Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: Đã xuất viện được 1 nửa

Thứ năm, 21:33 15/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 9h sáng ngày 15/5, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cấp cứu 735 công nhân của Cty giầy Hong Fu (đóng tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa) bị ngộ độc với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay...

Từ 9 giờ sáng đến trưa 15/5, liên tiếp những chuyến xe cấp cứu, mỗi xe chở hàng chục công nhân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hoá) để cấp cứu. Do số người bị ngộ độc quá đông nên chính quyền địa phương phối hợp với Công ty giày Hong Fu và ngành chức năng đã huy động hàng chục xe taxi, xe 16 chỗ ngồi, xe tải của công an vận chuyển bệnh nhân vào cấp cứu.

Vụ công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: Đã xuất viện được 1 nửa 1
Hàng loạt công nhân nhập viện với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay.

Thông tin ban đầu từ các bệnh nhân cho thấy: Nguyên nhân có thể là do các công nhân uống nước từ hệ thống bình lọc nước tại xưởng gây ra tình trạng ngộ độc tập thể nêu trên. Các bệnh nhân đã được thăm khám sức khỏe kịp thời và truyền dung dịch Natri Clorid 0,9%.

Do số lượng bệnh nhân nhập viện đông đột biến, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã huy động tối đa đội ngũ cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, vật tư cứu chữa cho các bệnh nhân. Đồng thời phải tận dụng hành lang của các khu nhà chức năng để bệnh nhân nằm điều trị.

Vụ công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: Đã xuất viện được 1 nửa 2

Do số bệnh nhân quá đông, bệnh viện phải tận dụng hành lang của các khu nhà chức năng để bệnh nhân nằm điều trị.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Lực, cho biết: “Có gần 400 bệnh nhân nhập viện, chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, nếu bệnh nhân đông quá sẽ chuyển sang một số bệnh viện khác để tránh quá tải cho bệnh viện”.

4h chiều nay (ngày 15/5), Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo tóm tắt tình hình Biển Đông, lập trường của ta, ý đồ của Trung Quốc, dư luận quốc tế và vụ việc ngộ độc tại Công ty Hong Fu.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Cách  đây 2 năm Công ty giày Hong Fu đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Từ đó đến nay công nhân không ăn cơm ở bếp ăn của công ty mà tự mang cơm đi ăn, chỉ uống nước tại công ty. 9h sáng nay một số công nhân sau khi uống nước có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau đầu...

Sau khi nhận được thông tin Sở Y tế đã có mặt kịp thời, điều động các xe đưa công nhân đi cấp cứu. Đến 12h trưa tổng số bệnh nhân đưa đến các bệnh viện là 735 người, chủ yếu là phụ nữ, tập trung nhiều nhất ở Bệnh viện Hợp lực. Hiện các bệnh nhân đã ổn định ra viện đến khoảng 50%, số còn lại khả năng tối nay sẽ xuất viện. 

Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã lấy các mẫu xét nghiệm độc lập. Lập biên bản niêm phong các nguồn nước, lấy mẫu chất nôn, xét nghiệm hóa lý. Qua kết quả xét nghiệm nhanh, chưa phát hiện kim loại nặng, thành phần độc hại trong mẫu nước. Thử nghiệm mẫu nước trên trên chuột, thì sau 5 tiếng, chuột được thử nghiệm vẫn đang sống. Riêng về xét nghiệm vi sinh sáng 16/5 sẽ công bố kết quả xét nghiệm.

Vụ công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: Đã xuất viện được 1 nửa 3
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa (giữa)

Đại tá Bùi Hồng Kỳ, Phó GĐ Công an tỉnh cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường lực lượng xuống hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự đưa người đi cấp cứu, đến 12 h tình hình tương đối ổn định. Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang rà soát, điều tra việc có hay không có đối tượng đầu độc trong vụ 735 công nhân phải nhập viện.

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Ngày 13 và 14/5, Liên đoàn có nhận được thông tin ngày 16/5, công nhân Công ty giày Hong Fu sẽ tổ chức mít tinh, tuần hành để phán đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. LĐLĐ  đã xuống phối hợp với lãnh đạo công ty dành thời gian 30 phút để tuyên truyền cho công nhân cần thể hiện lòng yêu nước phải tỉnh táo, dưới nhiều hình thức, không nhất thiết phải mít tinh, tuần hành để tránh thế lực lợi dụng kích động phá phách. 

Sau khi sự việc xảy ra số công nhân Công  ty Hong Fu ra ngoài để về thì có một lực lượng khác phía ngoài ép công nhân vào trong, chỉ khi lực lượng công an xuất hiện số công nhân còn lại mới ra về được. "Chúng tôi đề nghị phía công an nhanh chóng sớm có kết quả xét nghiệm mẫu nước cho người lao động, ông chủ yên tâm", ông Tẫn cho biết thêm.

Vụ công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: Đã xuất viện được 1 nửa 4
Ông Đỗ Trọng Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì buổi họp báo.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kết thúc buổi họp báo: Đây không phải là 1 vụ xô xát, không có người thương vong, không phải là công nhân tự ý bỏ việc, ông chủ cho công nhân nghỉ làm chiều nay và 2 ngày sau nhưng vẫn hưởng lương, theo kế hoạch sáng mai công nhân của công ty sẽ mít tinh diễu hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Đông thì xảy ra sự việc trên.

Ngọc Hưng

ngochungth
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top