Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại: Không nêu đích danh vì “giữ ý”?

Thứ tư, 10:34 08/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 7/10, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thái độ, trách nhiệm chưa tốt của cán bộ khi giải quyết công việc này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, đông người và kéo dài hiện nay.

Ông Trần Thế Vượng, Trưởng Ban Dân nguyện cho rằng, việc đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo năm nay chưa được đánh giá đúng. Cụ thể là báo cáo của  Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao chưa thống nhất. Vì thế, cơ sở để đánh giá kết quả công tác này rất khó. “Việc tổ chức thực hiện của chúng ta lâu nay cho thấy những bất cập. Không có người làm chuyên trách, lại quy định Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng cũng phải tiếp dân, trong khi còn bao nhiêu việc phải làm, hiệu quả thấp là điều khó tránh”, ông Vượng phân tích.

Với thực trạng Toà hành chính hoạt động kém hiệu quả, nguyên nhân cơ bản, theo ông Vượng là: “Thẩm phán toà huyện, tỉnh khi nhận đơn của dân kiện chủ tịch huyện, tỉnh thì “thượng sách” là bác đơn, đẩy lên cấp trên giải quyết”.

Đồng tình với phân tích trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính & Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển nêu thêm một loạt nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là do hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, không nhất quán, chồng chéo. Bộ máy giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa làm hết chức trách nhiệm vụ nên giải quyết không dứt điểm được.

Vốn có nhiều kinh nghiệm ở cơ sở, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đưa ra một ví dụ buồn: “Có vụ dân khiếu nại oan sai, đại biểu HĐND một tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ các cơ quan Trung ương để đưa đơn, kiến nghị, rồi gặp cả Phó Chủ tịch Quốc hội nhưng đến nay vụ việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Hiệu quả giám sát của Quốc hội đã không cao, dù các Uỷ ban của Quốc hội rất tích cực về địa phương sau mỗi kỳ họp”.

Không phản biện nhiều với những nội dung trên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian qua đã “lắng dịu hơn”, đỡ bức xúc hơn năm 2007. Ông Hào nhận định, nguyên nhân chính để bất cập vẫn tồn tại là do việc giải quyết phải dựa vào luật, trong khi luật lại không đồng bộ, vận dụng “vênh” nhau, vì vậy nhiều khi các cơ quan giải quyết cũng không thể thống nhất.

Trả lời câu hỏi của Thường vụ Quốc hội là tại sao báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo lại không nêu đích danh những cá nhân, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, bị khiển trách, kỷ luật, ông Hào trần tình: “Báo cáo vẫn còn “giữ ý” việc nêu tên chủ tịch tỉnh bị xử lý. Tuy nhiên, các kết luận thanh tra thì đều nói rõ cả”.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tỏ ra không đồng tình với nội dung báo cáo của các cơ quan tố tụng khi “đổ thừa” bất cập của khiếu nại, tố cáo là do cơ chế, chính sách, pháp luật. Ông cho rằng, báo cáo cần chỉ ra được tồn tại cụ thể, phân tích, đánh giá chính xác tình hình để đề ra các giải pháp cho những năm sau.

Trong phiên họp ngày 7/10, Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Dự kiến năm 2009, Quốc hội sẽ thông qua 23 dự án luật, cho ý kiến 22 dự án luật và 4 pháp lệnh. Bên cạnh đó, 17 dự án luật cũng đã được lên chương trình chuẩn bị cho các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội.

Lê Hồng Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 26 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 26 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top