng bá phim, tôi nhờ cậy tới đơn vị truyền thông khác để hỗ trợ quảng bá, đưa bộ phim đến với đông đảo công chúng hơn với hy vọng chất lượng thực sự của phim sẽ chinh phục được trái tim của khán giả. Ngoài ra, tôi có làm việc với một số nhà phát hành để đưa bộ phim công chiếu tại HongKong nhưng chưa có kết quả cụ thể.

- Động lực nào thôi thúc anh quyết tâm và kiên trì tìm mọi cách để đưa bộ phim ra rạp như vậy?

- Ngoài việc luôn tâm niệm luôn sống chết với tác phẩm, dự án của mình, thì chúng tôi tự tin “Hạnh Phúc Của Mẹ” là một bộ phim tốt, mang thông điệp rất nhân văn cho cộng đồng. Một tác phẩm tốt mà chỉ vì những lùm xùm bên lề lại không thể công chiếu thì có phải quá bất công không?

Vậy nên tôi, đạo diễn Huỳnh Đông cùng anh em ê kíp rất quyết tâm và nỗ lực để bằng mọi giá đưa bộ phim đến với khán giả. Bây giờ khi bộ phim đã ra rạp, tuy thành công chưa như kỳ vọng nhưng ít nhiều nhận được những phản hồi tích cực từ những nhà chuyên môn, giới nghệ sĩ và khán giả thì tôi cùng ê kíp cũng có thể thở phào và tự hào với những gì mình làm được.

- Sau bao khó khăn, nhìn lại quá trình thực hiện và đưa bộ phim đến với người xem, bây giờ anh có cảm nghĩ gì?

“Hạnh Phúc Của Mẹ” là dự án tôi rất tâm đắc, đánh dấu sản phẩm đầu tay của tôi thực hiện với cương vị nhà sản xuất. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì sau bao nỗ lực, bộ phim cũng thành hình, đến với khán giả và ít nhiều được đón nhận. Dù trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều trắc trở, khó khăn nhưng chính những điều đó đã thui rèn cho tôi bản lĩnh, kinh nghiệm và đúc rút được nhiều bài học quý giá để làm tốt hơn nữa trong các phim tiếp theo.

MC Anh Thơ - một trong những nhà đầu tư cùng đồng hành với nhà sản xuất Bá Cường chia sẻ: “Khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, Cường luôn là người đứng mũi chịu sào, phân tích, đánh giá mọi thông tin và đưa ra phương án xử lý tốt nhất cho phim. Điều đó mang lại sự an tâm cho mọi người, từ đó cả ê kíp cảm thấy tin tưởng và nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn. Cho đến nay, có thể nói “Hạnh Phúc Của Mẹ” chưa được thành công như kỳ vọng, nhưng bất kỳ dự án nào tiếp theo của Bá Cường và DC Entertainment thì không chỉ tôi mà còn rất nhiều anh chị em mong muốn được sát cánh cùng nếu có cơ hội!

Đạo diễn Huỳnh Đông - Người thổi hồn cho “Hạnh Phúc Của Mẹ” nhận xét: “Bá Cường là một nhà sản xuất có “Tầm, Tâm, Tín”. Khi dự án gặp nhiều biến cố, Cường là người luôn đứng ra xử lý và động viên anh em ê kíp tiếp tục công việc. Còn những khó khăn của mình, Bá Cường luôn giấu kín và xoay sở để vượt qua.”

Vượt qua bao gian khó để ra rạp, đến với khán giả, “Hạnh Phúc Của Mẹ” dù vẫn hứng chịu làn sóng tẩy chay các diễn viên, nhưng không thể phủ nhận những đánh giá rất tích cực về hình ảnh và nội dung bộ phim từ các nhà chuyên môn, giới nghệ sĩ cũng như đông đảo người xem. Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử giữa hai mẹ con Tuệ - Tim đã thực sự chạm tới trái tim của những người theo dõi. Hy vọng một nhà sản xuất có tâm như Bá Cường sớm tiếp tục trở lại với những dự án mới để điện ảnh nước nhà có thêm nhiều bộ phim chất lượng hơn nữa.

Đỗ Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 1 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 17 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 21 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 23 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top