Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm tung tích người phụ nữ tự tử ở ga Hà Nội

Chủ nhật, 15:22 25/05/2014 | Xã hội

Ngày 25/5, Công an quận Đống Đa cho biết đang truy tìm tung tích nữ nạn nhân tử vong tại ga Hà Nội.

Vụ việc được phát hiện vào 5h20 ngày 21/5. Thời điểm trên, anh Nguyễn Tiến Đạt, công nhân làm việc tại xí nghiệp toa xe khách Hà Nội, phát hiện một xác chết nữ chưa rõ tung tích trong tư thế treo cổ bằng áo sơ mi nữ trên giá chuyển hướng trục thứ 2 của toa tàu Lào Cai 3 A1703, đường ray 9 ga Hà Nội.

Truy tìm tung tích người phụ nữ tự tử ở ga Hà Nội 1
Cơ quan công an đang truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua khám nghiệm, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa xác định, nạn nhân khoảng 32 tuổi, cao 1m44, tóc đen dài buộc túm phía sau, sống mũi lõm, răng số 2 trên cùng bên phải bọc kim loại màu vàng, bên ngoài mặc áo cộc tay màu đỏ, quần dài màu xanh.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Văn Hiền, Phó Trạm cảnh sát trật tự Ga Hà Nội, cho hay, lúc đầu nhiều người chứng kiến sự việc cho rằng đây là một vụ án mạng bởi nạn nhân là một nữ giới, bị tử vong trong tư thế nằm sấp trên giá chuyển hướng trục thứ 2 của toa, phía dưới gầm toa tàu Lào Cai 3 A1703. Tang vật dùng để thắt cổ chính là chiếc áo của nạn nhân, một đầu tay áo thắt vào cổ và một đầu tay áo treo lên giá chuyển hướng nằm dưới gầm tàu, tay nạn nhân vẫn còn bám chặt vào một điểm tựa trong tư thế đẩy người ra.

Theo Trung tá Hiền, chính tư thế và vị trí nạn nhân tự tử đã khiến cho không ít người đặt hoài nghi. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng phải dùng đến công cụ là chiếc kích để đẩy toa tàu lên mới có thể đưa được xác nạn nhân ra ngoài.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị đánh đập, không bị bầm tím, không bị thương tật hoặc bị hiếp dâm. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trong cạp quần chỉ có 100 nghìn đồng.

Trung tá Hiền cho biết thêm, quá trình thu thập thông tin và điều tra, cơ quan chức năng được nhận được thông tin từ một người bán hàng nước cho hay, từ buổi chiều ngày 20/5, chị hàng nước này có thấy một người phụ nữ đi xe ôm đến khu vực ga và không có tiền trả tiền xe. Người lái xe ôm cho biết, nạn nhân thuê chở từ khu vực Daewoo về ga Hà Nội để mua vé tàu đi về Lao Cai.

Người phụ nữ này với vẻ mặt buồn rầu, có biểu hiện của một người túng thiếu, khóc và kêu không có tiền để trả, đã đem chiếc điện thoại đi bán cho những người xung quanh nhưng không ai mua. Sau đó, một người hành khách đã cho nạn nhân này 250 nghìn đồng để kịp mua vé đi Lào Cai lúc 22h đêm. Tuy nhiên, sự việc đau lòng trên được anh Nguyễn Tiến Đạt, công nhân xí nghiệp toa xe khách Hà Nội phát hiện vào sáng hôm sau.

Trung tá Hiền nhận định, nạn nhân có thể là người dân tộc thuộc khu vực Lào Cai, Yên Bái, bởi vì quá trình thu thập thông tin, người bán hàng nước cho biết nạn nhân thuê xe ôm đến ga Hà Nội để mua vé đi tàu về Lào Cai, giọng nói không được lưu loát. Một đặc điểm quan trọng nữa đó là nạn nhân có chiếc răng bọc kim loại màu vàng, theo tìm hiểu thì đây là tập tục của người dân tộc Mán khi đã có gia đình.

Hiện danh tính, tung tích nạn nhân đang được cơ quan điều tra truy tìm. Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an quận Đống Đa thông báo ai là thân nhân nạn nhân xin liên hệ Đội Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (địa chỉ 382 phố Khâm Thiên Hà Nội).

Theo Dân Trí

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top