Hà Nội
23°C / 22-25°C

VAMA “tố” các nhà nhập khẩu xe ôtô trong nước: Gian lận hàng nghìn USD/xe

Thứ sáu, 15:28 02/10/2009

Giadinh.net - Mức gian lận thực sự “khủng” với con số hàng ngàn USD/xe.

Nhưng không chỉ Nhà nước thiệt hại vì thất thu thuế, trò gian lận thương mại này còn khiến người tiêu dùng cũng bị móc túi, gián tiếp đi kèm với đó là quyền lợi của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng bị ảnh hưởng!

Khai giá 1, bán giá 5
 

Ảnh minh họa.


Ngày 1/10, VAMA chính thức xác nhận đã gửi công văn đến Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về “tăng cường ngăn chặn gian lận thương mại trong nhập khẩu ô tô nguyên chiếc”. Hiệp hội này cho rằng: “Trong vài năm gần đây, một số thành viên VAMA đã có nhiều buổi làm việc với cơ quan Hải quan và Bộ Tài chính để trao đổi những quan ngại của mình về những hành vi gian lận thương mại của một số nhà nhập khẩu trong việc khai giảm giá xe nhập khẩu nguyên chiếc (cả xe mới và xe đã qua sử dụng) và đã có kiến nghị nên có sự kiểm soát chặt chẽ hơn để giải quyết tình hình này. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi các hoạt động gian lận này có xu hướng gia tăng. Ngày càng nhiều xe ôtô mới nguyên chiếc được nhập vào Việt Nam dưới dạng xe đã qua sử dụng...”.

Cùng với đó, Hiệp hội này cũng đưa ra 3 bảng thống kê gồm: Giá khai báo của một số xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong giai đoạn 2006-2009; Thống kê giá một số xe nhập khẩu khai báo và bán tại Việt Nam; Thị phần xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trên tổng thị trường giai đoạn 2006-2009.

Theo các thống kê này, nhiều loại xe nguyên chiếc nhập khẩu được khai giá thấp... kinh khủng. Có thể thấy nhiều nhất ở dòng xe Matiz tự động, giá xuất xưởng tại nơi sản xuất đã từ 6 đến 7.000 USD, nhưng khi nhập về được khai giá không quá 3.000 USD. Nhưng giá bán xe này ngoài thị trường lại từ 11.000 đến gần 15.000 USD. Việc khai giá không đúng còn xảy ra với hầu hết các loại xe thông dụng, được ưa chuộng như Getz, Santa Fe, Kia Morning. Đây là giá khai đối với xe mới, còn với xe cùng chủng loại đã qua sử dụng cũng xảy ra tình trạng khai sai. Bằng chứng là giá các loại xe này cũng được khai giá thấp dần qua các năm.

Sẵn sàng cung cấp bằng chứng!

Cùng với việc giá xe ô tô nhập khẩu cả cũ và mới được khai báo cứ giảm đi theo từng năm, VAMA cho rằng: “Mối quan ngại lớn của chúng tôi là một số nhà nhập khẩu cố tình làm giá hóa đơn thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế cho khách hàng để giảm tiền thuế phải trả. Hậu quả là Nhà nước sẽ mất nguồn thu đáng kể từ thuế nhập khẩu, sau đó là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng”. Ảnh hưởng cụ thể với VAMA là thị phần của xe nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp trong nước qua việc khai giá không đúng và có thể vượt qua thị phần của xe sản xuất, láp ráp trong nước trong tương lai. Dự báo, thị phần xe nhập khẩu năm 2009 sẽ chiếm hơn 45% so với thị phần xe trong nước. Như thế, không chỉ có công nghiệp ô tô trong nước bị ảnh hưởng mà thâm hụt thương mại do nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cũng có thể xảy ra.

Đi kèm với các nội dung “tố” này, VAMA cho rằng các cơ quan hữu quan nên quan tâm đặc biệt đến quá trình điều tra, làm rõ các hành vi gian lận thương mại. Họ cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan chức năng các thông tin có liên quan bất cứ khi nào được yêu cầu về số VIN, số khung, model, tên thương hiệu, quốc gia xuất khẩu, tên nhà sản xuất và địa chỉ. Mới đây, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc đã được đề nghị nâng từ 81% lên 91%, nhưng chưa được duyệt.
 
9 tháng nhập gần 50.000 xe ôtô

Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê đưa ra cuối tháng 9 vừa qua. Với gần 50.000 xe, nguồn cung đang có biểu hiện thừa. Vẫn theo Tổng cục Thống kê, sau khi đạt đỉnh của năm là 8.700 chiếc nhập về trong tháng 7 với kim ngạch 118 triệu USD, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc thực tế về Việt Nam trong tháng 8 còn 7.300 chiếc, với kim ngạch nhập khẩu 107 triệu USD.
 
Lâm Phong
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 phút trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 11 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Top