Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vertu “mạ vàng, nạm đá quý” giá… 1,42 triệu đồng?

Thứ bảy, 16:16 04/07/2009

Cô nhân viên ki-ốt Bách Diệp (chợ Đồng Xuân, HN) nhanh nhảu chào mời khách chiếc Vertu “mạ vàng, nạm đá quý” giá chỉ… 1,42 triệu đồng (Vertu thật có giá hơn… 10.000 USD).

 
Trong chuyến du lịch tới thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) năm ngoái, anh Nguyễn Thanh Hà (ngõ 192 Kim Mã, Hà Nội) khấp khởi đi mua điện thoại “lục địa” chất lượng cao, giá lại “mềm”. Nhưng chưa đầy một năm, anh đã phải than trời vì mất công vô ích.

Sau một hồi nghe cô bán hàng tại phố đi bộ ở Bắc Kinh “thuyết giáo”, anh Hà quyết định chọn chiếc Nokia 8800 của hãng Wellcom với giá 3,5 triệu đồng (ở Việt Nam hàng chính hãng Nokia khi đó hơn 20 triệu), bảo hành một năm.
 
Nhưng chỉ đến tháng thứ tư năm nay, phần mềm của máy tậm tịt dần rồi “chết” hẳn. Và chẳng ai mua vé máy bay khứ hồi sang đó để… đòi bảo hành cả.

Hà Nội: Vertu “mạ vàng, nạm đá quý” giá… 1,42 triệu đồng

Điện thoại Trung Quốc "nhái" bày bán công khai tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

 
Tại chợ Đồng Xuân (một trong hai “tổng kho” điện thoại di động Trung Quốc “nhái” lớn nhất Hà Nội), khá đông người đến khu vực bán “dế yêu”. Cô nhân viên ki-ốt Bách Diệp nhanh nhảu chào mời khách chiếc Vertu “mạ vàng, nạm đá quý” giá chỉ… 1,42 triệu đồng (Vertu thật có giá hơn… 10.000 USD). Trong khi đó, bà chủ ki-ốt Hà Tiến kêu giá chiếc Nokia E71 chỉ 1,3 triệu đồng.

Đặc điểm chung của số điện thoại cực kỳ phong phú về chủng loại ở đây là bề ngoài giống hệt hàng chính hãng (Nokia, Vertu, Samsung, Sony Ericsson…) và chỉ bảo hành… một tháng. Dù thừa biết chất lượng của các loại máy này nhưng vẫn có nhiều người tới đây mua máy “cao cấp” nhất để “thiên hạ lác mắt nhìn”.

Chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Nokia (9 Hàng Mắm, Hà Nội) Vũ Gia Huấn, cho biết, trong 7 năm kinh doanh, chưa bao giờ dám mua bán hàng Trung Quốc “nhái” các thương hiệu nổi tiếng vì dù giá rẻ bằng 20 - 25% sản phẩm chính hãng nhưng không được bảo hành và chất lượng rất kém. Nhiều nhà sản xuất điện thoại di động “nhái” của Trung Quốc thường bán ra loại máy có vỏ giống 100% sản phẩm của các hãng uy tín trên thế giới nhưng ruột máy và phần mềm thì khác hẳn. Ông Huấn khẳng định, một số cửa hàng sẵn sàng bán loại điện thoại “dỏm” sản xuất từ Trung Quốc với giá “chính hãng” cho những khách không am hiểu.

TP HCM: Tràn ngập điện thoại “nhái”

Đường Trường Chinh, quận Tân Bình (TP HCM) được coi là “chợ” điện thoại Trung Quốc với đủ mẫu điện thoại “nhái” theo hàng chính hãng và rất đông người lùng mua. Bị nhái nhiều nhất là các mẫu điện thoại N70, N72, N91, N93… của Nokia.

Hưng, người bán điện thoại di động trên vỉa hè tại đường này, giới thiệu: “Các mẫu điện thoại này trông rất trẻ trung, lại có cả màn hình cảm ứng với độ phân giải khá cao, camera, máy hỗ trợ thẻ nhớ, chức năng bluetouch, hai sim hai sóng… đủ cả”. Giá bán cũng rất “ bèo”, chỉ từ 1,4 đến 2 triệu đồng một chiếc.
 
Với “công nghệ” và giá rẻ như vậy, hàng nhái đã đánh trúng tâm lý chuộng hàng hi-tech, ưa thay đổi nhưng túi tiền lại hẹp của bộ phận giới trẻ. Đáng nói là, các mẫu hàng này không ghi tên nhà sản xuất, mà chỉ có các con số như O2X, 8890, 7360… Theo một số người tiêu dùng, sau một thời gian ngắn sử dụng, điện thoại di động Trung Quốc bị hỏng. Nếu tính hiệu quả kinh tế, điện thoại loại này tưởng rẻ… hóa đắt.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc điều hành Công ty CP Thế giới di động, hiện nay điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất có hai loại, hàng do các “hộ gia đình” lắp ráp và hàng chính hãng do các công ty lớn của Trung Quốc sản xuất. Đối với các sản phẩm do các công ty có tên tuổi của Trung Quốc sản xuất như Lenovo, K-Touch… thì chất lượng tốt, được nhiều người mua. Tuy nhiên, điện thoại di động do các hộ gia đình sản xuất thì “chúng ta không thể bàn đến, vì chất lượng của nó không có cơ sở để đảm bảo”.

Điện thoại di động Việt Nam giá rẻ nhưng cũng chết yểu

Nguồn tin từ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cho biết điện thoại di động của Công ty thiết bị vật tư bưu điện mới “ra lò”, mẫu mã đa dạng, giá rẻ nhưng rất khó tiêu thụ bởi không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc “nhái”. Còn theo ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc điều hành Công ty CP thế giới di động, nhà máy của Samsung ở Việt Nam cũng đã sản xuất điện thoại di động, đưa ra thị trường nhưng sản lượng rất ít. Còn những nhà máy khác tuy có công bố là sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa có sản phẩm.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Ăn - 8 phút trước

Gỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 11 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top