Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Uẩn khúc một vụ án

Thứ sáu, 08:48 09/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Thông tin về một phụ nữ bị đánh ghen, dẫn đến sảy thai khi đang mang bầu tháng thứ ba, vừa xảy ra tại thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã gây bất bình trong dư luận. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?

Phóng viên Báo GĐ&XH đã về địa phương tìm hiểu vụ việc theo đơn thư phản ánh của bạn đọc.

Đâu là sự thật?

Chúng tôi đã gặp chị Nguyễn Thị Hằng, trú tại thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) - nạn nhân của vụ án trên. Chị Hằng cho biết: “Do nghi ngờ tôi quan hệ bất chính với chồng chị ta, nên sáng ngày 29/6/2007 khi gặp tôi ngoài chợ chị Thảo đã mắng chửi tôi. Chị Thảo lao vào dùng guốc đánh vào ngực, bụng, mông làm tôi bị sảy thai. Khi vụ việc xảy ra, gia đình chị Thảo có gửi chúng tôi 10 triệu đồng để chữa bệnh, rồi từ đó đến nay không một lần đến thăm hỏi xem sức khoẻ của tôi thế nào. Tôi mong pháp luật sớm đưa vụ hành hung này ra xét xử”.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, chị Trần Thị Thảo, người cùng địa phương, lại cho rằng: “Trước đây, chị Hằng có quan hệ bất chính với chồng tôi. Tôi có gặp hai bên khuyên can, nên mối quan hệ trên đã chấm dứt. Khi gặp chị Hằng, tôi không kiềm chế được nên đã tát chị Hằng một cái rồi bỏ về nhà. Khoảng 18 giờ, anh Khuê (chồng chị Hằng) đi cùng rất nhiều người cầm theo kiếm, xà beng, dao, gậy gộc xông thẳng vào nhà tôi đập phá và bảo rằng tôi đã đánh chị Hằng sảy thai. Gia đình tôi chỉ kịp chạy vội vào nhà, khoá cửa chính và gọi báo tin cho công an nhờ giúp đỡ. Nhóm người này đã dùng các hung khí có sẵn trong tay phá tan toàn bộ kính cửa, sau đó dùng xà beng định cạy cửa để vào nhà. Vừa khi ấy thì công an huyện và thị trấn đến nên gia đình chúng tôi không có ai bị tổn thương. Gia đình tôi đưa chị Hằng lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khám và chữa trị”.

Nhiều mâu thuẫn chưa được làm sáng tỏ

Sau khi sự việc xảy ra, chị Hằng khám tại các Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đều có chung một kết luận là thai lưu (thai đã chết trong buồng tử cung). Lập tức chị Hằng đã ngược trở vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán: “Lòng tử cung có cấu trúc túi, thai bờ méo mó. Túi thai lưu trong tử cung”. Không tin với kết quả trên, chị Hằng lại vào tiếp bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, các bác sỹ kết luận thai lưu, sản phụ đã làm các thủ tục để xử lý tại bệnh viện này vào ngày 5/7/2007.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Võ Trí Chính (Trưởng khoa phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), người đầu tiên trực tiếp chỉ đạo khám và chẩn đoán bệnh của nạn nhân Hằng. Bác sỹ Chính cho biết: “Ngày 29/6/2007, bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Hương Khê) xuống khoa sản khám và cho rằng mình bị đánh sảy thai. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào chẩn đoán và làm các xét nghiệm cần thiết. Tại đây, khi xét nghiệm chúng tôi phát hiện sản phụ đã bị thai lưu. Tuy vậy, sản phụ đã không tin và đề nghị được lên khám tuyến trên và chúng tôi đã làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện phụ sản Trung ương”.

Kết luận của Viện Khoa học hình sự

Trong buổi làm việc với chúng tôi, Trung tá Đặng Quốc Vượng - Phó trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành thu thập chứng cứ, xác minh cũng như có công văn đề nghị Cơ quan giám định pháp y tỉnh Hà Tĩnh và Viện pháp y quốc gia giám định. Tuy nhiên, hai cơ quan này đều trả lại hồ sơ vì không đủ căn cứ để giám định.

Ngày 15/8/2007 chúng tôi gửi các tài liệu liên quan đến Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) và 24/9/2007 cơ quan này có kết luận mức độ tổn hại là 2% sức khoẻ. Sau khi có kết luận của Viện khoa học hình sự, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thảo về tội “cố ý gây thương tích” theo điều 104 BLHS.

Trung tá Vượng nói thêm: “Luật Hình sự quy định, nếu gây thương tích cho phụ nữ có thai dù là 0,1% đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình xét xử, nếu chứng minh được đó chỉ là sự vô tình thì đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

 

Bác sỹ Đặng Văn Tằng - Chuyên gia sản phụ khoa (nguyên giảng viên trường Đại học Y khoa Hà Nội):

“Không thể nói sảy thai trong trường hợp này”!

Thai lưu là thai đã chết trong buồng tử cung. Để tìm ra được nguyên nhân rất khó, nhiều khi muốn tìm cũng không thể xác định được nguyên nhân. Nếu chỉ tát một cái vào mặt mà khẳng định bị thai chết lưu là không có cơ sở. Trường hợp của chị Hằng nói sảy thai nhưng lại đi được hàng nghìn cây số, qua rất nhiều bệnh viện của miền Bắc, miền Trung gần một tuần lễ thì không thể nói là sảy thai được. Bởi lẽ, nói sảy thai có nghĩa là thai phải ra luôn, chứ không thể để ở trong bụng mẹ lâu như vậy. Trên thực tế, khi phát hiện dấu hiệu sảy thai của sản phụ, các bác sỹ phải sớm can thiệp bằng chuyên môn để cứu mẹ, bởi để lâu sẽ gây mất máu và nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Nên có thể khẳng định rằng, trường hợp này nói sảy thai là hoàn toàn không đúng. 

Mai Thúy

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top