Hà Nội
23°C / 22-25°C

Video lũ quét kinh hoàng ở Yên Bái, Sơn La làm nhiều người chết, mất tích

Thứ năm, 11:31 03/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến 10h sáng nay (3/8), lũ quét rạng sáng cùng ngày đã khiến 11 người chết tại tỉnh Yên Bái và 4 người mất tích tại tỉnh Sơn La, diễn biến mưa lũ đang diễn ra rất bất thường, để lại hậu quả nặng nề.

Lũ quét kinh hoàng tại Sơn La

Sáng nay (3/8), Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, đến 10 giờ sáng số người thiệt mạng do lũ ống gây ra đã tăng lên 11 người, 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi.

Đây là hậu quả nặng nề bước đầu do cơn lũ ống đêm 2/8 quét qua trung tâm thị trấn Mù Cang Chải với tốc độ lớn chưa từng thấy. Gần như toàn bộ tài sản, vật cản nằm trong dòng chảy đều bị cuốn phăng.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cho thấy, đêm 2/8 rạng sáng 3/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có mưa to đến rất to. Lũ ở suối Nậm Kim, tại khu vực tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải (khu vực có Trường liên cấp trung học cơ sở và tiểu học Võ Thị Sáu cùng nhiều hộ dân sinh sống) đã xảy ra lũ ống, cuốn trôi ít nhất 4 người.

Tin từ UBND huyện Mù Cang Chải xác nhận, lũ đã cuốn trôi ít nhất 4 người, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trường học, nhà cửa, trong đó 12 nhà dân bị cuốn trôi.

Không chỉ ở Yên Bái, lũ ống, lũ quét cũng đang hoành hành ở tỉnh Sơn La và đã gây ra những thiệt hại không nhỏ. Tính đến 9h ngày 3/8, mưa lũ đã làm 4 người của xã Chiềng Hoa, Chiềng San và thị trấn Ít Ong mất tích, 2 người ở xã Chiềng San bị thương.

Lũ đã cuốn trôi 2 đầu cầu cứng xã Nặm Păm, đường bị cô lập; trôi 4 xe tải, 3 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, làm ngập úng tuyến đường Quốc lộ 279D qua tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong; thiệt hại 41 nhà, trong đó, 36 nhà bị cuốn trôi.

Lũ ở Sơn La cũng đã khiến nhiều người chết và mất tích.

Lũ ở Sơn La cũng đã khiến nhiều người chết và mất tích.

Đến gần 10h sáng 3/8, tại Sơn La đã có 3 người chết, 9 người mất tích, 2 người bị thương; 46 ngôi nhà bị cuốn trôi, Trạm Y tế xã Nặm Păm bị sập, điểm trường bản Pá Piệng (xã Nặm Păm) bị lũ cuốn trôi.

Hiện huyện này đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên khắc phục thiên tai tại chỗ; đồng thời huy động 1.000 người thuộc lực lượng vũ trang huyện, đoàn viên thanh niên, cán bộ, viên chức huyện có mặt tại chỗ tham gia ứng cứu người, tài sản, di dời nhà của các hộ trong vùng có nguy hiểm, giữ gìn an ninh trật tự...

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, khu vực Lai Châu và Điện Biên đã có mưa rât to từ 19h ngày 1/8 đến 7h ngày 2/8 với lượng mưa phổ biến từ 70-80mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như Tà Tổng (Lai Châu) 120mm, Mường Chà (Điện Biên) 120mm,…

Lưu lượng đến hồ Lai Châu đang tăng rất nhanh. Thủy điện Lai Châu đang mở 3 cửa xả mặt.

Lũ quét để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh Tây Bắc.

Lũ quét để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh Tây Bắc.

Lũ trên sông Đà đến hồ Lai Châu và hồ Sơn La đang giảm; lúc 9 giờ ngày 3/8, lưu lượng đến hồ Lai Châu ở mức: 2650 m3/s; đến hồ Sơn La ở mức: 6200m3/s, hồ thủy điện Lai Châu hiện đang mở 3 cửa xả mặt.

Dự báo trong 12 giờ tới, lưu lượng đến hồ Lai Châu sẽ ở mức: 2350m3/s; lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ ở mức 6200m3/s (với điều kiện hồ Lai Châu tiếp tục duy trì mở 3 cửa xả mặt).

Trong 24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Lai Châu sẽ ở mức: 2650 m3/s; đến hồ Sơn La sẽ ở mức: 4600m3/s (với điều kiện hồ Lai Châu tiếp tục duy trì mở 3 cửa xả mặt).

Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện:

Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao): Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè; Nậm Nhùn, Tà Tổng;

Điện Biên (nguy cơ đặc biệt cao): Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà;

Sơn La (nguy cơ cao): Mường La, Mường Sại; Lào Cai (nguy cơ cao): Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng;

Hà Giang (nguy cơ cao): Yên Minh, Hoàng Xu Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bảo Lạc; Cao Bằng (nguy cơ cao): Thông Nông; Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao): Mù Căng Chải.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top