Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cảnh sát “múa kiếm”: Hàng không bảo nghiêm trọng, Viện KS im lặng

Thứ ba, 10:48 21/08/2007 | Xã hội

Sáng 20/8, Viện KSND quận Hải Châu đã chính thức nhận được hồ sơ vụ “múa kiếm” tại sân bay Đà Nẵng nhưng vẫn tìm cách né tránh báo chí!

Cụm cảng Hàng không miền Trung: Sẽ khiếu nại nếu giữ nguyên quyết định của CA!

 

4 ngày sau khi Công an quận Hải Châu có kết luận về vụ "múa kiếm” tại sân bay Đà Nẵng, chiều 20/8, lãnh đạo của Cụm cảng Hàng không miền Trung (CCHKMT) đã chính thức bày tỏ quan điểm với báo chí về mức xử phạt 5 triệu đồng đối với Đỗ Hoài Phương Minh.

 

Lãnh đạo CCHKMT đánh giá đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, chưa từng có, do đương sự có hành vi sử dụng hung khí chống người thi hành công vụ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ giao thông trọng điểm của miền Trung. Vụ việc xảy ra vào thời điểm có nhiều chuyến bay với sự chứng kiến của rất nhiều hành khách quốc tế và quốc nội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự sân bay và làm xấu đi hình ảnh một VN an toàn trong mắt du khách nước ngoài.

 

Tin bài liên quan

>> Cảnh sát dùng kiếm rượt đuổi nhân viên an ninh sân bay
>> Cảnh sát "múa kiếm" từng nổ súng vào nữ tiếp viên !
>>
Cảnh sát "múa kiếm" ở sân bay: "Phải xử lý đến cùng, bất kể là ai, con ai nếu sai phạm"
>>
Vụ cảnh sát "múa kiếm": "Không tước kiếm, chắc chắn tôi đã bị chém"
Do vậy, lãnh đạo CCHKMT cho rằng
cần phải xử lý vụ việc thật nghiêm minh. Hiện CCHKMT cũng đang chờ kết quả xử lý của Viện KSND quận Hải Châu (với tư cách là cơ quan giám sát trực tiếp) đối với kết luận của Công an quận. “Nếu Viện KSND quận Hải Châu cũng chấp thuận chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính như quyết định của Công an quận Hải Châu thì chúng tôi sẽ chính thức kiến nghị, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để làm rõ lại vụ việc” - đại diện lãnh đạo CCHKMT cho biết. 

 

Theo phân tích của các luật sư, đến thời điểm này thẩm quyền của Công an quận Hải Châu trong vụ việc của Đỗ Hoài Phương Minh xem như tạm kết thúc. Trách nhiệm xử lý tiếp theo đang thuộc về Viện KSND quận. Theo nguyên tắc, nếu xét thấy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Hải Châu không đúng pháp luật, Viện trưởng Viện KSND quận sẽ ra quyết định huỷ, trả hồ sơ và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Hải Châu điều tra lại vụ việc.

 

Lãnh đạo VKS: Hết đi họp lại đi học!

 

Do vậy, trách nhiệm trả lời trước công luận đối với vụ "múa kiếm" tại sân bay Đà Nẵng cũng đang thuộc về Viện KSND quận Hải Châu. Tuy nhiên, mấy ngày qua báo chí hầu như không thể tiếp cận để ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Viện. Trước đó, bà Vũ Thị Thu Nguyệt, Viện trưởng Viện KSND quận Hải Châu, cho rằng chưa nhận được hồ sơ do Công an quận chuyển sang nên chưa thể phát biểu ý kiến.

 

Đến sáng 20/8, một cán bộ của Viện KSND quận Hải Châu cho biết, lúc 9h30, lãnh đạo Viện đã chính thức nhận được hồ sơ do Công an quận Hải Châu chuyển sang. Viện trưởng Vũ Thị Thu Nguyệt cũng đã phân công các kiểm sát viên xem xét lại quá trình diễn biến vụ việc.

 

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của báo chí nhằm tiếp cận Viện trưởng Viện KSND quận Hải Châu trong ngày 20/8 vẫn bất thành. Suốt buổi sáng, gọi điện thoại vào máy di động thì không ai nghe máy; trực tiếp đến Viện KSND quận thì được trả lời “Viện trưởng bận họp”. Buổi chiều, tiếp tục trở lại thì được cho biết bà Viện trưởng Vũ Thị Thu Nguyệt đi học Anh văn, vi tính!

 

Cùng ngày, cánh báo chí liên tục tìm cách liên lạc với lãnh đạo Viện KSND TP Đà Nẵng nhưng khi đến trực tiếp tại cơ quan thì trực ban cũng cho biết các sếp đều bận họp, bận học. Liên lạc qua điện thoại bàn lẫn điện thoại di động cũng không thấy một vị lãnh đạo nào của Viện cầm máy…

 

Có thể nói công luận đang nóng lòng chờ đánh giá chính thức từ Viện KSND quận Hải Châu lẫn Viện KSND TP Đà Nẵng về kết luận của Công an quận Hải Châu đối với vụ “múa kiếm” tại sân bay của Đỗ Hoài Phương Minh liệu đã đúng người, đúng tội hay chưa? Đồng thời làm rõ sự trái ngược giữa kết luận của công an với biên bản do Trung tâm An ninh Hàng không lập. Tuy nhiên, với việc lãnh đạo Viện KSND hai cấp của Đà Nẵng tránh né và “án binh bất động” như vậy, làm sao dư luận có thể tin các cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc theo hướng khách quan?

 

Cũng xin nhắc lại, ngay sau khi có kết luận của Công an quận Hải Châu, chúng tôi đã liên lạc với phát ngôn viên của Công an Đà Nẵng là ông Trần Viết Liên (Phó phòng Tổng hợp) nhằm tìm hiểu quan điểm của lãnh đạo Công an TP. Ông Trần Viết Liên cho biết, trước khi Công an Hải Châu đưa ra kết luận đã có cuộc họp bàn và đi đến thống nhất giữa các ngành Công an, Kiểm sát và Toà án của quận. Do vậy, Cơ quan điều tra cấp trên không can thiệp nữa. “Có vấn đề gì thì mới xem xét, còn không có gì thì xem xét làm gì!” – ông Trần Viết Liên nói.

Theo Hải Châu
Vietnamnet

 

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 43 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top