Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại quê nhà Thanh Hóa

Thứ sáu, 13:35 23/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 23/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ viếng liệt sỹ, Đại tá Lê Văn Quế - Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lụt lụt ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Như thông tin đã đưa, vào rạng sáng 18/10, tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Quân khu 4, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều dãy nhà khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị gặp nạn. Đến chiều 19/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể.

Tất cả đã được đưa về TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để làm tang lễ. Trưa ngày 22/10, lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 (Quân khu 4) đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà).

Xúc động lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại quê nhà Thanh Hóa - Ảnh 1.

Lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại nghĩa trang quê nhà

Đại tá Lê Văn Quế (SN 1971) tại thôn 1, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa. Tháng 9/1990, anh lên đường nhập ngũ rồi tiếp tục theo học để tiếp nối con đường quân sự chuyên nghiệp và công tác cho đến nay. Trước khi ra đi, anh giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Ghi nhận sự hy sinh quên mình vì Nhân dân, vì Tổ quốc của Đại tá Lê Văn Quế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng anh Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng anh Quế Bằng "Tổ quốc ghi công".

Xúc động lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại quê nhà Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia buồn cùng gia đình Đại tá Quế

Sáng nay (ngày 23/10), tại nghĩa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoằng Hóa, đông đảo người thân, bà con hàng xóm và các cơ quan, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng, tiễn đưa Đại tá Lê Văn Quế về với đất mẹ trong niềm tiếc thương vô hạn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu vào viếng Đại tá Lê Văn Quế. Ông Hưng đã chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với người thân gia đình Đại tá Quế và xúc động ghi vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc liệt sỹ, Đại tá Lê Văn Quế, Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tự hào về sự hy sinh của Anh trong việc giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt...".

Xúc động lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại quê nhà Thanh Hóa - Ảnh 3.

Người thân của Đại tá Lê Văn Quế đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha

Cũng trong sáng nay, tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức lễ viếng và an táng liệt sỹ, Đại úy Lê Đức Thiện - nhân viên quản lý Phòng Tham mưu kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Xúc động lễ viếng Đại tá Lê Văn Quế tại quê nhà Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chia buồn cùng gia đình Đại úy Lê Đức Thiện

Liệt sỹ, Đại úy Lê Đức Thiện là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em và chưa lập gia đình. Anh là một trong 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục bão lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 12 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top