Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vườn cam gần đến kỳ thu hoạch bất ngờ bị cạo nhẵn gốc

Thứ ba, 14:10 21/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm cây cam đã trồng được 4 năm đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì sau một đêm bị kẻ xấu phá hoại, khiến chủ vườn và người dân địa phương hoang mang.

133 gốc cam của bà Nguyễn Thị Tuyết bị kẻ xấu phá hoại sau đêm mưa. Ảnh: T.G
133 gốc cam của bà Nguyễn Thị Tuyết bị kẻ xấu phá hoại sau đêm mưa. Ảnh: T.G

Tan nát vườn cam

Kể từ khi phát hiện hàng trăm gốc cam trồng trên địa bàn xã Ngọc Mỹ (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) của gia đình mình bị cạo nhẵn gốc, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975) lo lắng, đứng ngồi không yên. Bà Tuyết cho biết, những năm gần đây, cam Hòa Bình được giá đã giúp cho nhiều nhà vườn trở nên khá giả. Thế là, bà quyết định thuê đất trong thời gian 15 năm của một hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Mỹ để trồng cam. Ngày 16/3 vừa qua, người phụ nữ này đi từ nhà ở huyện Cao Phong sang thăm vườn thì phát hiện hàng trăm gốc cam bị cạo sạch vỏ phần gốc.

“Vườn của gia đình tôi có 300 cây cam thì một nửa bị kẻ xấu dùng dao gọt hết vỏ xung quanh gốc cây, đoạn bị cạo dài khoảng 20cm. Riêng những cây ven đường thì không bị phá hoại chỉ những cây ở giữa và cuối vườn thì bị cạo trắng gốc”, bà Tuyết xót xa.

Chiều 20/3, tiếp nhận thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, sớm truy tìm thủ phạm để người dân an tâm phát triển kinh tế.

Ông Bùi Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, trong ngày 20/3, Công an huyện Tân Lạc đã về địa phương để điều tra làm rõ. Đáng chú ý, theo lời ông Dương, số cây cam này đã trồng được 4 năm, đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì bị phá hoại nên đã gây ra thiệt hại rất lớn cho chủ vườn. “Vườn cam của gia đình bà Tuyết phát triển rất tốt, không bị sâu bệnh gì cả. Đến thời điểm hiện tại, nếu không bị cạo vỏ mà ra quả thì chủ vườn thu được khoảng 1,5 triệu đồng/cây”, vị chủ tịch xã nhận định.

Mong sớm tìm ra thủ phạm

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cả chủ vườn và người dân băn khoăn về động cơ gây án của đối tượng. Bước đầu tìm hiểu, lực lượng công an xã Ngọc Mỹ cho biết, bà Tuyết cũng có vườn cam ở huyện Cao Phong. Bà này đã thuê đất trong thời gian 15 năm của một hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Mỹ để trồng cam và đã thanh toán tiền sòng phẳng. Bà Tuyết thường xuyên vào thăm vườn nên mọi người cũng tiếp xúc qua, khi vào địa bàn hoạt động sản xuất, người chủ vườn này cũng không gây thù oán với ai...

Theo ước tính của bà Tuyết, nếu tính tất cả chi phí đầu tư như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuê mướn nhân công... với 133 gốc cam sành 4 năm tuổi bị phá hoại thì số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhưng điều bà tiếc nuối là cây đã lớn và không bao lâu nữa sẽ cho trái thu hoạch, nếu muốn trồng lại phải mất nhiều thời gian. Không chỉ riêng gia đình bà Tuyết bức xúc, mà nhiều chủ vườn cam trong khu vực cũng không thể giấu nỗi căm phẫn, mong muốn ngành chức năng sớm tìm ra thủ phạm. Trong khi đó, theo bà Tuyết thì gia đình bà không có thù oán với ai và cũng không bị ai căm ghét đến mức đi phá hoại cả vườn cam nhà bà.

“Từ trước đến giờ chưa thấy tình cảnh này bao giờ. Không biết kẻ xấu chặt phá lúc nào bởi người dân không thể túc trực suốt ngoài vườn để canh giữ. Hiện nay là vườn của bà Tuyết nhưng liệu có đảm bảo rằng các vườn khác được an toàn, không bị chặt phá, khi mà chưa tìm ra được động cơ của kẻ phá hoại”, một chủ vườn cam khác lo lắng.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top