Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao 2 căn nhà và gần 1000 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thứ bảy, 16:30 03/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 3/10, nhiều phần quà ý nghĩa đã được chuyển đến người cao tuổi tại các tỉnh Long An, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Tuyên Quang. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi” đầu tiền tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật g hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Chương trình nhằm góp phần khơi dậy, bồi đắp, nêu cao tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Kính lão trọng thọ" của dân tộc đối với các thế hệ, kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay, góp sức chia sẻ, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội.

người cao tuổi

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao đến tận tay người cao tuổi

Nằm trong chuỗi hoạt động này, Trung ương Hội Người cao tuổi đã triển khai hai hoạt động lớn, là: Tổ chức trao nhà, quà tình nghĩa cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa và tổ chức Lễ mít tinh, giao lưu nghệ thuật “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Theo đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho người cao tuổi tại các tỉnh Long An, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Tuyên Quang, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. Tính đến hôm nay, Ban tổ chức đã trao 2 căn nhà và gần 1000 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa của ba miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trị giá hai căn nhà tình nghĩa là 70 triệu đồng; mỗi suất quà là hơn 500.000 đồng.

Nhiều hoạt động vì người cao tuổi đã thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, các hoạt động đã huy động được sự tham gia hỗ trợ, tài trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tấm lòng hảo tâm, trách nhiệm đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ đối với người cao tuổi giúp họ xóa đi mặc cảm cô đơn, bệnh tật, khuyết tật mà họ đang gánh chịu.

Kỳ An/Báo Gia đình & Xã hội

 

Mai Hạnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top