Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên Bái: Dự án treo, nhiều hộ dân lo Tết

Thứ ba, 07:00 22/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương (TP Yên Bái) được triển khai thực hiện từ năm 2016, nhưng đến nay lại đang dừng thi công do thiếu vốn. Nhiều hộ dân tại xã Giới Phiên (TP Yên Bái) mặc dù đã nhượng đất, nhận tiền đền bù nhưng vẫn chưa được bố trí khu tái định cư mới.


Ngôi nhà xuống cấp của gia đình ông Khôi. Ảnh: Y.Bình

Ngôi nhà xuống cấp của gia đình ông Khôi. Ảnh: Y.Bình

Người dân lĩnh hậu quả

Khi cái Tết Nguyên đán 2019 đã cận kề, gia đình ông Nguyễn Tiến Khôi (trú tại thôn 6, xã Giới Phiên, TP Yên Bái) vẫn đang sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm khi chưa được bố trí nơi ở mới tại khu tái định cư. Gia đình ông Khôi là một trong những hộ dân đầu tiên nhượng hàng nghìn mét vuông đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án trên địa bàn. Tuy vậy, hơn 1 năm sau khi nhận 700 triệu đồng tiền đền bù, gia đình ông vẫn phải sống trong cảnh chờ đợi, tạm bợ khi ngôi nhà đang ở đã quá cũ. Nghịch cảnh ở chỗ, có tiền nhưng không được sửa chữa, cơi nới nhà ở vì đất và nhà đã không còn thuộc quyền sở hữu của gia đình ông.

Đứng trước ngôi nhà lá xập xệ (nơi ở tạm của gia đình), ông Khôi cho biết: “Tôi chỉ mong sớm có chỗ ở tại khu tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống. Chứ như hiện tại thì khổ quá, ngày mưa dột khắp nhà, ngày khô ráo thì nắng xuyên thấu. Khu tái định cư thì chưa có mà hiện giờ dự án lại dừng, không biết đến bao giờ những hộ gia đình như chúng tôi mới có nơi ở mới. Trước thực trạng trên, nhiều lần tôi cũng đã kiến nghị tới cơ quan ban ngành, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Cùng chung cảnh ngộ với gia đình ông Khôi là trường hợp của gia đình chị Vũ Thị Chín (trú thôn 6, xã Giới Phiên). Gia đình chị Chín cũng nằm trong diện giải tỏa thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn qua địa phận xã Giới Phiên. Sau khi nhận được tiền đền bù gia đình chị Chín nhận được thông báo phải trả đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Chấp hành đúng theo yêu cầu, sau đó gia đình chị Chín đã dỡ bỏ căn nhà gỗ của gia đình để trả đất cho chủ đầu tư. Thế nhưng suốt một thời gian dài, vẫn chưa được chủ đầu tư bố trí chỗ ở mới khiến gia đình chị phải sinh hoạt tạm bợ trong xưởng làm miến.

Cần giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống


Gia đình chị Chín ở tạm xưởng làm miến trong lúc chờ được bố trí nơi ở mới.

Gia đình chị Chín ở tạm xưởng làm miến trong lúc chờ được bố trí nơi ở mới.

Theo ghi nhận thực tế của PV, hiện thôn 6 (xã Giới Phiên) có khoảng 10 hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp quốc lộ 32C và các dự án phụ trợ. Nhưng đã hơn 1 năm qua, các hộ này vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao khi nhà cửa xuống cấp, việc chuyển về khu tái định cư mới cũng không được thực hiện như cam kết.

Nói với về thực trạng trên, ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: Khi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32C được triển khai, bà con nhân dân đều nhiệt tình, ủng hộ. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay những hộ dân phải di chuyển nhà ở đến khu tái định cư mới thì chưa được chủ đầu tư bố trí. Một số hộ dân nhà cửa đã xuống cấp, dột nát chủ hộ phải ở tạm nên cuộc sống sinh hoạt của họ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng rất mong chủ đầu tư sớm triển khai dự án trở lại để bố trí chỗ ở ổn định cho người dân.

Trong khi đó, ông Trần Việt Dũng - Giám đốc Ban quản lý Dự án công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 32C được Bộ GTVT tải phê duyệt là 641,7 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Tổng số vốn đã bố trí cho dự án đến hết năm 2018 là 201,28 tỷ đồng, đạt 31,4%. Trong đó, nguồn vốn bố trí chủ yếu sử dụng đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 160 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay dự án chưa được bố trí vốn để tiếp tục thực hiện, chính vì vậy dẫn đến chậm tiến độ.

Cũng theo ông Dũng, trong giai đoạn 2, dự án được phê duyệt 4 khu tái định cư (xã Phúc Lộc: 2 khu, xã Giới Phiên: 1 khu và phường Hợp Minh: 1 khu). Trong đó khu tái định cư của xã Phúc Lộc đã hoàn thành. Trong thời gian chưa thể bố trí chỗ ở mới tại khu tái định cư, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân thuộc diện di dời. Đặc biệt, đối với những kiến nghị của người dân thuộc xã Giới Phiên, Ban quản lý dự án sẽ ưu tiên triển khai hoàn thiện khu tái định cư tại địa phương này trước để bố trí nơi ở mới cho các hộ gia đình có đủ điều kiện vào khu tái định cư, nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp quốc lộ 32C do Trung ương cấp vốn. Nguyên nhân chủ yếu do không có vốn để phân bổ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, từ đó dẫn đến tình trạng dự án bị gián đoạn, kéo dài thời gian. Vì vậy các dự án liên quan như việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cũng bị tạm dừng làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước khi được cấp thêm vốn để hoàn thiện công trình dự án này, các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan cần quan tâm xem xét giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nhất là vấn đề bố trí những khu ở mới cho các hộ dân đã nhận tiền đền bù thuộc dự án này, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Yên Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top