Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người mẹ 2 con thuê nhà nghỉ tự tử: “Đời bà ấy chưa bao giờ được vui”

Thứ tư, 19:54 08/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – “Ngày chồng còn khỏe thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc mà chẳng làm được gì. Đến khi chồng gặp bệnh, bà ấy phải còng lưng nhặt rác nuôi cả nhà. Chồng mất, con lại rơi vào cảnh bạo bệnh khiến bà ấy hóa điên”.

Vợ tâm thần, còng lưng nhặt ve chai nuôi cả nhà

Chiều tối 8/6, người thân và bà con lối xóm đã tổ chức mai táng cho bà Nguyễn Thị Lài (SN 1968, trú khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An).

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trưa 7/6, bà Lài một mình vào một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh (khối 14, phường Lê Lợi, TP.Vinh) thuê phòng để nghỉ ngơi. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, chủ nhà nghỉ lên thức bà Lài dậy trả phòng theo yêu cầu của bà Lài thì tá hỏa phát hiện người này đã nằm gục trên sàn nhà.

Ông Bùi Khắc Hạ - Khối trưởng khối Vĩnh Mỹ cho biết, bà Lài có hoàn cảnh rất éo le, đây cũng là người phụ nữ cùng cực nhất khối. Trước đây, bà Lài từng có tiền sử bệnh tâm thần. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng chồng bà lại rơi vào con đường rượu chè, cờ bạc khiến bà phải một thân gánh vác việc gia đình.

Rất đông người dân tới chia buồn và lo mai táng cho bà Lài
Rất đông người dân tới chia buồn và lo mai táng cho bà Lài

Theo ông Hạ, cuộc sống bà Lài rơi vào bi đát hơn kể từ lúc người chồng đổ bệnh hiểm nghèo. Để có tiền chữa trị cho chồng và nuôi hai đứa con, người phụ nữ này đã phải còng lưng đi rong ruổi khắp nơi nhặt ve chai kiếm tiền mưu sinh.

Hơn 2 năm trước, chồng bà Lài qua đời do bệnh chuyển nặng, để đỡ đần việc cho gia đình, em Nguyễn Văn Anh (SN 1996, con trai bà Lài) cũng phải nghỉ học giữa chừng để đi xuất khẩu lao động qua Malaysia.

“Bà Lài thì rõ khổ từ thời còn là con gái rồi. Ngày chồng còn khỏe thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc mà chẳng làm được gì. Đến khi chồng gặp bệnh, bà ấy phải còng lưng nhặt rác nuối cả nhà. Chồng mất, con lại rơi vào cảnh bạo bệnh khiến bà ấy hóa điên”, ông Hạ cho biết.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Tưởng rằng cuộc sống của gia đình sẽ đỡ vất vả hơn 1 chút khi người con trai cả của gia đình đi lao động ở nước ngoài, em Nguyễn Thị Duyên (SN 2000, em gái Anh) cũng nghỉ học để đi bán hàng. Thế nhưng, tiền chưa thấy đâu, Anh phải bỏ về nước làm “thợ đụng” do không có việc làm.

Bi đát hơn, cách đây khoảng 1 tuần, em Duyên bỗng bị đau dữ dội nên xin nghỉ làm về đến bệnh viện khám thì mới thẫn thờ phát hiện mình bị bệnh tràn dịch màng phổi, phải nhập bệnh viện Lao Nghệ An điều trị.

Kết thúc để giải thoát cho bản thân?

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều người vẫn không khỏi bàn tán xôn xao trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ 48 tuổi này. Nhiều người cho rằng do không còn con đường thoát nên bà Lài mới phải chọn cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Thế nhưng nhiều người lại tỏ ra lo lắng cho người con gái đang điều trị trong bệnh viện sẽ không còn ai chăm sóc.

Theo ông Hạ, mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp vô vàn khó khăn, trước đó, em Duyên đã có nhiều biểu hiện về sức khỏe nhưng do không có điều kiện nên đến khi kiệt sức mới đi thăm khám thì bệnh đã chuyển nặng.

Con gái nhập viện nhưng trong nhà chẳng có lấy một đồng để nạp tiền viện phí cho con. Người con trai lớn từ sau khi trở về từ nước ngoài cũng chỉ ở nhà chơi, rồi ai thuê gì làm nấy chứ chẳng có công việc gì ổn định.

Nhiều người bàn tán xôn xao trước cái chết đột ngột của người phụ nữ này
Nhiều người bàn tán xôn xao trước cái chết đột ngột của người phụ nữ này

“Có thể không biết phải làm sao để cứu con gái nữa khiến bà Lài căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng mà tự tử thì chắc là không đâu. Bà ấy vốn hiền lành, thương con cái lắm”, ông Hạ cho biết.

Em Trần Khánh Minh (bạn học của Duyên) cho biết, Duyên vốn là một người rất ham học. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, một buổi đi học, một buổi phụ mẹ nhưng em vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập. Nhưng đến năm lớp 9, đến cận ngày thi chuyển cấp lên lớp 10 thì Duyên lại quyết định không đi thi, rồi nghỉ học hẳn.

Thiếu tá Võ Minh Đức - Phó trưởng Công an phường Lê Lợi (TP.Vinh) nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lai được xác định là do tự sát. Ngay sau khi nhận được vụ việc, công an phường này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, do phía gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm pháp y, tại hiện trường cũng không có dấu hiệu lạ nào tác động từ bên ngoài nên công an đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình về tổ chức mai táng.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top