Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động bàn thắng của cầu thủ Minh Vương trong ngày giỗ bố

Thứ sáu, 14:01 31/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Bàn thắng ghi vào đội tuyển Olympic Hàn Quốc như món quà để tri ân với người bố xấu số của mình khiến ai cũng xúc động, nghẹn ngào...", Chủ tịch UBND xã Thụy Chính cho biết.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam nói gì với gia đình sau trận bán kết trong mơ? Các cầu thủ Olympic Việt Nam nói gì với gia đình sau trận bán kết trong mơ?

GiadinhNet - "Huy nói, do đội mình nghỉ ít hơn đội bạn 1 ngày, trong khi đó ở trận tứ kết ai cũng phải thi đấu hết sức nên hôm nay đội bạn chạy khỏe hơn...", mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, những ngày qua, hàng triệu người hâm mộ nước nhà luôn dõi theo và giành nhiều tình cảm cho đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Tuy không giành được thắng lợi trước đội tuyển Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết nhưng bàn thắng của cầu thủ Minh Vương đã tiếp thêm sức mạnh, sự kỳ vọng trong trận đấu tranh Huy chương đồng diễn ra vào lúc 15h chiều mai (1/9) với đội Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Có thể khẳng định, đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Á đó đã là lịch sử của bóng đá nước nhà. Chưa khi nào, người hâm mộ cùng người thân các cầu thủ lại kỳ vọng đến vậy. Trong trận gặp Hàn Quốc, cú đá phạt thần sầu của Minh Vương chính là điểm nhấn của trận đấu lịch sử này.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Huy Phóng – Chủ tịch UBND xã Thụy Chính (cậu ruột cầu thủ Minh Vương) nói: “Chưa khi nào, gia đình và địa phương chúng tôi lại vui mừng đến vậy. Vui vì thấy cháu mình được thi đấu trong đội tuyển và mừng vì đã ghi bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu. Tuy không giành được kết quả thắng lợi chung cuộc nhưng bàn thắng của Minh Vương khiến cả gia đình và người thân không thể ngủ được đêm đó”.

Minh Vương ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của đội Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết

Minh Vương ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của đội Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết

Theo cậu ruột cầu thủ Minh Vương, trước khi giải đấu diễn ra, cháu ông có điện về thông báo cho gia đình, người thân biết, lần này được HLV trưởng Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018, nên ai cũng mừng. Đồng thời, động viên Vương và đồng đội nỗ lực, đoàn kết thi đấu tốt.

Mặc dù từ vòng đấu loại đến trận tứ kết không được vào sân thi đấu, nhưng tại gia đình Minh Vương đều có người thân và bà con hàng xóm đến theo dõi, động viên cổ vũ. Tuy nhiên, đến trận bán kết thì cầu thủ này mới được tung vào sân và ngay sau đó, Minh Vương đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 cho đội Olympic Việt Nam.

“Trận bán kết vừa rồi, có hàng trăm người đến gia đình cháu tôi xem, cổ vũ chật kín cả sân. Hôm đó, công ty sữa cũng về nhà gia đình tặng quà. Lúc Vương ghi bàn, mẹ của cháu quá sung sướng gào khản cổ họng, còn chúng tôi và mọi người ai cũng vỡ òa cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tả vô cùng”, cậu ruột Minh Vương kể.

Theo ông Phóng, gia đình Minh Vương có 2 anh em trai, anh trai lớn sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất hiện đang công tác tại Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Chuốt (mẹ cầu thủ Minh Vương) vào đó trông cháu nội thời gian. Tuy nhiên, cách đây mấy tháng thì bà đã về nhà.

Nhiều họ hàng, người thân và người dân địa phương đến chúc mừng gia đình cầu thủ Minh Vương

Nhiều họ hàng, người thân và người dân địa phương đến chúc mừng gia đình cầu thủ Minh Vương

Cũng theo gia đình bà Chuốt, khi đang học lớp 4, Vương được tuyển vào đội bóng của trường tiểu học để đá giải các trường tiểu học huyện Thái Thụy. Năm đó, Minh Vương ghi được 9 bàn thắng và đạt danh hiệu "Vua phá lưới".

Năm 2006, Minh Vương có tên trong danh sách U11 tỉnh Thái Bình tham gia vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tại Khánh Hòa. Nhờ màn thể hiện xuất sắc, cầu thủ này được gọi lên trường năng khiếu bóng đá của tỉnh và sau đó lđược tuyển chọn vào lò đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Chủ tịch UBND xã Thụy Chính cho biết: “Năm 2007, sau khi đưa Minh Vương vào CLB Hoàng Anh Gia Lai nhập học được 3 ngày, bố cháu đột ngột qua đời. Cho nên, ngày 29/8 vừa rồi cũng là ngày giỗ bố Vương tròn 11 năm. Vì vậy, bàn thắng ghi vào đội tuyển Olympic Hàn Quốc như món quà để tri ân với người bố xấu số của mình khiến ai cũng xúc động, nghẹn ngào.

Sau khi kết thúc trận đấu, Vương có gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ và gia đình. Đồng thời, gọi điện cho tôi và nhờ chuyển hoa, quà chúc mừng trường Tiểu học Thụy Chính, nơi cháu tôi từng học, nhân ngày khai giảng điểm năm học mới 2018-2019 đón nhận danh hiệu chuẩn Quốc gia trong sáng nay (31/8).

Bà Chuốt chăm chú theo dõi con trai và đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu

Bà Chuốt chăm chú theo dõi con trai và đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu

Còn ngày mai, xã chúng tôi tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cũng trùng vào ngày diễn ra trận tranh Huy chương đồng của đội tuyển Olympic Việt Nam. Cho nên, địa phương sẽ tổ chức điểm xem trực tiếp tại hội trường xã, liên hoan cả xã và mời gia đình Minh Vương lên chung vui. Do bận thi đấu không về được, nên Vương có nhờ mẹ tặng hoa và quà cho buổi lễ đón danh hiệu ngày mai của địa phương".

Nói về kế hoạch đón cầu thủ Minh Vương sau khi kết thúc giải đấu, Chủ tịch UBND xã Thụy Chính thông tin, trong cuộc điện thoại về cho gia đình, Vương có chia sẻ, ngày 2/9 đội bóng sẽ về nước, có thể sẽ được Thủ tướng Chính phủ đón tiếp và sau đó về CLB Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Vương sẽ thu xếp ít ngày về để về thăm gia đình.

Riêng về kế hoạch đón cầu thủ, địa phương sẽ báo cáo lên tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy xin ý kiến. Còn phía gia đình Minh Vương, sẽ tổ chức liên hoan chúc mừng.

Được biết, trong thành phần thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam được triệu tập lần này, tỉnh Thái Bình có 2 cấu thủ, ngoài Minh Vương còn có Đoàn Văn Hậu.

Người dân quê nhà cầu thủ Olympic Việt Nam buồn vui sau trận bán kết trong mơ

Người dân quê nhà cầu thủ Olympic Việt Nam buồn vui sau trận bán kết trong mơ

GiadinhNet - "Tuy không giành được thắng lợi, nhưng chúng ta còn trận tranh giải 3 ở phía trước và chúng tôi không bao giờ mất niềm tin ở các cầu thủ này", một người hâm mộ ở quê nhà cầu thủ chia sẻ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top