Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bao cao su nổi trắng góc hồ Linh Đàm?

Thứ tư, 08:39 23/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Với việc hàng ngàn chiếc bao cao su, băng vệ sinh nổi trắng góc hồ Linh Đàm (Hà Nội), người dân và công nhân môi trường đã đặt nghi vấn về một vụ xả trộm rác thải.

Sáng nay (23/11), theo ghi nhận tại hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), không khí đã "bình yên" trở lại, sau một ngày hàng nghìn bao cao su được phát hiện nổi lềnh bềnh ở góc hồ này.

Nhiều người dân vẫn ra hồ tập thể dục. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa phát hiện hoặc xuất hiện thông tin hồ có nhiều rác thải như ngày 22/11.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin trong bài “Hi hữu ở Hà Nội: Bao cao su nổi trắng góc hồ Linh Đàm”, vụ việc được phát hiện vào sáng 22/11. Qua quá trình tìm hiểu, sự việc xảy ra lần đầu và khiến nhiều người dân, đơn vị quản lý hồ Linh Đàm cũng khá ngạc nhiên và đặt nghi vấn về một vụ đổ trộm rác thải, thậm chí không ngoại trừ khả năng có ý đồ xấu.


Sáng 23/11 hồ Linh Đàm đã bình yên trở lại, mặt nước sạch sẽ. Ảnh: Q.Anh

Sáng 23/11 hồ Linh Đàm đã bình yên trở lại, mặt nước sạch sẽ. Ảnh: Q.Anh

Trao đổi với chúng tôi, những công nhân của tổ vệ sinh của Xí nghiệp Thoát nước số 4 (đơn vị quản lý hồ Linh Đàm) cho biết, tổ vệ sinh môi trường đảm nhận công việc tại hồ Linh Đàm từ tháng 5/1015, công việc ngày là phải dọn vệ sinh hồ như: cắt cỏ, dọn rác, vớt rác trên mặt hồ.

Những rác vớt được dưới hồ chủ yếu là do các hàng quán, người dân vứt ra, không có bao cao su, băng vệ sinh, nhất là số lượng lớn như xảy ra vào ngày 22/11.

Cũng theo những người công nhân này, khi ra tới hồ họ cũng cảm thấy sốc và bức xúc khi cảnh tượng ghê sợ về cả nghìn chiếc bao cao su, băng vệ sinh rải rác hàng chục mét, chỗ nhiều nhất trắng cả một góc hồ.

Khi vớt, bên cạnh cả ngàn chiếc bao cao su, băng vệ sinh nổi lên mặt hồ là rất nhiều rác khác như: tăm bông, vỏ chai nhựa, vỏ gói dầu gội, ống hút, vỏ hộp sữa, thậm chí đã có vài chiếc kim tiêm được vớt lên bờ.


Công nhân vệ sinh vớt rác nhiều giờ đồng hồ mới vớt hết được rác ở hồ ngày 22/11. Ảnh: Q.Anh

Công nhân vệ sinh vớt rác nhiều giờ đồng hồ mới vớt hết được rác ở hồ ngày 22/11. Ảnh: Q.Anh

Chị T.C - công nhân của Xí nghiệp Thoát nước số 4 cho hay: "Hàng ngày tôi và mọi người trong tổ vẫn thực hiện thu dọn vệ sinh ở hồ Linh Đàm, rác thải được phát hiện vào sáng 22/11 chỉ có thể bị vứt hoặc đổ xuống bằng cách nào đó từ đêm 21/11. Các loại rác bẩn, hôi thối này nhiều khả năng bị ai đó cố tình vứt xuống hồ chứ quanh khu vực gần hồ ít nhà nghỉ, khách sạn. Nếu có cũng khoảng cách khá xa".

Cả ngày “quần thảo” tại hồ Linh Đàm để vớt rác, anh N.T cho biết: “Các loại bao cao su, băng vệ sinh nổi trên mặt nước đều đang quá trình phân hủy, nghĩa là chúng đã được sử dụng từ rất lâu, không hiểu người ta thu gom lại bằng cách nào để vứt chúng đi. Nhưng cũng có khả năng là đối tượng đổ trộm dùng xe hút bể phốt sau khi hút tại nhà nghỉ, khách sạn nào đó đến đây lùi xe vào và xả nhanh xuống hồ”.


Ngoài bao cao su, băng vệ sinh rác được vớt lên còn có cả một vài chiếc kim tiêm. Ảnh: Q.Anh

Ngoài bao cao su, băng vệ sinh rác được vớt lên còn có cả một vài chiếc kim tiêm. Ảnh: Q.Anh

Còn đối với những người dân đang sinh sống khu vực hồ Linh Đàm cho biết, họ cảm thấy bất bình trước hành động phá hủy môi trường, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của người dân trong khu vực trong vụ việc vứt hay đổ rác thải vào hồ. Người dân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Sáng ngày 23/11, lãnh đạo Xí nghiệp Thoát nước số 4 cho hay, đây là sự việc lần đầu tiên xảy ra tại khu vực hồ Linh Đàm. Sau khi phát hiện vụ việc, Xí nghiệp đã cho người xuống dọn dẹp, đến buổi chiều tiếp tục tìm và vớt rác làm sạch hồ.

Xí nghiệp cũng đã làm việc với phường Hoàng Liệt và cảnh sát môi trường quận Hoàng Mai, đề nghị vào cuộc, điều tra để tìm ra đối tượng đổ hay xả rác thải ra môi trường.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 27 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top