Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xóm làng, người thân khóc nghẹn tiễn đưa 3 anh em ruột tử vong ở Hải Dương

Thứ sáu, 12:10 12/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vẫn biết nỗi đau này sẽ khó nguôi ngoai nhưng thấy anh em đoàn kết cứu nhau tôi cũng thấy ấm lòng và mong các cháu sớm siêu thoát ở nơi chín suối”, một người thân nghẹn ngào.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vụ tai nạn do ngạt khí hầm biogas tối 9/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Đúng 7 giờ sáng nay (12/5), hàng nghìn người dân trong thôn ngoài xóm cùng người thân đã tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số về với đất mẹ ngàn thu tại nghĩa trang nhân dân Đống Phu, thôn Đồng Bào.


Lễ truy điệu 3 anh em xấu số Tăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm, Tăng Văn Đới. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lễ truy điệu 3 anh em xấu số Tăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm, Tăng Văn Đới. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo ghi nhận của PV tại gia đình nạn nhân, ngay từ sáng sớm từ các ngả đường, con ngõ dẫn vào căn nhà bao trùm tang thương của bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ 3 nạn nhân) ngày càng đông. Do khuôn viên trong gia đình chật hẹp, cho nên mọi người đứng dọc con ngõ nhỏ và hai bên đường.

Từ lúc tin 3 anh em ruột gặp nạn đã khiến cho người dân thôn Đồng Bào bàng hoàng, sửng sốt và trong lễ truy điệu, an táng hôm nay thì sự đột ngột ra đi của các nạn nhân càng khiến cho người dân từ già đến trẻ không cầm được nước mắt. Mọi người như nín lặng để cầu cho linh hồn các anh siêu thoát và hướng ánh mắt buồn tủi về di ảnh, di cốt của 3 anh em.

Ông Vũ Văn Thành (người dân địa phương) nghẹn ngào: “Chưa bao giờ người dân trong thôn chúng tôi lại có đại tang đau xót đến vậy. Suốt đêm trước và ngày hôm qua đến nay, nhà ai cũng tranh thủ thời gian đến hỏi thăm, chia buồn và động viên. Còn sáng hôm nay, gần như tất cả nghỉ việc để đưa 3 anh em về nơi an nghỉ cuối cùng…”

Phải chịu nỗi đau quá lớn và đột ngột khi cùng lúc mất đi 3 người con, người chồng, người cháu, người anh em. Cho nên, từ hôm nhận tin dữ đến nay những người thân của nạn nhân ai cũng ngất lịm và mọi người hiểu rằng, khi 3 anh em mất đi thì khó khăn chồng chất khó khăn đang đón đợi ở phía trước, đặc biệt 3 người con thơ nheo nhóc biết nương tựa vào ai khi người bà nội đã già yếu, bệnh tật.


Hàng trăm người dân ngóc nghẹn trong lúc tiễn đưa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hàng trăm người dân ngóc nghẹn trong lúc tiễn đưa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau lời điếu văn xúc động của chính quyền thôn, di cốt của 3 anh em lần lượt được đưa ra chiếc xe tang và di ảnh của các anh đặt chung một xe tam cấp. Nhìn thấy những hình ảnh 3 anh em ruột đặt cạnh nhau chung một chuyến xe về với đất mẹ mọi người bỗng oà khóc nức nở…

“Từ khi sinh ra đến lúc mất, cả ba anh em cháu tôi luôn đi đâu làm gì cũng có nhau. Hôm nay, trước khi về với tổ tiên các cháu lại ở bên nhau, cùng đi chung chuyến xe cuối cùng và nơi an nghỉ. Đó có lẽ là số phận anh ạ.

Vẫn biết nỗi đau này sẽ khó nguôi ngoai nhưng thấy anh em đoàn kết cứu nhau tôi cũng thấy ấm lòng và mong các cháu sớm siêu thoát ở nơi chín suối”, một người thân nghẹn ngào.

Con đường nhỏ dài hơn 1km dẫn ra khu nghĩa trang Đống Phu hôm nay dường như ngắn lại bởi hàng nghìn người đến tiễn đưa với những tiếng khóc ai oán, xé lòng…

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại lễ an táng trong sáng nay (12/5):


Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tìm về gia đình nạn nhân để dự lễ truy điệu và an táng

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tìm về gia đình nạn nhân để dự lễ truy điệu và an táng


Người thân chuyển di ảnh các nạn nhân nên xe tam cấp

Người thân chuyển di ảnh các nạn nhân nên xe tam cấp


Trước lúc chính quyền địa phương làm lễ truy điệu cho 3 nạn nhân...

Trước lúc chính quyền địa phương làm lễ truy điệu cho 3 nạn nhân...


...thì chị Ngân (vợ nạn nhân Đươm) ra vị trí 3 anh em tử nạn thắp hương

...thì chị Ngân (vợ nạn nhân Đươm) ra vị trí 3 anh em tử nạn thắp hương


...và khóc ngất

...và khóc ngất


Những tiếng khóc ai oán, xót thương của người thân

Những tiếng khóc ai oán, xót thương của người thân


Khi di cốt của 3 nạn nhân được đưa đi...

Khi di cốt của 3 nạn nhân được đưa đi...


Chị Ngân khóc lịm bên người thân

Chị Ngân khóc lịm bên người thân


Hàng nghìn người xót xa đưa tiễn 3 anh em ruột xấu số ở Hải Dương về với đất mẹ ngàn thu

Hàng nghìn người xót xa đưa tiễn 3 anh em ruột xấu số ở Hải Dương về với đất mẹ ngàn thu


Biết khi nào nỗi đau này sẽ được nguôi ngoai...

Biết khi nào nỗi đau này sẽ được nguôi ngoai...

Hàng nghìn người tiễn đưa 3 anh em ruột tử vong ở Hải Dương

Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 16 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top