Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử cựu trung tá công an cùng côn đồ phá nhà dân

Thứ năm, 09:00 31/05/2007 | Xã hội

Ngày 30/5, TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ cựu trung tá, đội phó trọng án Công an Hà Nội Dương Bích Thủy cùng hàng chục côn đồ "xóa sổ" một ngôi nhà trong đêm khuya giữa Hà Nội.

>> Nguyên Trung tá công an sắp ra "vành móng ngựa"

Tại phiên tòa, VKS đề nghị tuyên phạt bà Thủy 10-12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn đất đai giữa gia đình bị hại Nguyễn Việt Dũng và gia đình bị cáo Trần Việt Sơn (phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).

Tại TAND Hà Nội, Sơn khai: bức xúc việc hàng xóm xây nhà chắn lối đi của gia đình, chính quyền nhiều năm không giải quyết xong nên tự liên hệ để "giải tỏa". Sơn móc nối và được Bùi Văn Giang thông báo trung tá Dương Bích Thủy nhận "làm vụ này" với giá 150 triệu đồng. "Tôi biết chị Thủy là người nổi tiếng làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật nên tin tưởng", bị cáo nói.

Trả lời lý do tham gia vụ này, bà Thủy cho biết, vì cảm thông với bức xúc của gia đình bị cáo Sơn nên nhận lời giúp đỡ. "Tôi nói có thể dỡ bỏ để làm lối đi", bà Thủy khai. Nhưng cựu nữ trung tá cũng thừa nhận: "Tôi đã giúp đỡ bằng con đường trái pháp luật".

Cụ thể, đêm 23/5/2006, sau khi mua găng tay, cùng hơn 20 búa tạ, ủng theo yêu cầu của bà Thủy, Tạ Hồng Ngọc (Ngọc "Xa Lộ") đã chỉ đạo hàng chục đàn em, trong vòng 30 phút phá xong ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Việt Dũng.

Trong 12 bị cáo hầu tòa, bà Thủy là bị cáo duy nhất công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật.

Luật sư của bà Thủy, ông Nguyễn Hữu Hoan, cho biết bà Thủy nhận thức căn nhà trên xây dựng bất hợp pháp, cản trở lối đi chung, trước sau gì cũng bị giải tỏa nên mới làm như vậy. Theo ông này, bị cáo không là phải là người khởi xướng việc đập nhà, tổ chức đi thuê mướn côn đồ. Khi biết bà Thủy nhận lời "giúp đỡ", nhóm xã hội đen Ngọc "Xa Lộ" đã nêu mức phí 150 triệu đồng với gia đình bị cáo Sơn. "Bị cáo Thủy không ra giá, song vô hình trung đã tạo ra cái bóng công an để nhóm này lợi dụng" - luật sư Nguyễn Hữu Hoan trình bày.

Theo luật sư, bà Thủy là nữ trung tá nổi tiếng trong ngành công an, từng lên truyền hình nên được nhiều người biết. Hơn 20 năm công tác, Dương Bích Thủy liên tục được Thủ tướng, Bộ Công an, và thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Bị cáo 47 tuổi từng đạt danh hiệu nữ chiến sĩ trinh sát giỏi toàn quốc. Trước phiên xử vài này, cơ quan của bị cáo là Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã có văn bản xác nhận thành tích, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ mức án khi lượng hình.

Trong suốt phiên xử, bà Thủy ngồi so mình, mặt cúi gằm. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu nữ trung tá bị tạm giam đã 10 tháng thổ lộ: "Tôi vô cùng ân hận, vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ đã gây ra việc này. Mong tòa xem xét, khoan hồng để tôi sớm làm lại cuộc đời".

Chiều mai, TAND Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về mức hình phạt với bà Thủy và 11 bị cáo khác. Trước đó, VKSND Hà Nội đề nghị tuyên phạt Dương Bích Thủy 10-12 tháng về tội hủy hoại tài sản. Cùng tội danh Ngọc "Xa Lộ" 5-6 năm, những người khác 2-5 năm.

Án treo được cơ quan công tố đề nghị áp dụng với bị cáo Trần Việt Sơn với mức 30-36 tháng, Nguyễn Minh Phương (cán bộ TTXVN) 24-30 tháng. Riêng Nguyễn Tâm Tuệ 9-10 tháng tù treo về tội khai báo gian dối. Khi vụ án bại lộ, Tuệ ra tự thú, nhận tội thay cho Dương Bích Thủy.

Theo VnExpress

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top