Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trạm cân “đè” phương tiện

Thứ hai, 10:20 21/06/2010

GiadinhNet - Trạm cân Đại Yên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đi vào hoạt động đã khiến hàng trăm doanh nghiệp vận tải phải ngừng chạy vì… sợ phạt.

Theo Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng và các doanh nghiệp vận tải, lỗi không thuộc về họ mà do quy định trọng tải của ngành giao thông vận tải.

Lăn bánh là "dính" phạt!

Theo Tổng thư ký Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, ông Phạm Trọng Thịnh thì chủ trương của Cục Đường bộ (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam - PV) đưa vào thí điểm 2 trạm cân, trong đó có trạm cân Đại Yên trên quốc lộ 18. Trạm cân này nằm trên tuyến độc đạo chạy lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Dự kiến ban đầu trạm này sẽ đưa vào hoạt động từ 1/5/2009 song do nhiều doanh nghiệp vận tải lên tiếng nên lùi thời điểm hoạt động vào 1/7/2009, sau đó tiếp tục lùi thời hạn đến 15/12/2009.

Mỗi chuyến container trót lọt từ cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh lên cửa khẩu Móng Cái, doanh nghiệp được 2 triệu đồng tiền lãi nhưng tiền phạt là 4 triệu đồng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã không chạy hàng từ cảng mà nhận hợp đồng chạy ngoài với phạm vi hẹp để tránh trạm cân.
Việc phải lùi thời điểm hoạt động nhiều lần nói trên đã cho thấy việc đưa trạm cân này vào hoạt động còn vướng nhiều bất cập. Tuy nhiên, mọi việc vẫn được quyết tâm làm và đến 1/6/2010, trạm cân Đại Yên chính thức đi vào hoạt động. Từ đó đến nay đã có tới 200 đầu xe của các doanh nghiệp bị giữ vì quá tải trọng cho phép. Chế tài áp dụng với xe vi phạm là giữ xe, bằng lái 20 ngày và phạt tiền. Nhiều doanh nghiệp vận tải Hải Phòng đã có phản ứng, thậm chí có doanh nghiệp cho biết sẽ buộc phải ngưng chạy vì nếu chạy là thua lỗ nặng. Trước sự việc trên, Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đã có kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp tháo gỡ từng phần, không phản ứng tiêu cực.

PV Báo GĐ&XH tìm hiểu được biết, trạm cân này cân tải trọng của xe thông qua 2 thông số kỹ thuật đó là tổng tải trọng của xe, và tải trọng cho phép trên trục xe. Theo đó, xe có tổng tải trọng trên 40 tấn là vượt mức tải trọng cho phép, lái xe bị lập biên bản giữ xe, giữ bằng lái. Ông Phạm Trọng Thịnh cho rằng quy định xe có tải trọng trên 40 tấn thuộc diện vi phạm là bất cập. Theo ông Thịnh, thông lệ quốc tế cho phép tổng trọng tải của container đến 32 tấn (28 tấn hàng với 4 tấn vỏ - PV) cộng với trọng tải của thân xe, đầu kéo đã lên đến trên 45 tấn. Như vậy, cứ hễ xe container có hàng, lăn bánh trên đường bộ là... vi phạm.

Một vấn đề nữa là quy định tải trọng trên các trục xe, theo ông Thịnh, còn tùy thuộc vào việc sắp xếp hàng trong ruột container. Có nhiều container chở mặt hàng là các khối linh kiện không thể tháo rời, mà đầu khối có trọng lượng lớn hơn đuôi khối cho nên trọng lượng dồn lên trục xe đương nhiên phải nơi nhiều, nơi ít. Từ đó nảy sinh ra tình trạng, nếu cân tổng trọng tải của hàng và xe thì không tới mức vi phạm nhưng tính trọng tải trên trục xe lại... dính biên bản!
 

Doanh nghiệp vận tải Hải Phòng gặp khó khăn vì trạm cân Đại Yên.     Ảnh: C.H

Hàng nghìn container ùn ứ

Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh (Hải Phòng) cho biết: "Việc tính tải trọng trên đầu trục khiến cho phần lớn xe container không thể chở hàng trên các quốc lộ.  Còn quy định chỉ cho phép xe có tổng tải trọng dưới 40 tấn qua trạm đã khiến hàng trăm container bị ùn ứ tại các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Số container từ các cảng biển lên cửa khẩu Móng Cái phần lớn là hàng quá cảnh, tạm nhập. Hàng đóng trong container theo khối lượng chuẩn của quốc tế. Lái xe không có quyền tháo kẹp chì, hạ tải, hay san hàng để cho phù hợp với "chuẩn" của Việt Nam được".

Ông Tiến phân tích thêm: "Trước đây tại các cầu cảng để giải phóng hàng cho một tầu chở container thì chỉ cần có 50 xe nhưng nay để tránh bị phạt thì có khi phải điều động đến cả trăm xe mới đủ. Huy động nhiều xe vừa tổn thất cho doanh nghiệp, vừa tốn xe nên không đủ lượng xe quay vòng để giải phóng hàng, khiến tàu cứ phải nằm chờ. Thêm vào đó, tăng lượng xe chạy trên đường thì sự ảnh hưởng đến cầu đường càng cao".

Chung những khó khăn tương tự, ông Trần Thanh Sinh, Tổng Giám đốc  Công ty cổ phần XNK hợp tác quốc tế Sông Hồng (Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết việc xe trên 40 tấn không được chạy là vi phạm thông lệ quốc tế về vận tải container. Ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp là cực lớn bởi hàng không giải tỏa được, tiền lưu cảng của tàu bè, lưu kho bãi hàng ngày đội lên. Hiện nay, hàng ngàn container đang bị ùn ứ tại cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Ông Sinh ước tính hiện số xe container trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh có khoảng 3.000 xe và hàng chục ngàn nhân công bị ảnh hưởng.
 

"Container được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế, được phép thông hành trên toàn thế giới nhưng khi về đến Việt Nam lại bị coi là vi phạm về tải trọng.

Từ năm 2003, nhà nước đã phải đóng cửa nhiều trạm cân vì tiêu cực, giờ đưa các trạm cân vào hoạt động liệu cơ quan quản lý nhà nước có kiểm soát được hiện tượng trên hay không? Nhiều xe có tải trọng vượt quy định vẫn chạy ở ngoài đường. Như vậy có thể có việc nhà xe “làm luật” cho trạm cân, nhà nước cũng không quản lý triệt để được tiền từ nguồn thu này".

Ông Phạm Trọng Thịnh, Tổng thư ký Hiệp hội VTHHĐB Hải Phòng.

 
Minh Anh
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Thời sự - 59 phút trước

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

5 loại thực phẩm trẻ nên ăn mỗi ngày để tăng chiều cao

5 loại thực phẩm trẻ nên ăn mỗi ngày để tăng chiều cao

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài yếu tố về gen, chiều cao của trẻ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chế độ dinh dưỡng, lối sống, giấc ngủ,…. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm tăng chiều cao phù hợp cũng là một trong những cách hữu ích giúp trẻ đạt được chiều cao tiềm năng. Bài viết dưới đây sẽ cùng tìm hiểu về 5 loại thực phẩm giúp trẻ tăng chiều cao hiệu quả nhé!

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Đời sống - 2 giờ trước

Mưa lớn bất lợi kéo dài liên tục đã dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại Ô1 giai đoạn I Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Một phần lượng bùn lưu chứa tại Ô1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Giáo dục - 2 giờ trước

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hỗ trợ việc học, ôn tập và thi học kỳ cho các học sinh vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm điều trị.

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết việc cô giảm cân có thể một phần do ăn kiêng nhưng cũng có thể do bệnh ung thư dạ dày gây ra.

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Thời sự - 2 giờ trước

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cải cách tiền lương hiện còn một số vấn đề cần xin ý kiến như thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý, chế độ tiền lương thưởng của các cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 2 giờ trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được cư dân mạng quan tâm. Trong đó thiếu gia út Hiếu Nguyễn cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Top