Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt bị tố đi ngược đạo lý Việt Nam?

Thứ sáu, 11:01 21/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Người hâm mộ võ thuật Việt Nam hiện đang theo dõi "nhất cử nhất động" vụ võ sư Pierre Flores thách đấu Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt.

Không chỉ mỗi Flores tỉ thí Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt

Trong khi dư luận đang ồn ào vụ Flores thách đấu Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt thì ngày 19/7 tiếp tục xuất hiện thêm một lời thách đấu mới gửi võ sư này với giá 200 triệu đồng.

Ông Tiêu Vĩnh Ngọc và lời thách đấu được gửi tới Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.

Ông Tiêu Vĩnh Ngọc và lời thách đấu được gửi tới Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.

Theo đó, ngày 19/7, trên trang cá nhân của mình, ông Tiêu Vĩnh Ngọc quê ở tỉnh Quảng Ninh hiện đang sống tại Đồng Nai đã gửi lời thách đấu tới Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.

Lời thách đấu có nội dung: “Tôi Tiêu Vĩnh Ngọc, sinh năm 1966, cao 1,69m nặng 63kg xin thách đấu với ông Huỳnh Tuấn Kiệt môn... vật tay. Môn vật tay không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ông thắng tôi, tôi xin lỗi ông ngay khi đấu xong và tặng vào quỹ từ thiện 200 triệu đồng.

Nếu ông thua tôi, yêu cầu ông xin lỗi người hâm mộ ông. Nêu ông đồng ý lời thách đấu này ông cho tôi một tháng để tập thể lực. Mong ông nhận lời thách đấu nhân văn này”.

Về lời thách đấu này, chiều ngày 19/7, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Tiêu Vĩnh Ngọc khẳng định đây là lời thách đấu thật và hoàn toàn nghiêm túc. Ông Ngọc cho rằng, ông Kiệt là người luyện võ nên việc giao lưu học hỏi, thi đấu có giao ước là việc bình thường.

Còn về lý do gửi lời thách đấu đến ông Kiệt, ông Ngọc cho rằng: “Tôi thách đấu với ông ấy vật tay để xem sức khỏe của mình còn tốt không, ông ấy luyện tập võ nghệ mấy chục năm nay chắc rất khỏe. Còn tôi tu dưỡng về ý chí cũng thuộc dạng kiên cường nên giao lưu lần này tôi thử xem luyện võ và luyện ý chí bên nào “khỏe hơn”.

Đến thời điểm hiện tại, ông Ngọc cho biết, ông vẫn chưa nhận được lời phúc đáp nào liên quan đến lời thách đấu ông đưa ra đối với Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt và ông sẽ tiếp tục chờ tin hồi âm.

Vịnh Xuân Nam Anh tố Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đi ngược đạo lý Việt Nam

Đại sư Nam Anh sang Việt Nam không phải để giao đấu.
Đại sư Nam Anh sang Việt Nam không phải để giao đấu.

Sáng 18/7, trao đổi với Tiền Phong, đại diện môn phái Vịnh Xuân Nam Anh tại TP.HCM phủ nhận thông tin cho rằng võ sư Nam Anh - người thành lập môn phái Vịnh Xuân Nam Anh sang Việt Nam để giao đấu với Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt.

“Huỳnh Tuấn Kiệt sao đủ tư cách đấu với đại sư Nam Anh. Ông ấy (tức Huỳnh Tuấn Kiệt-PV) chỉ ngang hàng con cháu, học trò. Ai đời học trò lại đi đấu với thầy? Điều đó trái với đạo lý của người Việt Nam” – người này khẳng định.

Trước đó, một số tờ báo dẫn nguồn tin từ môn phái Nam Huỳnh Đạo cho rằng Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt không nhận lời thách đấu của cao thủ Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre Francois Flores và "Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ giao đấu với sư phụ của Pierre là đại sư Nam Anh - chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân".

Trước đó, có thông tin Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt đã từ chối giao đấu với võ sư Flores mà muốn đấu với Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh.

Được biết, đại sư Nam Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời, được ông ngoại truyền thụ võ công Thiếu Lâm từ nhỏ. Khi trưởng thành ông theo học nhiều môn phái, trong đó có Vịnh Xuân từ năm 1969 đến 1975 từ võ sư Hồ Hải Long, một trong số các truyền nhân của Đại sư Nguyễn Tế Công - người khai sinh ra Vịnh Xuân Việt Nam.

Liệu có hay không trận đấu giữa Pierre Flores và Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt

Chương môn phái Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt

Chương môn phái Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt

Trước thông tin về vụ thách đấu ồn ào liên quan võ sư Vịnh Xuân phái Nam Anh, Pierre Flores, Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã lên tiếng từ chối đề nghị cấp giấy phép giao đấu cho võ sư người Canada với Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo.

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, các trận đấu của Flores là hoạt động thể thao quần chúng tự phát. Dù ai thắng, ai thua cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn, thù oán giữa các môn phái và ảnh hưởng tới hòa khí của Việt Nam và Canada. Bên cạnh đó, luật pháp Việt Nam cũng không cấp phép cho các võ sư thách đấu nhau.

Tiếp đó, ngày 19/7, ông Pierre Flores cùng phái đoàn của mình tới tận Đình Nam Chơn (TP.HCM), võ đường của phái Nam Huỳnh Đạo để xin gặp Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng ông đã không được toại nguyện.

Đại diện phía Nam Huỳnh Đạo, ông Huỳnh Quốc Hùng sau đó giải thích họ đã làm theo lệnh của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam và cơ quan chức năng. Cũng phải nói thêm rằng vào thời điểm Pierre ghé thăm Đình Nam Chơn đã thu hút thêm rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng ngoài khiến cảnh tượng bên ngoài võ đường của Nam Huỳnh Đạo trở nên nhộn nhịp hơn.

Pierre (phải) đến tận Đình Nam Chơn nhưng ông Huỳnh Tuấn Kiệt không tiếp

Pierre (phải) đến tận Đình Nam Chơn nhưng ông Huỳnh Tuấn Kiệt "không tiếp"

"Với tình hình như hiện nay, khả năng đấu đá giao lưu với nhau chắc là rất thấp rồi", ông Nam Anh Kiệt, Tổng đàn chủ Việt Nam Vịnh xuân phái cho biết.

"Nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh Flores trên tư cách cá nhân có giấy phép của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam để xin được đấu với anh Huỳnh Tuấn Kiệt".

Dù cho Vịnh Xuân Nam Anh có xin phép thành công, phía Nam Huỳnh Đạo cũng sẽ không để chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt ra tiếp chiêu.

Ông Nam Anh Kiệt (trái).

Ông Nam Anh Kiệt (trái).

"Về mặt danh phận, trình độ, khoảng cách giữa sư phụ tôi và Flores là quá lớn", Trưởng Tràng Huỳnh Quốc Hùng phía Nam Huỳnh Đạo chia sẻ. "Rất nhiều võ sư xem video so tài của Flores đều thấy anh ấy trình độ không cao. Đòn Vịnh Xuân mà Flores dùng cũng không nhiều, thiên về đánh tự do".

Do đó có thể thấy, nếu có trận giao lưu giữa hai phái diễn ra, ông Huỳnh Quốc Hùng sẽ tiếp Flores chứ chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không ra đấu. Nếu không thể giao đấu, ông Flores hi vọng có thể gặp mặt bắt tay ông Huỳnh Tuấn Kiệt. "Khi thi triển công phu thì bắt tay cũng là cách đọ sức", ông Nam Anh Kiệt khẳng định.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top