Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vấn đề & sự kiện: Quan trọng là hiệu quả

Thứ hai, 10:35 17/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau Thủ đô Hà Nội, mới đây, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng đã được trang bị máy tính bảng để phục vụ họp hành, công việc.

Tổng cộng có 49 chiếc được mua với giá hơn 10 triệu đồng/chiếc.    

Hình ảnh các đại biểu đến họp mà tay xách, nách mang cả đống tài liệu giấy đã không còn nữa. Thay vào đó, một hình ảnh mới mẻ, năng động hơn đã đang được hình thành.

Trở lại với thời điểm tháng 7 vừa rồi, cánh phóng viên dự khán kỳ họp của HĐND TP Hà Nội được một phen ngạc nhiên khi chứng kiến các đại biểu bấm, phóng, lướt ngón tay trên các máy tính bảng hiện đại. Một phần tài liệu cuộc họp cũng đã được cung cấp đến đại biểu bằng bản điện tử, thay vì bằng giấy như trước.

Một đại diện của HĐND TP Hà Nội cho biết, việc mua máy tính bảng cho đại biểu đã được cân nhắc rất kỹ. Đầu tiên, cơ quan này thống kê, mỗi kỳ họp, chỉ riêng tiền in ấn tài liệu đến các đại biểu đã tốn kém cả trăm triệu đồng. Cho nên, từ kỳ họp cuối năm nay, các tài liệu sẽ không được in, mà chuyển tải qua file điện tử, tiết kiệm nhiều.

Chưa hết, việc sử dụng bản điện tử giúp các đại biểu có thể mang theo tài liệu đến bất cứ đâu, có thể lấy ra dùng ngay khi cần. Thêm nữa, do máy có chức năng ghi âm, chụp ảnh, quay phim nên các đại biểu cũng có thể dễ dàng ghi lại các ý kiến của cử tri mỗi khi tiếp xúc với họ. Việc này sẽ khiến cho việc tiếp cận thông tin được đầy đủ, chính xác và văn minh hơn nhiều.

HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng có cùng quan điểm này, nên việc bỏ ra hơn nửa tỉ đồng để mua máy cho đại biểu được nhận định là bước tiến lớn, tiết kiệm cả thời gian và công sức của đại biểu, nâng cao hiệu quả công việc.

Công bằng mà nói, với các tính toán và nhận định đưa ra như trên, việc mua máy tính bảng cho đại biểu HĐND quả thực là hợp thời và tất nhiên sẽ nhận được sự hoan nghênh của cử tri.

Tuy nhiên, cũng đã có phát hiện gây phiền phức khi hình ảnh một số vị đại biểu sử dụng thiết bị không đúng mục đích. Rõ ràng, máy tính bảng chỉ dùng để đọc tài liệu cuộc họp, nên cứ dùng vào việc khác là chưa chuẩn. Thế nhưng, nếu dùng để đọc báo điện tử thì có thể thông cảm được, còn dùng để chơi game sẽ bị nhắc nhở.

Hiện tại, xây dựng chính phủ điện tử cũng đang được đẩy mạnh, gần đây nhất, chính phủ đã quy định nếu nộp văn bản, không có file điện tử sẽ bị từ chối. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp giải phóng sức lao động, tận dụng lợi thế ấy để công việc hiệu quả hơn cần phải được khuyến khích, miễn sao thiết bị được sử dụng đúng mục đích, mà việc ấy vẫn là yếu tố con người, ý thức của từng người là đại diện của dân.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top