Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện HIV ở đâu bảo mật, tin cậy?

Thứ hai, 08:27 23/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Kết quả xét nghiệm HIV có chính xác 100%?”, “Liệu các thông tin có được bảo mật?”, “Chúng em đến đâu để được xét nghiệm HIV tự nguyện?”...

Tại “Diễn đàn với các nhà hoạch định chính sách về phòng chống HIV/AIDS”, do Dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội tổ chức, có rất nhiều câu hỏi đầy băn khoăn như vậy đã được đặt ra.

Tăng nguy cơ lây nhiễm vì kỳ thị

Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội có 15 trung tâm tư vấn xét nghiệm tự nguyện (XNTN). Trong 10 tháng đầu năm 2009, đã có hàng trăm nghìn lượt người đến xét nghiệm và 10% trong số đó được phát hiện nhiễm HIV.

Theo ông Tuấn, số người được phát hiện mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, chiếm khoảng 30 – 35% con số thực tế. Phần chìm ở đây là người nhiễm nhưng không biết hoặc biết mà giấu tình trạng bệnh của mình. Trong số các nguyên nhân lây nhiễm HIV, tiêm chích ma túy vẫn là nguyên nhân hàng đầu. Điều đáng lo ngại là đối tượng tiêm chích ma túy lại tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 20 – 30.
 

Một cảnh trong vở kịch hình thể "Nơi đến của những mảnh đời" của Nhà hát Tuổi trẻ - là một tiếng nói góp phần chống kỳ thị với người nhiễm HIV thông qua nghệ thuật (Ảnh: PV).

Điều mà các bạn trẻ lo lắng là sự kỳ thị của người thân và cộng đồng về người nhiễm bệnh. Bản thân họ, khi bước vào các trung tâm XNTN đều sợ người khác nghĩ mình có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh này rồi. Nhiều người trong số họ bị tổn thương, suy sụp, nhiều người bị tước đi cơ hội việc làm bởi sự kỳ thị trong khi họ vẫn khỏe mạnh và vẫn có khả năng cống hiến cho gia đình và xã hội... Ông Dương Viết Tài, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: So với thực tế, việc XNTN mới chỉ đạt 30% trong số những người có nhu cầu. Ông Tài đưa ra ví dụ trong một tháng, chỉ có 30/700 người nghiện ma túy và 20 lượt người/150 tiếp viên nhà hàng trên địa bàn Chương Mỹ đến để tư vấn, XNTN. 

Vượt qua khủng hoảng

Tư vấn và Xét nghiệm
tự nguyện ở đâu?

Hãy liên hệ với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, trung tâm y tế quận, huyện hay các giáo dục viên đồng đẳng tại địa phương để được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ tư vấn và XNTN.

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn HIV toàn quốc, hãy gọi:

- 1800-1521 (tư vấn miễn phí).

- 04-1088 (gọi bằng điện thoại di động).

- 1900-5858-04 (gọi bằng điện thoại di động hay điện thoại cố định).  
 
H.T
Tại diễn đàn, câu hỏi về tính bảo mật của những nơi XNTN và những lợi ích của người tự nguyện khi đến nơi này của bạn Nguyễn Thu Thủy, sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân đặt ra, cũng là mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ.

Ông Lê Nhân Tuấn cho hay, việc XNTN là “kênh” chủ yếu được nhiều người lựa chọn để biết mình có mắc HIV hay không. Về tính bảo mật, mọi khách hàng hoàn toàn được giữ bí mật về tên, tuổi và tình trạng của mình. Khách hàng có thể ghi tên, tuổi, địa chỉ (hữu danh) hoặc không cần ghi hoặc bất cứ giấy tờ gì (vô danh). Mỗi người có một mã số riêng mà chỉ có họ và tư vấn viên trực tiếp biết. Nếu may mắn âm tính (-), họ sẽ được tư vấn tiếp để không lặp lại hành vi nguy cơ như trước đây và tuyên truyền với bạn bè về cách phòng tránh. Nếu kết quả dương tính ( ) thì đây cũng là nơi tư vấn giúp họ vượt qua khủng hoảng tinh thần; hoạch định cuộc sống mới, có biện pháp an toàn, chăm sóc điều trị.

Ông Tuấn cho biết thêm, tư vấn là một trong những liệu pháp cực kỳ quý giá đối với người dương tính với HIV. Nó đã giúp nhiều người qua cơn sốc, định hình được tư tưởng, xác định được mình còn sống ngày nào phải là người có ích ngày đó cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác tư vấn mà người nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đến nay đã 19 năm vẫn sống khỏe mạnh, đặc biệt là cô chưa phải điều trị bằng thuốc ARV. “Khuyến khích họ đến xét nghiệm tự nguyện, được tư vấn đầy đủ, tiếp cận chăm sóc, điều trị giúp cho hành vi của họ tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc phòng chống HIV, bảo vệ mình và người thân” – ông Tuấn nhấn mạnh. 

Cùng với việc tư vấn, XNTN tại các trung tâm, hiện nay việc tư vấn, XNTN lưu động là một mô hình được đánh giá là hoạt động cần thiết. Đặc biệt, nó có ý nghĩa với lái xe đường dài ngoại tỉnh, người tiêm chích ma túy, hành nghề mại dâm, lao động nhập cư, đồng tính nam... Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Hà Nội cho rằng, có các điểm tư vấn, XNTN lưu động tại các khu công nghiệp cho các công nhân trẻ là rất tốt. Làm sao để họ thấy việc khám, tư vấn HIV là một trong những hoạt động, khám sức khoẻ định kỳ nhằm bảo vệ cho sức khỏe của mình.

“Nếu được bảo mật với dịch vụ đáng tin cậy như vậy, nếu có đội tư vấn, XNTN HIV đến tôi sẽ không ngần ngại thực hiện và vận động các bạn khác cùng tham gia” - Nguyễn Đình Tùng, một công nhân tại khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội nói.
 
Hà Anh
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 34 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top