Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe "nhồi khách": Lỗi nhiều thuộc... cảnh sát giao thông!

Thứ ba, 09:44 27/02/2007 | Xã hội

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục phó Cục Đường bộ VN (Bộ GTVT) thừa nhận như vậy về nạn xe "nhồi khách", xe chở quá tải nở rộ sau Tết Nguyên đán.

"Tài thánh" cũng khó mà ngăn (?)

* Thưa ông, thời điểm sau Tết, xe ''nhồi khách'', chở quá tải lại nở rộ. Cục Đường bộ VN nắm thông tin như thế nào về tình trạng này?

Hằng năm, cứ đến Tết hoặc các ngày lễ, ngày cao điểm, cuối tuần thì nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Năm nào cũng vậy, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cũng đều biết cả để có giải pháp vận chuyển hành khách. Đối với Tết, dịp trước Tết thì lượng khách các tỉnh phía Nam ra Bắc tăng nhiều. Sau Tết, chiều ngược lại từ Bắc vào Nam lại tăng.

Trước Tết, những dự báo, khuyến cáo của các DN dễ hơn bởi vì khách thường đón xe tập trung để về Bắc sau ngày 23 tháng Chạp. Trước Tết năm nay, chiều từ Nam ra Bắc lượng khách không tăng là mấy do các DN đã tiếp cận tới các khu công nghiệp để đón khách tập trung hoặc hợp đồng với các khu công nghiệp.

Hiện tượng nhồi khách, nhét khách chủ yếu xảy ra ở xe dù. Tại sao tôi lại biết chính xác thế? Vì năm vừa rồi tôi công bố điện thoại di động của mình (0913203558) và hành khách thường xuyên phản ánh. Tại chiều từ TP.HCM ra Bắc, cuối năm 2006 tôi đã chỉ đạo quyết liệt anh em ở Đồng Nai ngăn chặn ngay xe quá tải, không để xe nhồi khách đi hàng ngàn km như vậy. Tôi nói rõ với anh em là, nếu kiểm tra mà thấy quá tải thì nhốt ngay xe đó lại.

Sau Tết, tình trạng xe nhồi khách xuất hiện nhiều vì khách đi từ Bắc vào Nam rải rác, không tập trung ở những điểm cố định mà quê họ ở đâu, họ bắt xe ở đó. Sau Tết, tôi đã điện cho anh em ở Thanh Hoá làm quyết liệt xe nhồi khách, chặn ngay từ cửa ngõ phía Nam Thanh Hoá, giữ xe vi phạm lại. Và Thanh Hoá đã làm rất kiên quyết, trên 20 xe bị xử lý, bị giữ lại.

* Đâu là nguyên nhân của tình trạng xe "nhồi khách'', thưa ông?

Nguyên nhân là do cầu tăng đột biến trong một thời gian ngắn mà cung không kịp đáp ứng. Thêm nữa, về quản lý nhà nước, nếu cứ tổ chức vận tải tuỳ tiện như thế này thì có tài thánh cũng không ngăn được tình trạng xe dù, xe nhồi khách!

Ví dụ, một người bỏ ra mấy trăm triệu đi mua 1 cái ô tô đăng ký hoạt động trong HTX, thế là chạy thoải mái, không thể quản nổi. Ngay chính ông HTX cũng không thể quản nổi ông xã viên của mình được. Nói là xã viên cho oai, chứ thực ra đó là hộ kinh doanh cá thể, làm ăn chộp giật. Thế nên rất khó để quản lý. Chúng ta thấy những DN làm ăn chân chính, không có hiện tượng nhồi khách vì họ quản được xe, lái xe như Hoàng Long, Thuận Thảo, Tân Đạt...

Nếu chúng ta buông lỏng quản lý thì sẽ xảy ra hiện tượng xe nhồi khách, quá tải. Nhưng quản kiểu gì mà nó không mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp và đồng thời phải làm sao tạo ra các DN làm ăn đứng đắn? Còn cứ hoạt động theo kiểu tự do như thế này thì không được. Trong điều Luật ghi rất rõ về quản lý, nhưng nếu quản chặt tý thì lại bị kêu là vi phạm, nên hiện nay đang còn lúng túng. Theo tôi, những DN mạnh, quản lý được đội ngũ lái xe của mình thì mới được làm vận chuyển hành khách liên tỉnh, đặc biệt là tuyến Bắc - Nam, chứ không để cho các DN tuỳ tiện làm ăn như thế.

Hành khách "góp lửa gây cháy"

Hành khách vạ vật từ Bắc vào Nam trên những chuyến xe nhồi khách.

Ông có cho rằng một phần do hành khách nữa?

Đúng, hành khách vừa là nạn nhân nhưng lại vừa là đồng phạm luôn. Rất khổ! Nhiều hành khách đi xe nhồi khách, gọi điện cho tôi, tôi hỏi ''ông có đến bến xe mua vé không?'', thì bảo là không, chỉ đứng ngoài đường bắt khách. Khổ là ở chỗ đó! Họ là thân cô thế cô, họ lên ô tô rồi tất cả đều phó thác cho nhà xe thì biết làm sao được.

Trước và sau Tết, ngoài chuyện xe "nhồi khách" gây bức xúc còn có cả tình trạng giá vé bị đẩy lên cao, "cơm tù, cơm chém" tái xuất?

Như tôi đã nói, tất cả các hiện tượng này là do khi cầu cao đột biến mà cung không kịp điều chỉnh thì ắt nó sẽ xảy ra vấn nạn đó. Thậm chí, có những xe cả 1 năm trời không hoạt động, đến dịp Tết mới chạy chộp giật, dĩ nhiên, thường xuyên nhồi khách. Nguyên nhân của cơm tù, cơm chém là do sự phối kết hợp của các ngành, các địa phương chưa tốt, việc ngăn chặn các hiện tượng này chưa có hiệu quả. Và nó chỉ xảy ra mấy hôm Tết, nó rình rập để hành hạ hành khách, cướp đoạt tiền của hành khách, sau Tết thì lại thôi.

Để bùng nổ "cơm tù, cơm chém" trong dịp Tết, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, thưa ông?

Của chính quyền địa phương. Các xã, phường, các cơ quan quản lý đã được quy trách nhiệm rồi. Trong một chỉ thị về vấn đề này, Thủ tướng cũng quy trách nhiệm đích danh cho chính quyền địa phương rồi. Vì thế, trách nhiệm giải quyết cơm tù, cơm chém, cơm nhốt không ai khác là của chính quyền địa phương.

CSGT chưa kiên quyết!

Cục Đường bộ VN khuyến cáo hành khách nên vào bến mua vé để tránh đi nhầm xe nhồi khách.

Có một tình trạng là bằng mắt thường, chỉ nhìn qua là chúng ta có thế biết xe đó chở bao nhiêu khách, vượt bao nhiêu nhưng các xe này lại vượt qua các chốt CSGT rất dễ dàng. Theo ông, vai trò của lực lượng CSGT thế nào trong việc ngăn chặn xe nhồi khách? Sự phối kết hợp giữa Bộ GTVT và Bộ Công an trong vấn đề này như thế nào?

Trách nhiệm này rất rõ. Chỉ có CSGT mới có quyền được chặn xe để kiểm tra. Kiểm tra quá tải thì dễ lắm, đặc biệt với quá tải trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ. Quá tải hàng thì còn phải cân đong đo đếm nhưng vận tải khách thì chỉ cần nhìn thì biết ngay. Theo tôi, CSGT mà nghiêm thì dứt khoát không có chuyện chở quá tải. Nếu có vi phạm, CSGT giam xe, phạt quyết liệt thì không còn tình trạng xe nhồi khách nữa! Chứ còn, tổ chức quản lý, động viên hành khách, tuyên truyền tốt... mà kiểm tra, xử lý không nghiêm thì khó lắm, đâu lại vào đó thôi!

Như vậy là do CSGT chưa kiên quyết?

Nếu làm quyết liệt, chốt chặn 24/24h vào những ngày cao điểm, ở những vị trí vành đai ra vào thành phố, tôi tin sẽ không có tình trạng xe nhồi khách. Ô tô chứ có phải xe bò, xe máy đâu mà trốn đường khác đi được? Nếu kiên quyết, xe nào đi qua chốt mà quá tải, sẽ nhốt xe luôn, phạt luôn là sợ ngay.

Và việc thiếu kiên quyết này dẫn đến hệ quả, xe "nhồi khách" đã thoát được chốt CSGT thì kiểu gì cũng đã nảy ra mãi lộ, làm luật?

Đó! Nó sẽ nảy sinh tiêu cực. Và tiêu cực này sẽ dẫn đến tiêu cực kia. Nhà xe phải đội giá lên để bù lại... Nếu công an kiên quyết giữ xe vi phạm lại, Sở GTVT có trách nhiệm điều xe đến, hành khách nào mua vé, thì được ưu tiên, hành khách nào không mua vé phải mua. Và nếu làm như thế, phải có Sở Tài chính, Sở LĐ, Sở Công an, Sở GTVT đi cùng. Nếu hành khách nào chưa có vé mà không còn tiền, sẽ được trợ cấp và sau đó bắt nhà xe phải trả. Xe vi phạm thì giữ lại cho đến hết đợt cao điểm, nếu hết thời hạn mà không đến thì phát mại luôn.

Giam tài xế xe "nhồi khách"?

Ông Thanh: ''Không thể chấp nhận thời nay mà vẫn có hiện tượng xe nhồi nhét khách...''

Có ý kiến cho rằng các quy định về xử phạt trong lĩnh vực này còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe?

Cái đó cũng có một phần. Mức phạt cao nhất hiện nay chỉ có 1 triệu. Chưa đủ sức răn đe. Theo tôi, những trường hợp vi phạm phải nhốt xe. Có hành khách đi phải xe nhồi khách đã bức xúc gọi điện đến cho tôi là cần thiết phải giam cả tài xế lại vì đây là tác nhân gây ra tai nạn.

Sắp tới, Cục Đường bộ VN có biện pháp gì không?

Ngoài những vấn đề về quản lý tôi đã nêu trên, cũng mong mỏi các cơ quan tuyên truyền cùng tham gia để người dân hiểu rằng mình phải tự bảo vệ mình trước đã. Vì hiện nay người dân vẫn cam chịu, thậm chí đồng tình với nạn xe nhồi khách. Người dân phải biết đấu tranh. Nếu những dịp cuối năm, đầu năm xe cộ khó khăn, anh phải đến bến xe, anh gây sức ép ngành giao thông phải bố trí xe cho đi chứ không thể dại dột đứng ở dọc đường vẫy xe được.

Ngoài ra, sẽ phải có những thay đổi về quản lý và một điều quan trọng nữa là lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phải hết sức trách nhiệm và kiên quyết.

Trong năm tới, dứt khoát chúng tôi phải làm quyết liệt. Không thể chấp nhận thời đại hiện nay lại vẫn cứ tái diễn những hiện tượng nhồi nhét khách, cơm tù, cơm chém như thế được!

Theo VietNamNet

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 30 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top