Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng hiếm muộn và bé gái bị bỏ dưới giếng

Thứ năm, 20:19 10/12/2015 | Xã hội

'Chạy ra xem, vợ chồng tôi không kìm nổi nước mắt. Con bé mình mẩy tím bầm, mặt mũi dính đầy rong rêu', ông Gần kể.

Ngày 9/12, chiếc xe chở bệnh nhi vừa vào tới cửa khu cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM đã rất đông người chờ sẵn, người thân duy nhất bế em bé tới bệnh viện là ông Nguyễn Văn Gần (sinh năm 1966, bố nuôi của bé). Bé gái là trẻ sơ sinh bị ném xuống giếng ở Gia Lai cách đây một tháng.

Ông Nguyễn Văn Gần tới giờ vẫn không nghĩ con gái nuôi của mình có thể cầm cự, vượt qua được các biến cố lớn lao đến thế. Nhớ lại ngày đầu tiên phát hiện ra cháu bé, ông Gần không kìm chế nổi xúc động.


Vợ chồng ông Gần quyết tâm chạy chữa cho bé gái tội nghiệp.

Vợ chồng ông Gần quyết tâm chạy chữa cho bé gái tội nghiệp.

Ông cho biết: "Khoảng 6h ngày 19/11, một người dân làng Mun đi vệ sinh ở giữa vườn cà phê nhà mình ở thị trấn Ia Ly (Chư Păh, Gia Lai) thì nghe tiếng trẻ em khóc yếu ớt. Tưởng ma, sợ quá người này gọi mọi người tới xem. Lần theo tiếng khóc, mọi người này đi về phía cái giếng và nghe tiếng khóc từ dưới giếng vọng lên. Hai thanh niên đu dây thừng xuống thì tìm thấy cháu bé. Họ bỏ cháu vào chiếc giỏ, cứu lên và đưa tới trạm y tế".

Ông Gần cho hay, cái giếng nơi bé bị bỏ rơi là một cái giếng bỏ hoang, sâu khoảng 10m. Rất may là tiếng khóc của bé đã được người ta nghe thấy nếu không thì không biết số phận bé sẽ như thế nào.


Hình ảnh được bố nuôi của bé chụp khi bé vừa được cứu từ giếng lên, toàn thân xây xát, tím bầm.

Hình ảnh được bố nuôi của bé chụp khi bé vừa được cứu từ giếng lên, toàn thân xây xát, tím bầm.

“Biết vợ chồng tôi hiếm muộn suốt 32 năm qua, người ta vào gọi, bảo có đưa trẻ bị bỏ dưới giếng, nhờ tôi cưu mang. Vợ chồng tôi không ngần ngại, chạy ra xem thì không kìm nổi nước mắt. Con bé mình mẩy tím bầm, mặt mũi xanh rớt”, ông Gần kể lại.

Ngay sau đó, gia đình ông Gần nhận bé gái làm con nuôi, đưa con lên bệnh viện huyện, rồi bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Các vết thương ngoài da, bầm tím nay đã lành, nhưng cháu bé lại bị chẩn đoán bị u tuyến thượng thận và dị tật tim bẩm sinh phức tạp. Nhờ sự trợ giúp của mọi người, ông Gần lại thuê xe, bế con về Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục chạy chữa.

Khi được hỏi, tự nhận nuôi một đưa trẻ mang nhiều bệnh tật như thế, vợ chồng ông có gặp khó khăn, xáo trộn nhiều không, người đàn ông chân thật trả lời: “Chúng tôi không cảm thấy khó khăn gì, từ chỗ không có con, nay gặp cháu kể như là duyên phận. Tôi nhận nuôi bé là cứu mạng người và thoả mãn việc có con thôi chứ không nghĩ gì. Vợ chồng tôi quyết chạy chữa tới cùng cho cháu...”.

Bé gái bị bỏ rơi dưới giếng được vợ chồng ông đặt cho một cái tên rất đẹp Nguyễn Võ Yên Khê. Ông bảo, Khê có nghĩa là con suối, khe nước, Yên là yên bình. Tên này mang ý nghĩa mong cho cháu có cuộc đời yên bình sau này.


Bé gái bị bỏ rơi dưới giếng được vợ chồng ông đặt cho một cái tên rất đẹp Nguyễn Võ Yên Khê.

Bé gái bị bỏ rơi dưới giếng được vợ chồng ông đặt cho một cái tên rất đẹp Nguyễn Võ Yên Khê.

Khi được cứu từ giếng lên, cháu bé nặng 2,5 kg, nay đã nặng trên 3 kg. Vợ chồng ông Gần nuôi dưỡng bé bằng sữa bột. Người đàn ông hiếm muộn đã luống tuổi tay xách nách mang ôm sữa, tã, quần áo đùm nói chuyện trong vui tươi, hạnh phúc dù với con nuôi nhiều bệnh tật, gia đình ông còn nhiều khó khăn phía trước.

Sau khi thăm khám ban đầu, tiếp nhận hồ sơ bệnh án, bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định: “Hiện tại dấu hiệu sinh tồn của cháu bé ổn định, nhịp tim, nhịp thở chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán cháu bé bị dị tật tim bẩm sinh và u tuyến thượng thận. Chúng tôi sẽ tiến hành cho làm xét nghiệm, siêu âm cho bé”.

Theo Công an TPHCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top