Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia: Thực hư chuyện truyền trắng da

Thứ năm, 09:00 03/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đến nay các kỹ thuật tiêm, truyền trắng da chưa nằm trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cho phép. Thế nhưng Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia (địa chỉ tại 126 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn quảng cáo tiêm thuốc, sử dụng tế bào gốc noãn thực vật để giúp các quý cô sở hữu một làn da trắng sáng hơn.

Phương pháp “cấy tinh chất làm trắng da” được quảng cáo trên website của Viện thẩm mỹ petunia.
Phương pháp “cấy tinh chất làm trắng da” được quảng cáo trên website của Viện thẩm mỹ petunia.

Những lời quảng cáo hấp dẫn

Đến nay các kỹ thuật tiêm, truyền trắng da chưa nằm trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cho phép, thế nhưng trên trang web http://vienthammypetunia.com/ cũng như tại cơ sở, Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia vẫn quảng cáo rầm rộ và thực hiện truyền trắng khi khách hàng có nhu cầu.

Tại website http://vienthammypetunia.com/ quảng cáo về phương pháp cấy tinh chất làm trắng da sử dụng tế bào gốc noãn thực vật được hình thành giữa các nụ hoa, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như Alanine, Prolin, Gluthathiol, Polyenylphosphatidyicholine... có khả năng hồi sinh tế bào mạnh mẽ, noãn thực vật cung cấp nguồn oxy cho tế bào, giải độc tế bào da già cỗi, giảm các độc tố từ chính các tế bào trong cơ thể,...

Không những thế, trên một số website khác như https://www. linkedin.com và http://khoahoclamdep.com còn đăng quảng cáo về Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia. Điều đáng nói là, cả trên 2 website đều gọi phương pháp này là “truyền trắng da”.

“Khách hàng luôn trăn trở nên truyền trắng da ở đâu? Petunia tự hào là địa chỉ tiêm truyền trắng uy tín, được hàng loạt các ngôi sao hạng A như hoa hậu Thu Thảo, ca sĩ Thủy Tiên, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tin tưởng lựa chọn để sở hữu và duy trì làn da trắng trong, mướt mịn. Bởi không chỉ dẫn đầu thương hiệu tiêm truyền trắng an toàn, Petunia còn sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới và đội ngũ bác sĩ tại đây có đủ tâm và tầm, mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối...”. Đó là một đoạn trích dẫn trong bài viết “Địa chỉ tiêm truyền trắng da ở đâu an toàn và uy tín tại Hà Nội?” đăng tải trên trang web http://khoahoclamdep.com.

Để tìm hiểu rõ hơn về lời quảng cáo nói trên, phóng viên đã tìm đến Viện thẩm mỹ Petunia tại địa chỉ 126 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây có 2 nhân viên tư vấn nhiệt tình về phương pháp truyền trắng.


Bài quảng cáo về phương pháp tiêm trắng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia đăng tải trên trang web http://khoahoclamdep.com.

Bài quảng cáo về phương pháp tiêm trắng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia đăng tải trên trang web http://khoahoclamdep.com.

“Bên chị có thực hiện phương pháp truyền trắng. Truyền trắng có thể không nhanh như một số phương pháp khác nhưng nó có tính an toàn. Khi mình truyền mà nó bật tông nhanh thì sẽ rất hại thận. Nguyên tắc của truyền trắng bao giờ giúp em có một làn da khỏe mạnh và thải độc tốt, khi mà da khỏe và thải độc tốt nó sẽ sinh ra chất melanin làm cho da em sáng lên, da sẽ trắng hồng. Phương pháp này có tác dụng từ từ và tùy từng cơ thể hấp thụ” một nhân viên tư vấn giới thiệu nhiệt tình về phương pháp truyền trắng.

Khi PV tỏ ra lo ngại về việc tiêm vào cơ thể thì được nhân viên tư vấn trấn an: “Khi làm nó chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất là làm cho em bị cặn thận. Do vậy khi mà em sử dụng liệu trình việc của em là cần uống nhiều nước. Đó là tác dụng phụ duy nhất của phương pháp truyền trắng này. Em không hề phải kiêng bất cứ cái gì hết bởi vì nó không có tác dụng xâm lấn hay tổn thương ra bên ngoài, vì mình truyền thẳng trực tiếp vào tĩnh mạch”.

Một nhân viên khác thêm vào “Bên chị sẽ có cam kết cho em không hại, không ảnh hưởng gì cả, da mình chỉ có khỏe hơn, đẹp hơn vì nó là các chất vitamin. Trong 10 buổi đấy thì cứ 5 buổi bên chị sẽ truyền tặng cho em 1 buổi vitamin để kích trắng. Cái này không bị sốc hay gì cả, cực kì an toàn luôn, bọn chị cũng đã truyền khá nhiều rồi, nghiên cứu trên cơ thể từng người rồi, không có vấn đề gì hết(?). Sản phẩm này có độ an toàn cao. Liệu trình của nhà chị dài ngày, không như những nơi khác có mấy ngày là đã trắng rồi nên độ an toàn cao”.

Để phóng viên tin tưởng, nhân viên này còn lấy bản thân mình ra để quảng cáo: “Như chị cũng đã từng truyền, nhưng chị truyền 23 buổi mới thấy hiệu quả rõ rệt... Lúc đầu chị truyền 10 buổi thì phát hiện có bầu, chị ngưng truyền và sau khi cho con bú xong chị lại truyền tiếp, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh”.

“Trên bảo dưới không nghe”(?)

Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia. ảnh:T.G
Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia. ảnh:T.G

Theo lời nhân viên tư vấn, mỗi buổi truyền mất khoảng 1,5 – 2 tiếng, cứ 3 – 4 ngày lại truyền 1 lần: “Bình thường giá là 35 triệu đồng nhưng hiện tại đang khuyến mại giảm giá còn 20 triệu/ 10 buổi và tặng thêm 3 lần tắm trắng. Sau liệu trình này chắc chắn em sẽ phải truyền tiếp để thấy được hiệu quả rõ rệt, giá này sau có thể tăng lên nhưng từ buổi liệu trình đầu tiên bọn chị sẽ xin giám đốc bên trên để giữ mức giá đấy cho em chứ không tăng lên”.

“Như các nơi khác toàn 80 – 90 triệu một liệu trình nhưng bên mình chỉ có 35 triệu, đang giảm còn 20 triệu, được tặng thêm 3 buổi tắm trắng, cộng thêm 2 buổi truyền vitamin nữa, tính ra nó không hề đắt, mà lại còn tốt cho sức khỏe. Thuốc của Ý rất bảo đảm. Sẽ có bác sĩ trực tiếp truyền cho em, nhà chị làm về PTTM nữa, nhà chị có phòng mổ mà”, nhân viên tư vấn không quên lôi kéo khách hàng.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì nhân viên tư vấn tại cơ sở quảng cáo cho khách hàng thì khi PV gọi điện đặt lịch làm việc với Thẩm mỹ viện thì được một nhân viên marketing tên Vương Quỳnh Ngọc khẳng định: “Bên Petunia từ lâu đã không còn làm dịch vụ tiêm truyền trắng”.

“Hiện tại bên Petunia không có làm dịch vụ đó. Không biết các bạn nhân viên có định làm riêng hay không hay như thế nào chứ bên mình từ trên xuống dưới không cho phép làm những vấn đề như vậy. Văn phòng không ở đấy, giám đốc không ở đấy nên bên trên mình không biết, không biết các bạn có định làm ở đấy hay không, mình sẽ điều tra thêm. Cái này cũng là cái không được làm ở cơ sở của mình. Nếu mình thực sự phát hiện ra các bạn ý làm là mình sẽ cho các bạn nghỉ việc hết”, bà Ngọc cho biết.

Tuy nhiên khi PV thắc mắc về việc quảng cáo trên website thì được bà Ngọc giải thích: “Website bên mình có dịch vụ truyền trắng đâu, chỉ có cấy tinh chất làm trắng là cấy colagen. Bên mình cấy colagen là chỉ cấy lên mặt chứ không phải cấy người, không phải là truyền. Truyền là bên mình đã không cho từ lâu rồi. Bên mình không đồng ý cho làm dịch vụ này tại các cơ sở của Petunia. Thế nhưng nếu có việc nằm ngoài ý muốn của mình là từ bác sĩ cho đến nhân viên làm những cái ở đằng sau mình như vậy thì mình không đồng ý”.

Một cơ sở luôn tự nhận mình là “đi đầu về công nghệ”, “địa chỉ làm đẹp uy tín, tin cậy cho khách hàng mọi lứa tuổi” nhưng lại có sự lỏng lẻo trong quản lý, “trên bảo dưới không nghe”. Liệu rằng có còn những dịch vụ nào khác tại Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia mà “trên bảo dưới không nghe”? Và rồi sức khỏe, tính mạng của khách hàng sẽ được giao cho ai?

Không những thế, dù không được cấp phép thực hiện các dịch vụ như nâng ngực, nâng mông, hút mỡ cơ thể, căng da mặt... nhưng trên webisite cũng như tại cơ sở, Viện thẩm mỹ quốc tế Petunia vẫn quảng cáo về các dịch vụ này.

Tổ chức WHO và Bộ Y tế Việt Nam đã từng khuyến cáo về việc tiêm vitamin C vào đường tĩnh mạch vì nó có thể làm tan máu, giảm độ bền của hồng cầu, nếu bệnh nhân phản ứng thuốc, nhẹ thì phát ban, nổi mẩn, nặng thì sốc phản vệ, nhiễm độc, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, dùng vitamin C liều cao kéo dài sẽ gây ra bệnh sỏi đường tiết niệu, dị ứng, phồng rộp da, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nóng rát dạ dày, gây hiện tượng thừa sắt, giảm độ bền của hồng cầu, giảm khả năng diệt khuẩn của bạch cầu...

Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Chúng tôi chưa hề cấp phép phương pháp nào gọi là tiêm, truyền trắng cho tất cả các cơ sở. Trong danh mục kĩ thuật được Bộ Y tế cấp phép cho các cơ sở thẩm mỹ cũng không có phương pháp nào gọi là tiêm, truyền trắng”.

Ông Trung giải thích: Đối với các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn được quy định tại Thông tư 41//2011/TT-BYT bao gồm:

- Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da vùng mặt vùng cổ

- Tạo mí mắt, mũi, môi, tai

- Không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, núm vú, thu gọn thành bụng, mông đùi, căng da mặt mông đùi, lấy mỡ cơ thể.

Như vậy không có phạm vi chuyên môn gọi là "tiêm trắng" được thực hiện tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top