Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tố đường dây buôn trẻ sơ sinh

Thứ năm, 15:28 16/07/2009 | Xã hội

Với thủ đoạn gạ mua trẻ sơ sinh làm con nuôi những gia đình hiếm muộn, Thinh chỉ đạo đồng bọn mua bán trót lọt khoảng 33 trẻ sơ sinh, kiếm được hàng trăm triệu đồng.

 
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn hồ sơ vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thinh tức Thanh (43 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Ngọc Ánh (23 tuổi, trú tại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Thẩm Thị Hòa tức Mai (48 tuổi); Hoàng Đức Hiền (59 tuổi, chồng Hòa, cùng trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai);
 
Nguyễn Thị Liên (43 tuổi, tạm trú ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên); Bùi Thị Liên (51 tuổi, trú tại Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Trịnh Thị Nga (28 tuổi, trú ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) về tội mua bán trẻ em.
 
Riêng Nguyễn Tuấn Cửu (28 tuổi, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Lưu Thị Nhuần (47 tuổi, trú ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) do bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Những kẻ mua bán trẻ sơ sinh.

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài này do Nguyễn Thị Thinh tức Thanh (43 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cầm đầu. Sau khi bắt mối với những kẻ buôn người ở nước ngoài, Thinh có nhiệm vụ tìm kiếm, vận chuyển trẻ sơ sinh đi Quảng Ninh giao cho một số đầu nậu trong đó có Lan đang sinh sống ở Trung Quốc để bán cho những gia đình có nhu cầu.
 
Sau khi nhận tiền từ Lan về, Thinh chuyển cho các tên đồng bọn để thanh toán tiền cho các sản phụ, người có con bị bán. Theo cơ quan điều tra, Thinh đã 8 lần cùng đồng bọn tham gia mua bán trót lọt 7 trẻ sơ sinh và 12 lần nhận tiền gửi mua bán trẻ em do Lan thanh toán để chuyển vào miền Nam với tổng số tiền hơn 66 triệu đồng.
 
Ngọc Ánh đã 7 lần tham gia mua bán 5 trẻ sơ sinh, hưởng lợi 9 triệu đồng. Vai trò của Ánh là tìm kiếm trẻ sơ sinh, thỏa thuận giá cả và tham gia vận chuyển trẻ sơ sinh từ miền Nam ra Hà Nội để giao cho Thinh. Ngoài ra, Ánh đã 28 lần trực tiếp nhận tiền do mua bán trẻ em với tổng số tiền gần 495 triệu đồng. 5 bị can còn lại cũng tham gia mua bán trẻ sơ sinh từ một đến 7 lần như Nhuần 7 lần tham gia mua bán trót lọt 5 trẻ sơ sinh, thu lợi 6,3 triệu đồng. Cặp vợ chồng Hiền và Hòa 6 lần tham gia mua bán trẻ em, thu được hơn 6 triệu đồng.
 
Đối với Nguyễn Thị Liên, từ tháng 10/2007 đến tháng 1/2008 đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt ba vụ mua bán trẻ sơ sinh, đồng thời nơi trọ của Liên tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên là địa điểm tập kết trẻ sơ sinh trước khi mang bán sang Trung Quốc.
 
Cơ quan điều tra xác định Bùi Thị Liên phạm tội mua bán trẻ em với vai trò đồng phạm, đã thực hiện mua bán trót lọt 1 trẻ em thu lợi riêng 2 triệu đồng. Trịnh Thị Nga đã một lần tham gia vận chuyển 2 trẻ sơ sinh để bán sang Trung Quốc bị phát hiện hôm 17/2/2008.
 
Vụ việc được Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện từ cuối năm 2007, đến ngày 17 và 18/2/2008, 4 tên Thinh, Hòa, Hiền và Nga, bị bắt. Do vụ án phức tạp, nhiều bị can ở các tỉnh, thành phố khác nên Viện KSND quận Hoàn Kiếm quyết định chuyển vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, điều tra theo thẩm quyền.
 
Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, 7 kẻ trên đã mua bán trót lọt khoảng 33 trẻ sơ sinh, chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng. Tang vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: ba giấy chứng sinh, 40 phiếu chuyển tiền mua bán trẻ sơ sinh từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 14 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 21 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top