Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tương lai mờ mịt của hai chị em ruột không có giấy khai sinh ở Hải Dương

Thứ bảy, 08:59 13/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra vốn không được may mắn như những đứa trẻ khác khi bố mẹ không có hôn thú, mẹ đẻ lại bỏ nhà đi biệt tích và đến giấy khai sinh cũng không có khiến cho hai cháu nhỏ đang sống nhờ bà nội bệnh tật khó khăn hơn bao giờ hết.

Bà Quyền bên hai người cháu nội chưa có giấy khai sinh. Ảnh: Đức Tùy

Bà Quyền bên hai người cháu nội chưa có giấy khai sinh. Ảnh: Đức Tùy

Mẹ bỏ đi mất tích khi con út chưa đầy tuổi

Sự việc cháu Nguyễn Thị Hồng (SN 2013) và em trai Nguyễn Xuân Trường (SN 2016) đang sống nhờ bà nội Vũ Thị Quyền (SN 1958, trú tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) chưa có giấy khai sinh trong khi còn hơn tháng nữa cháu Hồng sẽ bước vào lớp 1 khiến người dân nơi đây xót xa, thương cảm. Tuy nhiên, phía sau sự việc đó là câu chuyện dài đẫm nước mắt.

Đang mắc chứng bệnh tiền đình nặng, suốt câu chuyện với phóng viên, bà Quyền luôn hướng ánh mắt ngấn lệ về phía xa xăm như chờ đợi một điều gì đó. Bà Quyền bảo, hoàn cảnh gia đình và sự việc 2 cháu nội chưa có giấy khai sinh khiến bà lúc nào cùng buồn tủi.

Được biết, bố đẻ hai cháu Hồng, Trường là anh Nguyễn Tiến Nam (SN 1984) đang bị giam giữ do vi phạm pháp luật, trong khi đó, người mẹ thì bỏ đi mất tích nên các cháu đến nay vẫn chưa có giấy khai sinh. Thậm chí, cũng chỉ vì khó khăn nên năm nay 3 tuổi nhưng cháu Trường chưa được đi học mầm non, còn cháu Hồng năm vừa rồi mới được đi học để tháng 9 năm nay chuyển lên lớp 1.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, con trai thứ 2 của bà Quyền) kể, trước khi quen và chung sống với chị Nguyễn Thị Mai (SN 1990, mẹ cháu Hồng, cháu Trường) thì anh Nam đã từng kết hôn và có một người con. Khi ấy, do hai vợ chồng không ở được với nhau dẫn đến ly hôn. Sau đó, anh Nam ra thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) làm thợ xây. Tại đây, anh Nam quen chị Mai và chung sống như vợ chồng. Khi chị Mai có thai được 2 tháng thì được anh Nam đưa về nhà nội sống và sinh con. Trong quá trình sinh sống tại Hải Dương, chị Mai đã sinh hai bé Hồng và Trường.

Để vợ con ở nhà nội, anh Nam tiếp tục quay lại Quảng Ninh làm thợ xây. Đầu năm 2019, anh Nam bị cơ quan công an bắt giữ do vi phạm pháp luật. Theo bà Quyền, trong hai lần chị Mai sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang (nay là Trung tâm y tế huyện Ninh Giang), bà Quyền đều có mặt chăm sóc. Nhưng do gia đình không thanh toán được viện phí nên các con của anh Nam không có giấy chứng sinh.

Bà Quyền buồn tủi: “Khoảng 4 năm ở nhà tôi, mặc dù không có hôn thú nhưng tôi luôn xem Mai như con dâu trong gia đình và không xảy ra to tiếng, mâu thuẫn. Nhưng không hiểu sao, trước khi chồng tôi mất khoảng 2 tháng thì Mai bỏ nhà đi đến nay không tin tức, thời điểm đó cháu Trường mới 8 tháng tuổi”.

Mong ước giản đơn của người bà khốn khổ

Bà Quyền kể, vợ chồng bà sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) nhưng hiện tại bà đang sống dựa vào người con trai thứ 2, còn người con gái út lấy chồng ở tại Thanh Hóa. Bà Quyền tâm sự: “Lúc sinh con ra, ai chẳng muốn con mình ngoan ngoãn để sau này về già có chỗ nương tựa, nhưng bố mẹ sinh con trời sinh tính, ai mà biết trước được điều gì. Con trai tôi phạm tội thì sẽ bị pháp luật trừng trị, còn hai cháu tôi có tội tình gì mà phải khổ lây…”.

Cách đây 3 năm, chồng bà Quyền mắc bệnh ung thư qua đời để lại khoản nợ lớn khi bà vay mượn chữa trị cho chồng. Số tiền ấy đến nay bà vẫn chưa thể trả hết trong khi lại cưu mang hai cháu nhỏ. Bà Quyền nghẹn ngào: “Nhiều lúc tôi chỉ muốn đi theo chồng cho đỡ khổ, nhưng nếu tôi mất thì ai nuôi các cháu. Cứ nghĩ đến vậy, tôi chỉ biết khóc và hiện tại cuộc sống của tôi cùng cháu Hồng, cháu Trường đều dựa vào vợ chồng người con trai thứ”.

Chia sẻ về hai cháu ruột, anh Tuấn Anh cho biết, do các cháu không có giấy khai sinh cho nên mọi quyền lợi đều không được hưởng. Thậm chí, mỗi lần cháu Hồng, cháu Trường ốm đau đi bệnh viện cũng không có thẻ Bảo hiểm y tế khiến gia đình khó khăn đủ bề. Đặc biệt, ngày cháu Hồng được 3 tháng tuổi có hai lần ốm nặng tưởng không qua khỏi. “Nếu như anh tôi không vi phạm pháp luật, chị dâu không bỏ nhà đi… thì các cháu sẽ không thiệt thòi, đỡ khổ. Trong lúc mẹ tôi bệnh tật không làm được việc gì nên nếu không vợ chồng tôi không cưu mang các cháu thì không được. Hiện tại 8 miệng ăn của gia đình đều dựa vào vợ chồng tôi nhưng ít nữa khi cháu Hồng đi học thì gia đình tôi cũng không biết xoay sở thế nào nếu như không được chính quyền địa phương và các tổ chức giúp đỡ….”, anh Tuấn Anh nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Quốc Thị - Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thông tin, cháu Hồng, cháu Trường là trường hợp đặc biệt ở địa phương. Do đó, ngoài việc báo cáo sự việc lên cơ quan chuyên môn cấp trên thì chính quyền xã vẫn sẽ tạo điều kiện để hai cháu nội của bà Quyền được đi học trong năm học này nếu chưa kịp hoàn thiện giấy khai sinh.

Từ khi chào đời đến nay, hai cháu đã chịu thiệt thòi, thời gian tới chính quyền xã Hồng Phong sẽ bàn cách để giúp đỡ các cháu, có thể giao cho tổ chức xã hội nào đó ở địa phương nhận đỡ đầu hoặc lập danh sách đưa các cháu vào diện bảo trợ xã hội.

Bà Trịnh Thị Thủy, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ninh Giang cho biết: “Sau khi tiến hành xác minh thì cháu Trường được xác định sinh ở bệnh viện huyện, còn cháu Hồng hiện tại chưa tìm thấy hồ sơ lưu trữ. Do đó, Phòng đã lập báo cáo chuyển về Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương xin hướng dẫn cụ thể về trường hợp này và chúng tôi đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để làm đăng ký khai sinh cho hai cháu nhỏ trong thời gian sớm nhất, dựa trên luật định”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top