Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưng bừng chém gió

Thứ sáu, 07:18 24/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Một tờ báo mạng vừa giật tít: “Chặt chém ở Sầm Sơn: Vi phạm sẽ không được kinh doanh”. Cái tít bài báo đó dẫn lời của một cán bộ lãnh đạo thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Nguyên văn nó thế này: “Chúng tôi thiết tha đề nghị với du khách khi có sự việc gì gọi điện báo ngay cho chúng tôi

Ai vi phạm sẽ phạt nghiêm túc ở mức tối đa và không cho tiếp tục kinh doanh nữa”. Lời đề nghị tha thiết này của vị cán bộ nọ được thốt lên sau khi rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí “kể” ra một loạt vụ chặt chém du khách ở Sầm Sơn vừa diễn ra ngay đầu mùa du lịch này. Tỷ dụ như đĩa hoa quả trị giá 350.000 đồng, gói bim bim nhỏ bị tính 50.000 đồng… Vị lãnh đạo thốt lên những lời tha thiết đó cũng cho biết rằng, bản thân mình đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng để có thể xử lý ngay những phản ánh về tình trạng “chặt chém” ở đây.

Trong khi vị lãnh đạo Sầm Sơn tưng bừng “hứa” như thế thì một bạn đọc có tên là Nguyễn Văn Hùng ở Hà Nội lại kể rằng: “Thực tế hôm 20/5/2013 vừa rồi tôi đến Sầm Sơn, ra ngồi 2 ghế ở bãi biển. Trước khi ngồi thống nhất với chủ ki ốt 20.000/1 ghế (theo đúng quy định được niêm yết của thị xã Sầm Sơn – NV), nhưng khi ra thanh toán chủ ki ốt đòi 30.000/ghế. Cãi nhau một lúc gọi bảo vệ ra (mặc đồng phục áo xanh) bảo vệ phán một câu: "Giá chung ở đây là 30.000 đồng/ghế đấy, không phải chặt chém các anh đâu". Xin số điện thoại khẩn cấp của bảo vệ thì bảo "Em không có, các anh muốn thì ra biển báo mà xem". Ra biển báo, thấy số điện thoại đầu tiên 01234679999, liên lạc 2 lần không được. Số điện thoại thứ 2 là 098848099, liên lạc bảo: "Các anh đợi tí, chúng tôi đang bận, tí nữa chúng tôi xuống".

Ô hay, không lẽ du khách tên Hùng này không biết rằng, bảng giá đã được niêm yết từ đầu mùa và lãnh đạo ở đây đã hứa là “sẽ xử lý vi phạm”, thậm chí là “không cho tiếp tục kinh doanh nữa”? Cái quan trọng mà anh không biết là liên lạc đúng lúc (dù số điện thoại được công khai niêm yết) nên mới không liên lạc được và đúng người (ví như vị lãnh đạo trên kia vậy) nên người có trách nhiệm mới “đang bận tí”. Du khách này cũng không biết là cách đây vài năm, một cơ quan báo chí ở Hà Nội cũng đã đến Sầm Sơn du lịch và cũng bị “chặt chém” tơi bời tương tự. Sau vụ đó, một loạt bài điều tra dài 3 kỳ đã được thực hiện và kết quả là bạn đọc cũng đã từng được nghe lãnh đạo địa phương này hứa rằng: “Sẽ xử lý nặng, không cho các ki-ốt vi phạm kinh doanh nữa”. Lời hứa này thế nào, hai, ba năm nay và đến bây giờ mọi người đã rõ. Kiểu làm du lịch “chộp” vẫn cứ diễn ra ở Sầm Sơn và không ít nơi khác trên cả nước. Kiểu “hứa” vẫn vẫn rất “hão” khắp nơi trên đất nước!

Không lẽ, sau “chặt chém tơi bời” là các vụ “chém gió tưng bừng”?
 
Trường Sơn
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top