Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về dưới mái nhà

Thứ sáu, 11:48 12/10/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tin đời sống sốt dẻo mấy hôm nay là đến tháng 7 sang năm, trên cả nước sẽ “trả tự do” cho khoảng 1.000 phụ nữ từng hành nghề bán dâm đang được chữa bệnh, dạy nghề tại cơ sở của các sở LĐTB&XH cả nước.

Tuy nhiên tại sao lại là “trả tự do”, bởi trên thực tế, việc làm này là thực hiện chính sách nhân đạo của luật pháp, trước kia là Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Đúng ra, chính quan niệm khắt khe với phụ nữ đã khiến cho việc thực hiện chính sách đôi khi bị hiểu lầm.

Nói đến thực trạng tệ nạn mại dâm, không giống như nhiều nước trên thế giới, pháp luật Việt Nam không chấp nhận sự tồn tại của mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào. Những người tổ chức hoạt động mại dâm bị xử tội rất nặng. Riêng các chủ thể thực hiện mua bán dâm thì có cách xử trí khác nhau. Người mua dâm – thường là nam giới- khi bị phát hiện thì bị phạt tiền, thông báo về nơi làm việc... Còn với người bán dâm-thường là nữ- thì ngoài bị phạt còn được đưa đi tập trung chữa bệnh, được dạy nghề để sau đó có thể sinh nhai mà không bán dâm nữa. Nếu xét trên góc độ như thế, phụ nữ rõ là được ưu tiên hơn, nhưng thực tế lại khác, chính việc đưa họ vào quản lý ở cơ sở tập trung lại là nỗi ám ảnh số 1.

Dựa trên thực tế này, cùng với sự thay đổi về nhận thức, Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ tháng 7 sang năm không còn áp dụng biện pháp cũ với người bán dâm nữa. Chính từ đây, cụm từ “trả tự do” được sử dụng, tuy nhiên, từ nay xin không dùng từ ấy nữa, mà nên nói là họ được về nhà. Bởi, họ bị cưỡng chế đi chữa bệnh, chứ không phải là mất tự do, mất quyền công dân.

Vấn đề đặt ra lúc này là lo lắng về sự bùng phát của mại dâm, vốn đang gây nhức nhối trong dư luận. Ngay cả cơ quan công an cũng lo lắng, bởi theo họ thì mại dâm chưa hề giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng lên, tinh vi hơn. Những người hành nghề mại dâm càng lúc càng trẻ hóa, trình độ cũng “nâng lên”, không chỉ là những người thiếu hiểu biết, mà cả giới ca sỹ, người mẫu cũng sẵn sàng tham gia. Tất cả là vì “thu nhập” cao. Một thống kê gần đây đưa ra cho thấy, hành nghề mại dâm ở đô thị có thu nhập bình quân là 10 triệu đồng/tháng. Thêm nữa, 8% gái mại dâm đang được quản lý có mang bệnh, họ có thể tiếp tục hành nghề và truyền bệnh cho xã hội...

Những lo lắng trên là đúng, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục được. Trước mắt, xử phạt thật nặng cả bên bán và bên mua dâm, kế đó, có thêm biện pháp xử nghiêm người mua dâm, khi ấy, tệ nạn này sẽ giảm. Chưa thể coi mại dâm là một nghề, nhưng việc xóa bỏ bất công đối xử-dù là bị hiểu nhầm- với phụ nữ là một bước tiến đáng ghi nhận.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top