Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường tiểu học Nam Thành Công xin lỗi vụ giáo viên dọa đuổi học sinh vì lý do “lãng xẹt”

Thứ năm, 17:38 26/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 26/10, lãnh đạo trường tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) đã có cuộc trao đổi chính thức với các cơ quan báo đài liên quan tới vụ việc cô giáo bắt một học sinh lớp 2 nghỉ học vì lý do “lãng xẹt”.

Như trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, ngày 25/10, trên mạng xã hội xuất hiện những dòng tâm sự của một phụ huynh học sinh có con đang theo học tại lớp 2C, trường tiểu học Nam Thành Công phản ánh sai sót của giáo viên nhà trường trong công tác giáo dục. Theo lời chị T, gần đây, cháu L.T.A bị cho nghỉ học vì những lý do rất vụn vặt. Điều này khiến cháu bị tổn thương và rất buồn, còn gia đình chị T. rất bức xúc.

Con em có lỗi thì phải nghỉ học là đương nhiên (nhưng lỗi phải ở mức độ nào đó và phải có biên bản, có ý kiến của ban giám hiệu nhà trường và cô chủ nhiệm). Nhưng con em mới học lớp 2 và cô giáo cho nghỉ học nhưng lại chỉ yêu cầu con về nói với bố mẹ mà không hề có trao đổi với phụ huynh. Đến ngày hôm nay (tức 24/10) em vẫn đưa con đi học, cô tỏ thái độ với con. Em đón thì thấy con khóc lóc, các bạn trong lớp xúm lại nói: Vì hôm qua cô phạt bạn nghỉ học nhưng bạn không nghỉ nên hôm nay cô nói bạn trước lớp“, chị T. viết những đoạn chia sẻ rất dài, thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân.

Đi kèm với những chia sẻ này, chị T. có đăng tải bức ảnh chụp bản kiểm điểm của cháu L.T.A. Theo đó, những lỗi mà cháu A. kể ra vô cùng vụn vặt như: 4 lần có bạn quay xuống nói chuyện với con; 3 lần mỏi người con tự đứng dậy nên bị cô giáo nhắc và phạt đứng tại chỗ làm bài. Cô yêu cầu con nghỉ học 1 ngày và về thông báo với mẹ nhưng con không báo nên ngày hôm nay mẹ vẫn mang con đến trường. Con đã vi phạm khuyết điểm là đã không báo mẹ gọi điện cho cô ngày hôm qua.

Với tất cả lý do kể trên, chị T. cho rằng việc con mình bị buộc nghỉ học, bị bêu xấu trước cả lớp là không thỏa đáng.


Trường tiểu học Nam Thành Công nơi xảy ra vụ việc cô giáo dọa đuổi học học sinh vì lý do lãng xẹt. Ảnh: H.Chi

Trường tiểu học Nam Thành Công nơi xảy ra vụ việc cô giáo dọa đuổi học học sinh vì lý do "lãng xẹt". Ảnh: H.Chi

Liên quan tới vụ việc trên, chiều ngày 26/10, lãnh đạo trường tiểu học Nam Thành Công đã có câu trả lời chính thức tới tới các cơ quan báo đài.

Theo đó, bà Phan Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận hành động của cô L.A đối với cháu T.A như vậy là không đúng. Sở dĩ sự việc đi xa tới mức độ hiện tại là do sự hiểu nhầm giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Sau khi nhà trường tổ chức buổi làm việc giữa các bên, phía gia đình cháu L.A cũng hiểu rõ hơn bản chất vụ việc và thông cảm cho thiếu sót của giáo viên. Được biết hiện tại, tâm lý của cháu L.A đã ổn định trở lại.

Lý giải vì sao cô L.A có cách ứng xử “lạ lùng” trên, bà Kim Anh cho biết: Có lẽ do giáo viên bị nhiều áp lực trong quá trình giảng dạy, bởi số lượng học sinh trong lớp không phải nhỏ. Việc giáo viên làm như vậy suy cho cùng cũng chỉ mong giáo dục các cháu nên người, chứ không có ý gì xấu cả.

Về phía lãnh đạo nhà trường xem vụ việc vừa xảy ra là bài học đắt giá, sẽ tiếp thu và điều chỉnh để công tác giáo dục của nhà trường thời gian tới tốt hơn.

Hiện tại cô giáo L.A đã bị nhà trường yêu cầu tạm dừng đứng lớp, viết bản kiểm điểm.

Có mặt tại buổi trao đổi, chị T. (phụ huynh cháu L.A) cho biết, sau khi trao đổi giữa các bên, gia đình cũng đồng ý thông cảm và bỏ qua cho hành động tức thời, thiếu suy nghĩ của cô L.A.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 29 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top